Kèo Anh – Bỉ: Ai rời đi ở thế ngẩng cao đầu?

Huấn luyện viên đội tuyển Anh Gareth Southgate đã thừa nhận, trận tranh giải đồng tại Giải vô địch bóng đá thế giới 2018 là điều không ai muốn chơi.

Tuy nhiên trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Bỉ vào ngày 14/7 tại Nga là cơ hội cuối để kết thúc giải đấu ở tư thế ngẩng cao đầu, theo tờ The Nation của Thái Lan.

Trận thua 2-1 trước Croatia sau hiệp phụ khiến Anh không còn cơ hội tiến vào trận chung kết và thay vào đó phải gặp lại đối thủ cũ là tuyển Bỉ.

Về phía các học trò của huấn luyện viên Boberto Martinez, người đã bị Pháp đánh bại với cách biệt 1 bàn thắng trong vòng bán kết, trước đó đã giành chiến thắng trước đội tuyển Anh trong trận vòng loại bảng G.

Huấn luyện viên đội tuyển Anh Gareth Southgate và huấn luyện viên tuyển Bỉ Boberto Martinez.

Và giờ đây, khi hai đội lại một lần nữa gặp nhau và một kịch bản tương tự có thể sẽ lại xảy ra tại Saint Petersburg.

“Thật lòng rằng, đây không phải trận đấu bất cứ đội nào mong muốn”, huấn luyện viên Southgate chia sẻ. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, họ sẽ tiếp tục hướng đến một kết thúc tốt nhất kể từ khi họ đăng quang Giải vô địch bóng đá thế giới năm 1966.

khi họ nhìn để đạt được kết quả tốt nhất của họ kể từ khi họ giành chiến thắng trong cuộc thi năm 1966. "Chúng tôi sẽ muốn thể hiện một màn đấu với niềm tự hào lớn, không có câu hỏi nào được đặt ra về điều đó", ông Southgate nói.

"Mỗi lần chúng tôi mặc áo của đội tuyển quốc gia, chúng tôi đều muốn thi đấu với niềm tự hào, chúng tôi muốn chơi tốt và chúng tôi muốn giành chiến thắng."

Trong khi thủ môn Jack Butland và Nick Pope là hai thành viên duy nhất trong đội hình 23 người của tuyển Anh chưa thi đấu ở Nga, ông Southgate dường như mắc kẹt với việc phải ra sân với một đội hình cũ.

Còn đối với đội tuyển Bỉ và "thế hệ vàng" hiện tại, nhiều cầu thủ chủ chốt của họ sẽ còn quay trở lại Giải vô địch bóng đá thế giới năm 2022, ngay cả khi Vincent Kompany và Jan Vertonghen có thể sẽ rời đi sau đó.

Huấn luyện viên Martinez, người đã ký gia hạn hợp đồng với đội tuyển quốc gia cho đến sau Euro 2020, có thể sẽ đưa Bỉ đạt được kết quả tốt nhất tại Giải vô địch bóng đá thế giới – với lần duy nhất đạt vị trí thứ 4 là năm 1986.

"Chúng tôi muốn kết thúc ở tư thế ngẩng cao đầu và những cầu thủ này xứng đáng để kết thúc ở một vị thế cao", ông Martinez nói.

“Bạn cần phải cố gắng để nhìn nhận được cơ hội rời giải đấu ở vị trí thứ ba. Điều này không xảy ra quá thường xuyên, vì vậy chúng tôi cần phải hiểu rằng đây là một trận đấu quan trọng”, theo ông Martinez.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/keo-anh-bi-ai-roi-di-o-the-ngang-cao-dau-350353.html