Kéo cha mẹ vào các trò đùa quái đản, các Youtuber Việt bất chấp tất cả để kiếm tiền?

Để 'câu view' trên kênh Youtube của mình, nhiều Youtuber Việt đã bất chấp tất cả, kể cả việc kéo các bậc phụ huynh vào những trò đùa quái đản của mình. Mới đây một Youtuber Việt đã khiến cư dân mạng phẫn nộ sau khi... đổ cả thau nước mắm lên đầu mẹ mình để quay clip.

Kênh YouTube tên Ông Mập Vlog đã đăng tải đoạn video ghi lại một thanh niên đổ cả thau nước mắm lên người mẹ chỉ để ăn mừng kênh đạt 1.000 lượt theo dõi. Ngay khi đoạn video được đăng tải đã thu hút 12.000 lượt xem. Tuy nhiên, chủ kênh Ông Mập Vlog cũng nhận được không ít búa rìu từ cộng đồng mạng cho rằng hành vi của nam thanh niên là lố bịch, phản cảm.

Trước đó, một YouTuber có tên Tiến Lắp cũng đã nhận rất nhiều "gạch đá" của dân mạng khi làm clip đổ 200 quả trứng lên đầu mẹ để ăn mừng kênh YouTube đạt 20.000 lượt đăng ký.

Hình ảnh người mẹ bị đổ trứng vào đầu để ăn mừng kênh có nhiều lượt xem cách đây không lâu, hiện nam thanh niên đã xóa video và xin lỗi cộng đồng mạng.

Trước đó nữa, các video về thử thách đổ trứng lần đầu được kênh PHDT đăng tải với tiêu đề “Đổ 400 quả trứng lên đầu người lạ” thu hút 10 triệu view.

Không chỉ thế, các YouTuber đua nhau làm video về các thử thách vô bổ và gây hại như thử thách 24 giờ làm chó, ngủ trong quan tài, trêu phụ nữ nơi công cộng... cho đến các video chứa nội dung bạo lực, khiêu dâm xuất hiện nhan nhản trên YouTube với lượng xem lên đến vài triệu, thậm chí vài chục triệu.

Khi xem các clip nhảm nhí xuất hiện trên Youtube, họa sỹ Phạm Tô Chiêm cho biết, đạo Phật lấy chữ "Hiếu" làm đầu, nếu lấy cha mẹ ra làm trò câu like thì không còn gì để nói. Hơn thế, về nội dung của các clip này cũng không có gì đáng nói, vô bổ và dung tục.

Giải thích về lượng người xem đông đảo của các clip này, họa sỹ Phạm Tô Chiêm cho rằng, dù biết không hay ho gì nhưng người ta vẫn thích xem cái lạ. Hay đúng hơn, các clip này đã đánh vào tâm lý hiếu kỳ và tò mò của người xem.

Còn với các Youtuber Việt, việc tạo ra các clip có lượng truy cập cao còn mang về cho họ những khoản thu nhập nhất định, thông qua hoạt động quảng cáo hiển thị trên video chia sẻ trên Youtube. Vì vậy, để câu "view", những người trẻ đã bất chấp tất cả, kể cả việc đưa cha mẹ của mình ra làm trò đùa và tung lên mạng.

Nam thanh niên đổ cả thau nước mắm lên đầu mẹ để ăn mừng 1.000 người theo dõi kênh Ông Mập Vlog

Trước hiện tượng này, nhiếp ảnh gia Trần Tuấn Việt cho rằng, để bảo vệ mình, mỗi người xem hãy là những khán giả thông thái. Youtube là nơi chứa đầy rẫy các clip tốt và độc hại. Do vậy cần tới bộ lọc của mỗi người để có thái độ đúng mực, xây dựng văn hóa xem lành mạh, không cổ súy cho các nội dung phản cảm, đòi hỏi các YouTuber phải có sản phẩm thực sự lành mạnh, hữu ích.

Bên cạnh đó, nhiếp ảnh gia Trần Tuấn Việt còn đề cao biện pháp xử lý đến từ các cơ quan chức năng và nhà cung cấp dịch vụ như các chế tài xử phạt và các biện pháp kỹ thuật để lọc và ngăn chặn sự phát tán của các clip độc hại và nhảm nhí.

Theo thống kê từ Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, từ đầu năm 2018 đến giữa năm 2019 đã có 8.000 video độc hại đã bị ngăn chặn và gỡ bỏ trên YouTube theo yêu cầu của Cục. Tuy nhiên, lượng video độc hại mới vẫn tăng lên từng giờ.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục Phó Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử trong một lần trả lời báo chí cho biết, Cục sẽ lập danh sách các nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp kiếm tiền trên YouTube để quản lý, đồng thời phối hợp với Bộ Công an, Ngân hàng nhà nước, Tổng cục Thuế... xử lý các trường hợp vi phạm.

Thanh Xuân

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/keo-cha-me-vao-cac-tro-dua-quai-dan-cac-youtuber-viet-bat-chap-tat-ca-de-kiem-tien/819651.antd