Kết cục 'đắng' cho thanh niên cuồng ghen

Trong lúc 'rượu uống người', Quang Vinh (1997, trú P. Tân An, TP Hội An, Quảng Nam) nhớ đến chuyện bạn gái có 'người mới' nên cảm thấy ấm ức, liền rủ bạn nhậu Nguyễn Văn Quốc Khánh (2000, trú TP Hội An) cầm hung khí đi 'xử' tình địch. Ngày 1-7, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Vinh và Khánh về tội 'Giết người'.

Trong lúc “rượu uống người”, Quang Vinh (1997, trú P. Tân An, TP Hội An, Quảng Nam) nhớ đến chuyện bạn gái có “người mới” nên cảm thấy ấm ức, liền rủ bạn nhậu Nguyễn Văn Quốc Khánh (2000, trú TP Hội An) cầm hung khí đi “xử” tình địch. Ngày 1-7, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Vinh và Khánh về tội “Giết người”.

2 bị cáo Vinh và Khánh tại phiên tòa.

2 bị cáo Vinh và Khánh tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 19-8-2019, trong lúc ngồi lai rai gần bờ hồ khu vực P. Tân An, Vinh kể cho Khánh nghe nỗi ấm ức của mình với bạn gái là chị Nguyễn Thị Bích Nh. (2000, trú P. Thanh Hà, TP Hội An). Vinh cho rằng giữa chị Nh. và anh Nguyễn Vĩnh Th. (1994, trú xã Duy Hải, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) có quan hệ yêu đương với nhau vì trước đó Vinh thấy anh Th. chở chị Nh. đi chơi. Lúc đó, giữa Vinh và anh Th. có xảy ra xô xát nhưng sau đó Vinh phát hiện chị Nh. và anh Th. vẫn nhắn tin tình cảm với nhau. Nhắc đến chuyện này, cơn ghen trong người Vinh trỗi dậy, Vinh liền rủ Khánh cùng đi tìm tình địch “tính sổ” thì Khánh đồng ý.

Tàn cuộc nhậu, Khánh và Vinh lấy 1 con dao và 1 cây đao đi tìm chém anh Th. nhưng không gặp đành quay về nhà Vinh cất hung khí rồi tiếp tục đi dạo. Khi cả hai đến trước nhà hàng Đ.Tr. (tại P. Minh An, TP Hội An) thì Vinh phát hiện xe máy của anh Th. dựng trước quán liền bảo Khánh: “Thằng đó ở trong kia mi chở ta về nhà lấy dao quay lại đánh”. Nghe vậy, Khánh liền quay đầu xe chở Vinh về nhà lấy “hàng” quay lại đứng chờ tại ngã ba Bạch Đằng - Lê Lợi (TP Hội An), cách nhà hàng khoảng 30m canh me anh Th. ra.

Lát sau, nhìn thấy anh Th. đi ra lấy xe máy về, Vinh chỉ tay nói: “Thằng đó kìa, chở ta theo thằng đó”. Khánh điều khiển xe chở Vinh bám theo xe của anh Th. đến đoạn đường Bạch Đằng (P. Minh An) thì Khánh lái xe áp sát để Vinh ngồi sau vung đao chém trúng đầu anh Th. gây thương tích. Tiếp đến, Vinh vung đao chém nhát thứ 2 trúng vào phần cổ khiến anh Th. ngã nhào cả xe và người vào lề đường. Thấy vậy Khánh điều khiển xe chở Vinh bỏ chạy, còn anh Th. được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Kết quả giám định thương tích cho thấy, anh Th. bị chém ở vùng đầu, cổ với tỷ lệ thương tích 13%.

Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND tỉnh Quảng Nam cho rằng, hành vi của bị cáo Vinh thể hiện tính côn đồ khi dùng hung khí nguy hiểm tấn công vào vùng trọng yếu muốn cướp đi tính mạng của bị hại. Sau khi thực hiện hành vi, bị cáo đã rời đi bỏ mặc sự sống chết của bị hại, nếu người dân không phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng. Hành vi trên của bị cáo Vinh đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người” theo quy định của pháp luật. Xem xét hành vi phạm tội của bị cáo Vinh, đại diện Viện KSND tỉnh kiến nghị lên HĐXX mức án 13-14 năm tù. Riêng về bị cáo Khánh không trực tiếp cầm hung khí ra tay nhưng có vai trò giúp sức đắc lực cho bị cáo Vinh thực hiện hành vi phạm tội, do đó, đại diện Viện KSND tỉnh kiến nghị mức án đối với bị cáo Khánh từ 12-13 năm tù.

Suốt phiên tòa, 2 bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải về việc làm sai trái của mình. “Lúc đó bị cáo đã có men, trong cơn ghen không làm chủ được bản thân đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo rất ân hận về hành vi của mình, mong HĐXX tuyên mức án khoan hồng để bị cáo sớm trở về xã hội chuộc lại lỗi lầm...”, bị cáo Vinh nghẹn ngào.

Xét toàn diện hồ sơ vụ án, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam quyết định tuyên bị cáo Quang Vinh 12 năm tù, Nguyễn Văn Quốc Khánh 8 năm tù về tội “Giết người”.

QUỐC VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_227293_ket-cuc-dang-cho-thanh-nien-cuong-ghen.aspx