Kéo giảm tệ nạn mại dâm

Trong thời gian qua, Công an tỉnh và Công an các địa phương đã phát hiện, triệt xóa nhiều tụ điểm hoạt động mại dâm, từng bước kéo giảm, đẩy lùi tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh.

Công an huyện Tân Phú kiểm tra một nhà nghỉ có hoạt động mại dâm. Ảnh: Tố Tâm

Công an huyện Tân Phú kiểm tra một nhà nghỉ có hoạt động mại dâm. Ảnh: Tố Tâm

Theo Công an tỉnh, tệ nạn mại dâm trên địa bàn chủ yếu hoạt động trong các quán cà phê, tiệm cắt tóc, cơ sở massage... Những người làm nghề môi giới mại dâm ở những nơi này thường móc nối với các nhà nghỉ, nhà trọ để hoạt động mua bán dâm, thậm chí có cả bán dâm tại chỗ.

* Nhiều tụ điểm mại dâm bị xóa sổ

Trung tá Nguyễn Duy Tú, Phó đội trưởng Đội Phòng chống tệ nạn xã hội, mua bán người (Đội 6), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết, thủ đoạn của những đối tượng môi giới mại dâm thường là thuê mặt bằng là những bãi đất trống hoặc những căn nhà cấp 4 có vườn rộng ở khu vực có đông công nhân, người lao động sinh sống để dựng lên các chòi lá, quán võng bán nước giải khát. Tuy nhiên, đây chỉ là chiêu thức “ngụy trang” cho hoạt động mại dâm. Để thực hiện kế hoạch “làm ăn”, các chủ quán thường tìm thuê nhân viên bán hàng nhưng thực chất là bán dâm hoặc kích dục cho khách.

Trong đợt ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2020, Đội 6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã huy động lực lượng cùng với công an một số địa phương tập trung triệt phá các tụ điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm.

Gần nhất vào trưa 5-1, trinh sát Đội 6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bất ngờ ập vào quán cà phê Phương Uyên (ở xã An Viễn, huyện Trảng Bom) do Đậu Thị Nguyệt (26 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) làm chủ phát hiện, bắt quả tang 2 nữ tiếp viên của quán là N.T.N.T. (23 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) và D.K.D. (21 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) đang bán dâm cho khách.

Theo lời khai của 2 nữ tiếp viên nói trên, họ được Nguyệt thuê phụ bán cà phê. Ngoài ra, các nhân viên này còn có nhiệm vụ kích dục và bán dâm cho khách có nhu cầu ngay tại quán. Giá mỗi lần bán dâm là 400 ngàn đồng nhưng nhân viên chỉ được hưởng 150 ngàn đồng, còn lại Nguyệt hưởng; giá mỗi lần kích dục cho khách là 250 ngàn đồng, nhân viên chỉ được hưởng 50 ngàn đồng, còn lại Nguyệt lấy.

Cùng thời điểm trên, tại quán cà phê Lệ Quyên (ở xã An Viễn, huyện Trảng Bom), Đội 6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt quả tang 3 nhân viên của quán đang bán dâm cho khách ngay tại các chòi lá.

Theo xác minh của công an, chủ quán cà phê Lệ Quyên là Nguyễn Duy Hưng (56 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) thuê lại mặt bằng để kinh doanh cà phê nhưng chủ yếu là hoạt động mại dâm. Khi tuyển nhân viên vào phụ quán, Hưng đều thỏa thuận các nhân viên phải biết kích dục và chấp nhận bán dâm. Mỗi lần bán dâm cho khách, nhân viên thu 400 ngàn đồng và đưa cho Hưng 250 ngàn đồng.

Ngoài việc ra quân mạnh mẽ của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, thời gian vừa qua, công an các địa phương: Biên Hòa, Tân Phú, Nhơn Trạch… cũng đã vào cuộc xóa sổ nhiều tụ điểm hoạt động mại dâm trong các quán cà phê, tiệm cắt tóc.

Chẳng hạn như vào ngày 24-12-2019, Công an phường Tam Phước (TP.Biên Hòa) bắt quả tang nhân viên tiệm hớt tóc ở KP.Long Khánh 3, phường Tam Phước đang bán dâm cho khách. Trước đó vào tối 18-12-2019, Công an huyện Tân Phú đã bắt quả tang một đôi nam nữ đang bán dâm tại một nhà nghỉ ở xã Phú Sơn. Từ lời khai của gái mại dâm, công an đã tiến hành làm việc với chủ quán cà phê gần nhà nghỉ để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Nỗ lực dẹp tệ nạn mại dâm

Trong thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các địa phương, một số tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự nói chung và các điểm hoạt động mại dâm trên địa bàn tỉnh nói riêng đã giảm hẳn. Trong đó, một số địa bàn phức tạp về tệ nạn mại dâm như ở các phường, xã giáp ranh các tỉnh, thành lân cận; dọc quốc lộ 51 (đoạn qua TP.Biên Hòa và huyện Long Thành); địa bàn huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom… có nhiều quán cà phê “đèn mờ“ đã ngưng hoạt động, chuyển hình thức kinh doanh hoặc cam kết với chính quyền địa phương không hoạt động mại dâm trá hình.

Công an phường Tam Phước làm việc với Ng.Th.U. lúc mới bị bắt. Ảnh: Hạnh Luân

Điển hình như tại phường Hóa An (TP.Biên Hòa), khu vực giáp ranh với tỉnh Bình Dương, trước đây trên địa bàn phường có khoảng 80 cơ sở kinh doanh cà phê “đèn mờ” thì nay con số này chỉ còn một nửa, số còn lại đều cam kết hoạt động lành mạnh.

Thiếu tá Võ Quý Long, Phó trưởng Công an phường Hóa An cho biết, trong thời gian tới, lực lượng công an phường sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm tra, xử lý những cơ sở vi phạm để lập lại trật tự trên địa bàn. Đồng thời, Công an phường cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến chủ quán cà phê, nhà nghỉ, nhà trọ trên địa bàn không lợi dụng việc kinh doanh để hoạt động mại dâm trá hình.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của tệ nạn mại dâm, Trung tá Nguyễn Duy Tú cũng cho biết trong thời gian tới, Đội 6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục bố trí lực lượng trinh sát rà soát và lên danh sách tất cả các tụ điểm, địa điểm phức tạp và có nghi vấn hoạt động mại dâm để triệt xóa nhằm lập lại an ninh trật tự tại các địa phương.

Theo Công an tỉnh, trong năm 2019, lực lượng công an đã phát hiện 5 vụ mua bán dâm, 11 đối tượng môi giới, chứa mại dâm (ít hơn 8 vụ và 8 đối tượng so với cùng kỳ năm 2018).

Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202001/keo-giam-te-nan-mai-dam-2982550/