Ken Ochiai: Phụ nữ đáng sợ nhất khi cố gắng phô bày những điều không thật

Phụ nữ như thế nào là thực sự hấp dẫn, đối với anh?

Tôi là một sapiosexual – người bị hấp dẫn bởi trí tuệ và sự thông minh hơn là vẻ bề ngoài.

Việc gì cần thiết nhất cho một mối quan hệ?

Cùng nhau cười.

Anh có coi ngoại hình là lợi thế của mình?

Chẳng có nhà sản xuất hay khán giả nào để mắt tới bộ phim chỉ vì vẻ ngoài của đạo diễn đâu!

Anh hay để ý điều gì ở đối phương?

Cái tên, đó là món quà đầu tiên của mỗi người. Chúng ta mang nó theo mỗi ngày, kể cả khi lìa khỏi cõi đời này.

Ken Ochiai là đạo diễn của phim “Vệ sĩ Sài Gòn” và “Hồn papa, da con gái”

Ken Ochiai là đạo diễn của phim “Vệ sĩ Sài Gòn” và “Hồn papa, da con gái”

Người thường xuyên di chuyển giữa Mỹ, Nhật và Việt Nam như anh sẽ chọn ai để gắn bó?

Một người phụ nữ có sự nghiệp độc lập. Hai chúng tôi cần có gì đó để tập trung vào hơn là chỉ ngồi chờ đợi nửa kia quay trở lại.

Anh có dễ nhận ra ai đó thích mình không?

Tôi luôn quan sát người khác, nhưng suy đoán của tôi thường sai.

Phụ nữ trở nên đáng sợ nhất khi nào?

Khi họ cố phô bày những điều không thật.

Anh làm gì khi bị phụ nữ giận?

Cách duy nhất là lắng nghe. Tôi hay bị phụ nữ giận vì chưa đủ lắng nghe.

Tình một đêm có hấp dẫn anh không?

Không. Vì nó lãng phí thời gian.

Đàn ông Nhật ngày càng có xu hướng chỉ thích búp bê và sống cô độc nhỉ?

Tôi không phải đại diện tiêu biểu của đàn ông Nhật. Tôi tin rằng yêu và được yêu là một điều quý giá.

Thất bại trong tình cảm đem đến cho anh điều gì?

Nó là liều thuốc kháng sinh giúp tôi tránh bị tổn thương thêm lần nữa.

Anh xếp thứ tự ưu tiên thế nào cho gia đình, tình yêu, bạn bè, sức khỏe và sự nghiệp?

Tôi thích thứ tự sắp xếp này.

Thực hiện: depweb

Nguồn Đẹp: https://dep.com.vn/ken-ochiai-phu-nu-dang-so-nhat-khi-co-gang-pho-bay-nhung-dieu-khong-that/