Kênh đào nổi tiếng ở Venice bị 'nhuộm' màu xanh kỳ lạ

Giới chức TP Venice, Italy đang điều tra nguyên nhân khiến Kênh Grand Canal xuất hiện màu xanh kỳ lạ vào sáng 28/5.

Trong thông báo trên mạng xã hội Twitter, Chủ tịch Vùng Veneto Luca Zaia cho biết: “Một số người dân địa phương đã phát hiện vệt chất lỏng màu xanh lá trên Kênh Grand Canal, Venice, tại khu vực gần Cầu Rialto sáng 28/5. Cơ quan chức năng đã tổ chức cuộc họp khẩn với cảnh sát để điều tra nguồn gốc chất lỏng”.

Trao đổi với hãng tin CNN, một phát ngôn viên chính quyền địa phương cho biết, cơ quan chức năng đã thu thập mẫu nước trên kênh, nghiên cứu video do camera an ninh quay lại, yêu cầu những người chèo thuyền gondola (loại thuyền truyền thống ở Venice) và lái tàu trên kênh cung cấp thông tin nếu phát hiện dấu hiệu khả nghi.

Vệt nước màu xanh xuất hiện trên Kênh Grand Canal, đoạn gần cầu Rialto ở TP Venice, Italy sáng 28/5. Ảnh: AP

Vệt nước màu xanh xuất hiện trên Kênh Grand Canal, đoạn gần cầu Rialto ở TP Venice, Italy sáng 28/5. Ảnh: AP

Người phát ngôn cũng cho hay, hiện chưa có nhóm hoạt động vì môi trường nào lên tiếng nhận trách nhiệm liên quan tới sự việc.

Lực lượng cứu hỏa Italy đang hỗ trợ cơ quan chức năng tại TP Venice thu thập mẫu nước và hỗ trợ kỹ thuật nhằm phân tích, xác định hợp chất "nhuộm xanh" nước trên Kênh Grand Canal.

Theo hãng tin CNN, người dân địa phương phát hiện vệt nước màu xanh lá kỳ lạ trên Kênh Grand Canal vào khoảng 9h30 (giờ địa phương) ngày 28/5. Sau đó, vệt nước bắt đầu lan rộng trên kênh. Nhiều hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, thuyền gondola, taxi nước, tàu thuyền di chuyển qua vùng nước phủ chất lỏng màu xanh.

Một vùng nước trên con kênh nổi tiếng tại TP Venice chuyển sang màu xanh. Ảnh: AP

Trên mạng xã hội cũng xuất hiện một số thông tin đồn đoán về nguyên nhân dẫn đến sự việc này. Trong đó, có thông tin đây là một loại tảo hoặc chất lỏng bị đổ trái phép ra kênh.

Ông Andrea Pegoraro, quan chức thuộc hội đồng TP Venice, cho rằng hiện tượng bất thường trên kênh Grand Canal có thể do các tổ chức hoạt động vì môi trường gây ra.

Trước đây, từng có tổ chức mang tên Ultima Generazione đổ than củi xuống Đài phun nước Trevi nổi tiếng ở Thủ đô Rome. Nhưng với sự việc lần này, khi hãng tin CNN liên hệ trao đổi, tổ chức trên đã phủ nhận.

Theo hãng tin CNN, đây không phải lần đầu tiên nước Kênh Grand Canal tại TP Venice đổi màu.

Năm 1968, nghệ sĩ người Argentina Nicolás García Uriburu đã nhuộm nước Kênh Grand Canal sang màu xanh lá trong khuôn khổ triển lãm nghệ thuật thường niên Venice Biennale nhằm kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng tới các vấn đề sinh thái, quan hệ giữa thiên nhiên với nền văn minh nhân loại.

Hoàng Anh (Theo CNN)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/kenh-dao-noi-tieng-o-venice-bi-nhuom-mau-xanh-ky-la-d592370.html