Kepa mắc sai lầm trong trận thắng của Chelsea

Thủ thành Kepa Arrizabalaga mắc sai lầm khiến Chelsea để thủng lưới trong trận thắng 3-1 trước Luton Town tại FA Cup tối 24/1 (giờ Hà Nội).

HLV Frank Lampard để thủ thành Edouard Mendy dự bị và trao cơ hội bắt chính cho Kepa Arrizabalaga. Đây mới là lần bắt chính thứ 6 của thủ thành người Tây Ban Nha cho Chelsea mùa này. Ở 5 trận trước đó, anh có 1 lần giữ sạch lưới và để thủng 7 bàn.

Trước đội bóng không được đánh giá cao, Chelsea dễ dàng áp đặt thế trận và sớm vươn lên dẫn trước 2 bàn nhờ công của Tammy Abraham ở phút 11 và 17. Tiền đạo người Anh dứt điểm từ góc phải ở pha lập công đầu tiên, trước khi đánh đầu tung lưới đối phương ở bàn thứ hai. Abraham đang cho thấy phong độ ổn định khi tân binh Timo Werner thi đấu kém hiệu quả, còn lão tướng Olivier Giroud chỉ sắm vai dự bị.

Theo Opta, Abraham và cầu thủ người Anh đầu tiên lập cú đúp cho Chelsea tại FA Cup kể từ khi Daniel Sturridge và Frank Lampard làm được điều này trước Ipswich Town hồi tháng 1/2011. Ở kỳ chuyển nhượng hè 2020, đội chủ sân Stamford Bridge chi hơn 220 triệu euro để chiêu mộ dàn cầu thủ tấn công chất lượng, nhưng đang cho thấy sự phụ thuộc vào phong độ của các "gà nhà".

Kiểm soát bóng ít hơn đối thủ, nhưng Luton vẫn tạo ra vài cơ hội nguy hiểm từ sự chủ quan của hàng phòng ngự Chelsea. Phút 30, trong một tình huống triển khai tấn công, Jordan Clark volley một chạm quyết đoán trong vùng cấm đội chủ nhà.

Trước đó, Kepa đã khép góc sút của cầu thủ đối phương. Tuy nhiên, sau khi đưa tay ra cản phá, anh lại để bóng tuột khỏi tay và đi vào lưới. Tính từ đầu mùa trước, Kepa có tỷ lệ cứu thua 58,8% sau 20 trận, thấp nhất so với bất kỳ thủ môn nào tại Premier League trong giai đoạn này.

Sang hiệp 2, Chelsea tiếp tục duy trì thế trận áp đảo. Sự cơ động của Christian Pulisic giúp đội chủ sân Stamford Bridge tạo ra nhiều tình huống đột phá. Tuy nhiên, tiền vệ người Mỹ có pha bỏ lỡ mười mươi khi đệm bóng trúng thủ môn Luton sau đường căng ngang của Reece James.

Abraham hoàn tất cú hat-trick ở phút 70 khi dứt điểm cận thành từ đường căng ngang của Callum Hudson-Odoi. Sau đó, anh rời sân nhường chỗ cho Olivier Giroud. HLV Frank Lampard cũng trao cơ hội cho Kai Havertz và Mateo Kovacic ở khoảng thời gian cuối trận.

Trước khi trận đấu kết thúc, Werner có cơ hội khi bàn ấn định chiến thắng cho Chelsea trên chấm 11 m. Tiền đạo người Đức bứt tốc đối mặt thủ môn Luton, nhưng bị hậu vệ đối phương phạm lỗi. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền, trong khi các đồng đội cũng đồng ý nhường bóng cho cầu thủ này sau chuỗi trận tịt ngòi.

Trên chấm 11 m, Werner tỏ ra tâm lý và cú sút của anh không thể đánh bại thủ môn đối phương. Tiền đạo người Đức bày tỏ sự thất vọng. Song, Chelsea vẫn thắng 3-1 chung cuộc và giành quyền vào vòng trong. Thầy trò HLV Lampard sẽ đối đầu Wolves và Burnley trước khi chạm trán Tottenham Hotspur ngày 5/2 (giờ Hà Nội).

Lampard: 'Tôi không quan tâm đến những đồn đoán trên mạng' Chiến lược gia người Anh cảm nhận được áp lực khi dẫn dắt Chelsea nhưng tuyên bố không quan tâm đến những đồn đoán về việc bị thay thế trong tương lai gần.

Thế Anh

Ảnh: Reuters

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/kepa-mac-sai-lam-trong-tran-thang-cua-chelsea-post1176619.html