Kéo giảm tội phạm ở 'vùng đất chết'

Quận 4, TP HCM từng có thời kỳ nhiều đối tượng tội phạm các loại chọn làm nơi ẩn náu. Để đảm bảo ANTT, trong những năm qua, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, cán bộ chiến sỹ Công an quận 4 đã liên tục thực hiện cao điểm tấn công tội phạm, triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm hình sự, mua bán trái phép chất ma túy, bắt hàng trăm đối tượng đưa ra xử lý trước pháp luật.

Với địa hình hầu hết là kênh rạch, đầm lầy và bãi bồi nên ngay từ trước giải phóng, quận 4 đã được nhiều nhóm giang hồ chọn làm nơi cát cứ để đám tay chân đầu trộm đuôi cướp dưới trướng của mình trở về trú ngụ sau những phi vụ đi "ăn hàng".

Để phục vụ cho nhu cầu ăn chơi của đám tội phạm này, hàng loạt loại hình tệ nạn xã hội cũng nở rộ theo như mại dâm, cờ bạc, ma túy… Sau giải phóng, chính quyền quận 4 đã liên tục thực hiện các đợt truy quét khiến cho những băng nhóm giang hồ cùng đám tội phạm dưới trướng tan rã, trôi dạt đi nơi khác…

Lãnh đạo UBND quận 4 TP Hồ Chí Minh trao thưởng cho Ban chỉ huy Công an quận 4 và các trinh sát sau khi phá chuyên án ma túy.

Tuy nhiên, khi trùm giang hồ Năm Cam dựng "đại bản doanh" trên đường Nguyễn Tất Thành để điều hành hoạt động của nhiều băng nhóm giang hồ cấp dưới và tổ chức nhiều sòng bài trong các khu nhà ổ chuột để đám trộm cắp, cướp giật lui tới sát phạt nhau thì cũng là lúc nhiều đối tượng tội phạm ở khắp nơi lại tìm về ẩn náu.

Một số được đàn em của Năm Cam cho ăn theo thì tổ chức các tụ điểm hút hít để bán lẻ ma túy và quy tụ nhiều cô gái buôn hương bán phấn về phục vụ cho đám tay chơi cờ bạc. Số khác không được bám càng thì tỏa đi các quận, huyện trung tâm thành phố thực hiện những vụ trộm, cướp vào mỗi đêm, đặc biệt còn lập ra một số nhóm đâm thuê chém mướn quy tụ nhiều đối tượng tội phạm từng có nhiều tiền án, tiền sự.

Thời điểm ấy, nếu là khách lạ chạy xe gắn máy vào các khu vực đường Tôn Đản, Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Khoái, Đoàn Văn Bơ mà lỡ va quẹt với một ai đó là người trong khu vực thì chỉ trong tích tắc sẽ có ngay hàng chục đối tượng mặt mày hung tợn vây quanh đòi bồi thường với mức giá "trên trời"… và nếu không có đủ tiền đưa cho chúng thì chỉ có nước bỏ xe chạy lấy người.

Theo Thượng tá Phạm Xuân Thao - Phó trưởng Công an quận 4, nhằm đem lại bình yên cuộc sống cho nhân dân, trong những năm qua, Công an quận 4 đã thường xuyên lập kế hoạch giao cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và ma túy làm nòng cốt phối hợp chặt chẽ với Công an các phường thực hiện tuần tra khép kín trên toàn địa bàn để nắm tình hình, rà soát đối tượng phạm tội tại chỗ và từ nơi khác đến để kịp thời lên phương án triệt phá.

Trong công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT, ma túy, trộm cắp tài sản và các loại tệ nạn xã hội khác, Công an quận đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trong đó có đoàn thanh niên, hội phụ nữ thực hiện nhiều cuộc tuyên truyền, giáo dục sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng ý thức tự phòng ngừa tội phạm đến bà con nhân dân trong từng khu phố, từng con hẻm, vận động bà con tham gia công tác bảo đảm ANTT ngay tại khu vực mình cư trú và tích cực tố giác tội phạm.

Một số đối tượng bị Công an quận 4 bắt giữ.

Giáo dục, cảm hóa, vận động những đối tượng từng có tiền án, tiền sự cam kết không tái phạm, tích cực tham gia các phong trào do địa phương tổ chức, qua đó tạo cơ hội tìm kiếm việc làm, xây dựng cuộc sống mới.

Với cách làm triệt để ấy mà tình hình tội phạm các loại trên địa bàn đã được kéo giảm đến mức thấp nhất. Cụ thể trong 6 tháng đầu năm 2018, Công an quận 4 đã khám phá 41 vụ, bắt 44 đối tượng lập hồ sơ xử lý trước pháp luật.

