Kenya nghiên cứu phương pháp trị rắn độc cắn

Theo tổ chức Y tế thế giới WHO, mỗi năm, có ít nhất 400.000 người bị rắn độc cắn tại Châu Phi. Riêng tại Kenya, nọc độc rắn cướp đi sinh mạng 700 người mỗi năm. Các nhà khoa học nước nàyhiện đang nỗ lực tìm ra phương pháp điều trị rắn cắn, dựa trên nghiên cứu nọc độc của chúng.

Các chuyên gia tại trung tâm chống độc ở thủ đô Nairobi đã tiến hành lấy nọc độc từ rắn để nghiên cứu phương pháp điều trị. Hiện tại, Trung tâm đang nỗ lực sản xuất thuốc chống nọc độc đầu tiên tại Kenya với hy vọng giảm thiểu số người tử vong do rắn độc tấn công. Tại Kenya, mỗi năm có tới 700 người tử vong do bị rắn cắn. Đa phần là những người dân ở các vùng hẻo lánh, không gần các cơ sở y tế và bệnh viện. Mặc dù, Kenya có một lực lượng cơ động để cấp cứu nhưng đa phần đều không thể đến kịp. Hiện nay, các thuốc trị rắn cắn nhập khẩu vào Kenya được bán với giá 100 USD một liều. Với những thành công bước đầu trong việc nghiên cứu thuốc trị rắn cắn của các nhà nghiên cứu, giá thành của mỗi liều thuốc nội địa sẽ được giảm xuống chỉ còn khoảng 1/3./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/kenya-nghien-cuu-phuong-phap-tri-ran-doc-can