Kém ĐT Việt Nam 20 bậc trên BXH FIFA, báo Thái nói điều cay đắng

Sau khi FIFA công bố BXH tháng 6, nhiều tờ báo Thái Lan đồng loạt đưa tin ĐT Việt Nam đã bỏ xa 'Voi chiến'.

Với việc giành ngôi á quân King's Cup 2019, Việt Nam đã tăng 2 bậc trên BXH, đứng thứ 96 thế giới, hạng 15 ở châu Á và dẫn đầu khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, Thái Lan thảm bại ở giải đấu trên quê nhà nên bị giảm 2 bậc, tụt xuống hạng 116 thế giới.

Ảnh chụp màn hình từ SMM Sport.

Sau khi FIFA công bố BXH chính thức tháng 6, nhiều tờ báo Thái Lan đã ghen tỵ khi đội tuyển của họ kém Việt Nam tới 20 bậc. Tờ SMM Sport chạy dòng tiêu đề: "Top 2 bất thành! Tuyển Thái Lan nằm trong nhóm hạt giống số 3 vòng loại World Cup".

Trên fanpage chính thức của đội tuyển Thái Lan cũng nhận được nhiều bình luận đả kích. Một số bình luận đáng chú ý như "Làm ơn, chúng ta có thể thua bất cứ ai, trừ Việt Nam. Hơn nhau thứ hạng giống như họ chiến thắng vậy" hay "Việt Nam là số một Đông Nam Á. Thật khó chịu".

Thậm chí nhiều CĐV quá khích còn cho rằng nếu cứ đà này, tuyển Thái Lan còn có thể tụt xuống hạng 200 thế giới. Hiện FAT đang tích cực tìm kiếm một vị HLV mới sau khi họ đã sa thải HLV Sirisak.

Do đang đứng thứ 20 châu Á nên Thái Lan chỉ lọt vào nhóm hạt giống số 3 vòng loại World Cup 2022. Trong nhóm này còn có Palestine, Ấn Độ, Bahrain, Tajikistan, CHDCND Triều Tiên, Đài Loan (Trung Quốc) và Philippines. Tất nhiên, khi ở nhóm này, khả năng rơi vào bảng khó là rất cao.

Nhiều người hâm mộ Việt Nam còn muốn "Rồng vàng" sẽ nằm cùng bảng với Thái Lan ở vòng loại thứ 2. Rõ ràng, HLV Park Hang-seo đã mang tới sự tự tin rất lớn cho các cầu thủ và những CĐV khi đối đầu với bất kỳ đội bóng nào.

Đình Cường

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/kem-dt-viet-nam-20-bac-tren-bxh-fifa-bao-thai-noi-dieu-cay-dang-988688.html