Trung tá Phan Thanh Sơn - Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận 4 cho biết: Không để cho bọn tội phạm có nhiều thời gian lộng hành gây hại cho dân, Ban chỉ huy Đội đã yêu cầu các trinh sát ngày đêm tuần tra tại các điểm nóng, các khu vực vắng người qua lại để nắm tình hình và đã tóm gọn được hàng chục đối tượng phạm pháp hình sự các loại, trong đó nổi bật nhất là vụ chiếm đoạt tài sản do các đối tượng Nguyễn Minh Tài (18 tuổi); Nguyễn Thanh Liêm (17 tuổi); Nguyễn Tuấn Duy (17 tuổi); Ngô Thanh Bảo (18 tuổi) cùng ngụ quận 4 và Lê Minh Quân, Nguyễn Văn Hậu (18 tuổi, ngụ phường Bến Nghé, quận 1) gây ra.

Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát hình sự phát hiện vào lúc 22 giờ ngày 22-10-2017, khi Liêm và Tài đang trông giữ xe theo hợp đồng ở lô M1, chung cư Tôn Thất Thuyết thì Duy đến chơi.

Đến 1 giờ ngày 23-10, do muốn có tiền đi ăn nhậu và mua ma túy về hít, Tài rủ Liêm và Duy vào giữa hầm xe cậy yên xe để trộm tài sản. Vừa nhìn thấy chiếc xe gắn máy hiệu HONDA AIR BLADE còn mới dựng chỗ khuất, Tài và Liêm liền dùng tay bẻ cong yên xe rồi bảo Duy thò tay vào trong cốp lấy được một cái ví trong đó có giấy tờ của chính chiếc xe này.

Sau đó, cả 3 bàn nhau sẽ chiếm đoạt chiếc xe trên mang bán lấy tiền cùng nhau tiêu sài. Nắm được âm mưu thủ đoạn của các đối tượng này, tổ trinh sát hình sự tổ chức bám theo. Đến tối ngày 24-10, Liêm, Tài, Duy rủ thêm các đối tượng Hậu, Quân, Bảo là bạn chơi trong nhóm cùng ra tay thực hiện trộm cắp chiếc xe trên và còn lấy thêm 2 xe gắn máy khác hiệu EXCITER, BKS: 47B2- 013.52 và 1 chiếc mang BKS: 84B1-352.99, nhưng đang trên đường định tẩu tán thì bị tổ trinh sát hình sự tóm gọn.

Mặc dù công tác đấu tranh với tội phạm hình sự cơ bản đã đạt hiệu quả cao, tuy nhiên trong thời gian qua, trên địa bàn quận 4 nổi lên một số đối tượng liên kết thành băng nhóm thực hiện việc mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng trong các băng nhóm này, ngoài việc bán lại cho các đối tượng khác ở ngoài khu vực, chúng còn hình thành những chân rết chuyên dụ dỗ đám thanh niên mới lớn trong quận cho hút hít ma túy miễn phí đến khi bị nghiện thì bán với giá "cắt cổ". Không thể để cho bọn tội phạm gây băng hoại lớp thanh niên mới lớn, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy được tung vào cuộc.

Tang vật một vụ án.

Đầu tháng 2-2017, sau khi xác định chính các đường dây này do Lâm Văn Toàn (SN 1968) và Trần Thị Lý (SN 1981) cùng ngụ phường 8, quận 4 cầm đầu, Ban chỉ huy Công an quận 4 đã quyết định xác lập chuyên án đấu tranh và bắt quả tang Toàn và Lý đang tiến hành giao dịch mua bán ma túy.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng này, trinh sát thu giữ 1,179kg ma túy Ketamine cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án, trinh sát của Đội còn phối hợp với Phòng PC47 Công an TP Hồ Chí Minh bắt thêm 3 đối tượng là các mắt xích quan trọng trong đường dây gồm: Lê Thị Kim Hương, Đào Thị Sáng, cùng ngụ tại phường 8, quận 4 và Trần Thị Mai Hương, ngụ phường Cầu Kho, quận 1 và 6 đối tượng khác chuyên đi giao nhận mà túy cho Lý, Toàn.

Mới đây, ngày 27-6-2018, đang trong lúc tuần tra đến trước số 360 đường Bến Vân Đồn, thuộc địa bàn phường 1, các trinh sát phát hiện Nguyễn Toàn Thắng (SN 1987, ngụ phường 3, quận 5) đang cất giấu 0,6045gam ma túy trong người.

Qua đấu tranh khai thác từ Thắng, các trinh sát còn bắt thêm 3 đối tượng là mắt xích của Thắng bao gồm Nguyễn Đại Dương, ngụ phường 3, quận 5; Nguyễn Phúc Hậu, ngụ phường Tân Hưng, quận 7 và Trần Trọng Hiếu, ngụ phường 8, quận 3. Khám xét nơi ở của các đối tượng này, cơ quan Công an thu giữ 611,5649gam ma túy loại MDMA và Ketamine.

Thượng tá Phạm Xuân Thao cho biết, công tác đấu tranh, triệt phá các băng nhóm tội phạm tuy đạt hiệu quả cao, song Ban chỉ huy Công an quận đã quán triệt tinh thần đến từng CBCS không được phép chủ quan bởi bọn tội phạm luôn rình rập nếu mình buông lỏng là chúng sẵn sàng hoạt động trở lại.

ĐỨC CƯƠNG

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/phong-su-tieu-diem/keo-giam-toi-pham-o-vung-dat-chet-507440/