Kết án tù 3 kẻ tấn công bằng kim tiêm ở Tân Cương

- Tòa án Trung Quốc vừa tuyên phạt 3 kẻ bị buộc tội tấn công bằng kim tiêm vào người dân Urumqi, nguyên nhân dẫn tới vụ biểu tình ở khu tự trị Tân Cương vào hồi đầu tháng 9, lần lượt là 15, 10 và 7 năm tù.

Các cuộc tấn công bằng kim tiêm vào dân thường tại Urumqi, thủ phủ của khu tự trị Uygur thuộc Tân Cương, bắt đầu từ ngày 17/8. Bọn tội phạm này thuộc các nhóm dân tộc khác nhau, bao gồm cả người Hán. Đầu tháng 9, con số nạn nhân của những cuộc tấn công kiểu này được công bố vào khoảng 500 người. Nhiều người trong số đó đã phải nhập viện. Trước đó, nhà chức trách đã hứa sẽ áp dụng các biện pháp cứng rắn để trừng trị bọn tội phạm bao gồm cả án tù chung thân và hình phạt tử hình. Các cuộc tấn công bằng kim tiêm trên gắn liền với cuộc xung đột sắc tộc ở Tân Cương. Mùa hè năm 2009, sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa người Duy Ngô Nhĩ (thành phần dân cư chính của vùng này, sử dụng ngôn ngữ Turk và theo đạo Hồi) và đại diện của dân tộc Hán (dân tộc lớn nhất ở Trung Quốc) đã lên tới đỉnh điểm và kết quả là cuộc bạo loạn và đụng độ với cảnh sát. Hơn 200 người thiệt mạng trong cuộc xung đột. Trung Quốc đã phải mạnh tay sau đó mới có thể lập lại trật tự tại khu vực này. Tuy nhiên, sau khi cuộc tấn công với quy mô lớn bằng ống kim tiêm bắt đầu, người Hán đã tổ chức một cuộc biểu tình trên đường phố Urumqi và họ cho rằng lỗi thuộc về những người Duy Ngô Nhĩ. Cuộc biểu tính sau đó đã leo thang thành cuộc xung đột với cảnh sát đã giết chết ít nhất 5 người. Ngày 7/9, lệnh giới nghiêm đã được ban bố tại Urumqi. Về phía cảnh sát, họ cũng đưa ra thông báo đã bắt được hơn 20 người tham gia cuộc tấn công bằng kim tiêm. Một số kẻ trong đó sử dụng kim tiêm để đe dọa một nữ nạn nhân nhằm thực hiện hành vi ăn cướp. Nhiều kẻ tấn công khác là những kẻ nghiện ma túy. Ống kim tiêm tấn công là những ống rỗng hoặc những ống chứa các dược chất mà hiện tại chưa được công bố rõ. Nguyễn Hường (theo Lenta)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/2009/09/1720478/