Kem tinh nghệ mật ong rừng Tmask: Sản phẩm kết tinh từ thiên nhiên và niềm đam mê

Hạnh phúc là khi bạn được sống trọn vẹn với niềm đam mê thực sự của mình, khám phá hết năng lực của bản thân. Và để làm được điều đó, chúng ta cần phải tự thử thách bản thân, tự cho mình cơ hội. Từ bỏ nghề giáo viên vốn là giấc mơ từ nhỏ để đến với nghề thuốc nam và thảo dược tự nhiên, là câu chuyện về cô giáo Nguyễn Thị Thành - người đã tìm ra, đang viết tiếp niềm đam mê của mình với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Hà Thành và sản phẩm Kem tinh nghệ mật ong rừng Tmask.

Cô giáo Nguyễn Thị Thành bên các học trò vùng cao.

Câu chuyện về cô giáo vùng cao

Nguyễn Thị Thành may mắn được sinh ra trong một gia đình có bề dày truyền thống với ngành sư phạm, giấc mơ trở thành cô giáo mang cái chữ, mang niềm vui đến với bao lớp học trò ngày càng được vun đắp trong cô. Hiện thực hóa giấc mơ đó, năm 2005, Thành thi vào Trường Đại học sư phạm Huế và là thủ khoa khoa văn của trường năm đó. Là một sinh viên đầy nhiệt huyết, năng động và có thành tích học tập xuất sắc, sau khi ra trường cô đã trúng tuyển giáo viên vào 3 trường theo diện xét tuyển của tỉnh. Với khát khao cống hiến hết mình cho nghề mà mình đã chọn và để có thể giúp đỡ được nhiều học sinh ở khu vực có hoàn cảnh khó khăn, cô đã quyết định chọn dạy học tại huyện miền núi Mường Lát của tỉnh Thanh Hóa. Chính quyết định này đã đưa cô đến với một bước ngoặt lớn, giúp cô tìm được niềm đam mê thực sự của mình.

Các sản phẩm do Công ty Hà Thành sản xuất đã khẳng định được chất lượng và chiếm được niềm tin của đông đảo khách hàng.

Trong quá trình dạy học tại Mường Lát cô được tiếp xúc với nhiều bài thuốc nam hay và nhiều loại thảo dược quý của vùng núi nơi đây. Ban đầu, cô lấy cho người quen dùng. Thấy hiệu quả, cô đã chia sẻ trên mạng xã hội và không ngờ rất nhiều người nhờ chỉ nơi đến lấy thuốc hoặc nhờ cô lấy giúp. Cũng từ đó cái “duyên” và niềm đam mê đối với các bài thuốc nam và các loại thảo dược tự nhiên ngày càng lớn dần lên trong cô. Với mong muốn có điều kiện trau dồi thêm kiến thức và phát triển các bài thuốc sẵn có, cô giáo vùng cao Nguyễn Thị Thành quyết định đăng ký theo học nghề đông y. Các bài thuốc do cô sản xuất từ thảo dược được nhiều người đón nhận bởi khả năng chữa bệnh và không có tác dụng phụ. Tiếng lành đồn xa, thương hiệu thuốc của cô giáo vùng cao ngày càng được khách hàng đón nhận, đơn hàng cũng ngày càng nhiều hơn. "Nghề giáo từng là ước mơ, hoài bão của tôi. Tôi đã suy nghĩ một năm nay mới đưa ra được quyết định khó khăn này, dù còn nhiều trăn trở với nghề" - đó là những chia sẻ của cô giáo Thành khi nói về quyết định ra khỏi ngành để dành toàn bộ tâm huyết của mình đối với nghề thuốc nam và thảo dược tự nhiên.

Sau khoảng thời gian ấp ủ, cô Thành quyết định thành lập Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Hà Thành. Công ty được phát triển trên nền tảng nghiên cứu, phát triển các bài thuốc nam và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ thảo dược tự nhiên. Nhiều sản phẩm công ty sản xuất ra đã nhanh chóng khẳng định được chất lượng và được đông đảo khách hàng đón nhận, một trong số đó phải kể đến sản phẩm Kem nghệ mật ong rừng Tmask.

Tmask - Tinh túy từ thiên nhiên và niềm đam mê

Sản phẩm Kem nghệ mật ong rừng Tmask.

