Kết cục nhãn tiền cho đối thủ tranh chức Tổng thống Nga của ông Putin

Nhân vật đối lập hàng đầu của Nga, ông Alexei Navalny, kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử Tổng thống Nga 2018 sau khi các giới chức bầu cử loại ông ra, không cho ông ra tranh cử.

Ông Alexei Navalny (phải) tại Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga. Ảnh: Reuters

Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga CEC hôm 25.12 biểu quyết cấm ông Alexei Navalny ra tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga sẽ diễn ra vào tháng Ba năm 2018.

Theo RT, trong buổi thông báo, CEC cho biết hồ sơ tranh cử của ông Navalny được xem xét theo đúng quy định của pháp luật, và ông bị từ chối vì đã bị kết tội hình sự trong một vụ xét xử.

Quyết định của Ủy ban bầu cử được đưa ra một ngày sau khi ông Navalny tuyên bố đã thu thập được đủ số đơn hậu thuẫn trên khắp nước để trở thành một ứng cử viên Tổng thống.

Ông Alexei Navalny, 41 tuổi, được coi là đối thủ đáng gờm đối với Tổng thống Vladimir Putin trong chính trường hiện nay.

Ông Navalny phát biểu gay gắt, yêu cầu CEC "hãy làm điều đúng đắn một lần trong đời". Tuy nhiên, chủ tịch CEC Ella Pamfilova đáp trả nghiêm khắc không kém, nói rằng bà và đồng nghiệp cũng có quyền tương tự nắm giữ lập trường chính trị như mọi người khác, song thủ tục đăng ký được quy định rõ ràng và không mập mờ trong luật.

Năm 2014, Navalny nhận án treo 5 năm vì vai trò trong vụ biển thủ 500.000 USD tại công ty mỹ phẩm Yves Rocher. Tháng 8 năm nay, Navalny nhận thêm 1 năm nữa. Ngoài ra, nhà đối lập này hiện đang chịu án 5 năm tù treo từ năm 2013 vì hành vi gian lận liên quan đến công ty gỗ Kirovles.

Tiếp theo sau quyết định của CEC, ông Navalny tung ra một băng video, kêu gọi các ủng hộ viên của ông hãy tẩy chay cuộc bầu cử Tổng thống.

"Chúng tôi đã tiên đoán CEC có thể đưa ra quyết định đó, và chúng tôi đã có sẵn môt kế hoạch rõ ràng và chính xác … Chúng tôi đang tuyên bố một cuộc đình công của cử tri".

Ông Navalny nói ê kíp của ông giờ đây sẽ vận động chống lại việc tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Nga.

Navalny không phải là ứng viên duy nhất bị loại. CEC hôm 25.12 cũng từ chối hồ sơ của ứng viên nhà báo Oleg Lurie, người cũng đang có án phạt, và cựu tỉ phú Sergey Polonsky sau khi phát hiện doanh nhân này không kê khai bất động sản của vợ trong hồ sơ tranh cử.

Song Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/ket-cuc-nhan-tien-cho-doi-thu-tranh-chuc-tong-thong-nga-cua-ong-putin-583212.ldo