Keisuke Honda đổi thái độ sau khi Nhật Bản thắng Đức

Danh thủ Keisuke Honda đã thay đổi thái độ sau khi ĐT Nhật Bản ngược dòng thắng 2-1 trước ĐT Đức tại World Cup 2022.

 Cựu tuyển thủ Keisuke Honda vui mừng sau trận thắng của ĐT Nhật Bản.

Cựu tuyển thủ Keisuke Honda vui mừng sau trận thắng của ĐT Nhật Bản.

“Tôi không thích phòng ngự chút nào. Tôi cảm thấy mệt đến mức không thể bình luận”, Keisuke Honda phát biểu trong chương trình bình luận của Abema TV (Nhật Bản) sau khi hiệp 1 giữa ĐT Nhật Bản và ĐT Đức kết thúc.

Khi đó, đội tuyển Đức dẫn trước 1-0 nhờ bàn thắng của Gundogan trên chấm 11m. ĐT Nhật Bản thì chỉ biết phòng ngự trong bối cảnh các học trò của HLV Hansi Flick kiểm soát bóng vượt trội ở 45 phút đầu tiên. Nhưng sang hiệp 2, Ritsu Doan và Asano Takuma đã ghi bàn giúp đội bóng xứ Mặt trời mọc tạo địa chấn.

Sau trận đấu, Keisuke Honda tỏ ra vui mừng: “Điều này thật là tuyệt vời. Các cầu thủ Nhật Bản đã làm rất tốt. Từ quan điểm của một cầu thủ, trận thắng này của ĐT Nhật Bản là một bước tiến lịch sử. Kết quả này nằm ngoài sự tưởng tượng của tôi”.

“Đây là chiến thắng to lớn nhưng ĐT Nhật Bản cần thắng thêm 1 trận nữa. Nếu có thêm trận thắng nữa, ĐT Nhật Bản sẽ cầm chắc vé đi tiếp”, Keisuke Honda nói tiếp.

Cựu tuyển thủ Nhật Bản sau đó cho rằng các học trò của HLV Hajime Moriyasu cần phải tập trung cho trận kế tiếp: “Các cầu thủ cần phải bình tĩnh lại. Tôi không muốn các cầu thủ Nhật Bản bước vào trận kế tiếp với tâm trạng quá phấn khích. Chúng ta đã giành thắng lợi nhờ vào bản lĩnh của mình, tuy nhiên ĐT Nhật Bản còn một vài điều cần phải khắc phục”.

Keisuke Honda (36 tuổi) thi đấu cho ĐT Nhật Bản từ 2008 đến 2018. Anh đã ghi 37 bàn trong 98 lần ra sân cho ĐT xứ Mặt trời mọc. Hiện tại, Keisuke Honda đang khoác áo CLB FK Suduva của Litva.

Highlights Đức 1-2 Nhật Bản Ritsu Doan và Takuma Asano lần lượt ghi bàn, giúp tuyển Nhật Bản thắng ngược Đức với tỷ số 2-1 ở trận ra quân tại World Cup 2022 tối 23/11.

Nguyễn Sơn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/keisuke-honda-doi-thai-do-sau-khi-nhat-ban-thang-duc-post1378365.html