Nhu cầu chăm sóc da mặt bằng mỹ phẩm tự nhiên an toàn của các chị em phụ nữ rất lớn nhưng trong nước lại rất ít các thương hiệu mỹ phẩm Việt Nam đáp ứng được nhu cầu của thị trường, còn mỹ phẩm ngoại nhập thì giá thành lại quá cao, với những da mặt nhạy cảm và dễ kích ứng thì việc sử dụng mỹ phẩm gần như là không thể. Để khắc phục những hạn chế trên, nhiều chị em đã truyền nhau bí quyết chăm sóc da mặt bằng cách đắp mặt nạ dưỡng da từ nghệ và mật ong, tuy nhiên phương pháp này thường ít hiệu quả bởi nguyên liệu không bảo đảm, tỷ lệ pha không đạt yêu cầu và thiếu các thành phần hỗ trợ.

Tmask có thể coi là sản phẩm hoàn hảo về chăm sóc da mặt trên thị trường hiện nay.

Thấu hiểu và đồng cảm với các chị em phụ nữ, đồng thời nhận thấy nguồn cung cấp tinh bột nghệ và mật ong rừng nguyên chất của Mường Lát khá phong phú và có chất lượng tốt đã thôi thúc Hà Thành nghiên cứu ra một loại sản phẩm làm đẹp từ thiên nhiên an toàn, hiệu quả. Ý tưởng là vậy nhưng khi bắt tay vào làm Hà Thành gặp phải không ít khó khăn và thất bại bởi chưa có kinh nghiệm đo độ nở của tinh bột nghệ nên mẻ thì bị phì, mẻ xử lý được lỗi nở của nghệ lại bị lên men, sủi bọt của mật ong; sữa non thì hắc mùi khi không dung hòa được với các thành phần khác; lỗi tách nước, lỗi xuống màu sản phẩm… Kiên định với con đường đã chọn, sau 3 tháng vừa làm vừa rút kinh nghiệm, kết quả là lô Mask thủ công đầu tiên của công ty ra đời đã được nhiều chị em phụ nữ đón nhận.

Nhiều chị em phụ nữ đã tin tưởng và lựa chọn Tmask.

Không tự bằng lòng với bản thân, Hà Thành tiếp tục nghiên cứu để nâng cao tính hiệu quả của sản phẩm. Để xử lý triệt để lỗi xuống màu sản phẩm và lỗi kích ứng da cũng như những vấn đề mà Mask nghệ trên thị trường đang gặp phải là sản phẩm không có độ đặc và dẻo, khi để một vài tháng màu sẽ xỉn lại với những người có da quá nhạy cảm dùng sẽ có cảm giác ran rát, kích ứng nhẹ. Kem tinh nghệ mật ong rừng Tmask ra đời chính là thành quà của việc kế thừa những kết quả đã có và tạo bước đột phá trong sản xuất để khắc phục những hạn chế trên. Với công thức: Nghệ đỏ 2% cucumin giúp cung cấp nhiều dưỡng chất hơn cho da và giữ màu tốt cho sản phẩm; sữa tươi không đường thay sữa non làm cho mùi kem thanh mát ngọt ngào tự nhiên. Đặc biệt đó là việc sử dụng mật ong rừng nguyên chất 100% đã giải quyết hoàn toàn vấn đề kích ứng da, bởi thông thường mật ong nuôi chỉ sau 3-5 tháng sẽ đóng đường, kết tủa, các hạt đường trong mật sẽ làm cho làn da nhạy cảm dễ bị nhiệt da và gây kích ứng da. Thành phần mật ong rừng tuy chỉ chiếm 25% trong mask nhưng lại vô cùng quan trọng quyết định chất lượng của sản phẩm.

Với những tính năng vượt trội, Kem tinh nghệ mật ong rừng Tmask do Công ty Hà Thành sản xuất có thể coi là sản phẩm hoàn hảo về mặt nạ nghệ hiện nay. Sản phẩm của công ty tuy chưa quảng cáo nhưng đã có ngày càng nhiều khách biết và tìm mua sản phẩm.

Chia sẻ với chúng tôi, Nguyễn Thị Thành, giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Hà Thành cho biết: “Sản phẩm Kem tinh nghệ mật ong rừng Tmask đã được Cục sở hữu trí tuệ và các cơ quan chứng nhận chất lượng và mẫu mã. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tập trung đẩy mạnh công tác quảng bá, phát triển thị trường và để Tmask được đến gần hơn với các chị em, góp phần chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp của phụ nữ Việt Nam”.

Thông tin tham khảo:

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Hà Thành

Điện thoại: 0919 270 078 - 0981 011 077 (Hà Thành)

P.V

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/portal/pages/3hg3ry/new-article.aspx