Kéo củi qua sông, một người chết đuối

Sáng 23-8, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an Bắc Cạn) Nguyễn Ngọc Trìu cho biết, đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị lũ cuốn khi kéo củi vượt qua sông lúc nước lũ đang dâng cao.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân dọc sông Cầu.

Trước đó, trưa ngày 21-8, ông Bùi Văn Thái, sinh năm 1951, thường trú tại tổ Thác Giềng, phường Xuất Hóa, TP Bắc Cạn đi đốn củi. Sau khi đốn hạ cây gỗ, ông Thái đã mang đoạn ngọn về nhà, sau đó, tiếp tục quay đi lấy đoạn thân. Do đoạn thân cây lớn, nặng, ông Thái đã đưa xuống sông Cầu, đoạn khu vực Thác Giềng, phường Xuất Hóa, TP Bắc Cạn nhằm lợi dụng sức nước kéo về. Tuy nhiên, nước lũ lớn đã cuốn ông Thái mất tích.

Ngay khi nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC đã huy động lực lượng, phối hợp công an huyện, các xã lân cận khẩn trương tìm kiếm dọc sông với chiều dài hơn 30km từ Thác Giềng tới khu vực Đền Thắm, huyện Chợ Mới. Đến khoảng 7 giờ sáng 23-8, thi thể nạn nhân được người dân phát hiện tại đoạn sông qua khu vực chùa Thạch Long, thuộc thôn Công Tum, xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, cách vị trí bị nạn khoảng 10km. Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

TUẤN SƠN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/37395702-keo-cui-qua-song-mot-nguoi-chet-duoi.html