Kết đắng cho những thanh niên vùi tuổi trẻ trong ma túy

Ngày 8-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Ninh (Quảng Nam) cho biết, vừa thực hiện lệnh bắt giữ Lê Trường Sơn (2000, trú xã Tiên Cảnh, H. Tiên Phước, Quảng Nam), đối tượng cuối cùng trong vụ án: 'Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy' xảy ra tại địa bàn xã Tam Đàn (H. Phú Ninh).

Các đối tượng sử dụng ma túy phát hiện bắt giữ.

Các đối tượng sử dụng ma túy phát hiện bắt giữ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng nghiệp vụ Công an huyện Phú Ninh phát hiện nhiều thanh niên có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy thường xuyên tụ tập tại một nhà dân ở xã Tam Đàn. Qua thu thập thông tin, trinh sát của Công an huyện Phú Ninh xác định địa điểm mà các đối tượng khả nghi thường tụ tập là nơi ở của đối tượng Nguyễn Đức Khánh tại thôn Đàn Trung (xã Tam Đàn).

Đến ngày 4-7-2022, tổ công tác Công an huyện Phú Ninh phối hợp với Công an xã Tam Đàn tiến hành kiểm tra hành chính nhà bà Ung Thị Lan (mẹ ruột của Khánh), phát hiện tại phòng ngủ của Nguyễn Đức Khánh có 3 đối tượng, gồm: Bùi Đức Vương (1986; trú xã Tam An, H. Phú Ninh), Nguyễn Văn Lý (1997, trú xã Bình Trung, H. Thăng Bình, Quảng Nam) và Lê Viết Chung (1994; trú xã Tam Đàn) đang sử dụng ma túy. Trên nền nhà và trong người các đối tượng có nhiều gói thảo mộc cắt nhỏ (ma túy cỏ Mỹ), 3 đối tượng đều dương tính với ma túy.

Tiếp tục, đến ngày 16-7-2022, cũng tại nhà bà Ung Thị Lan, Cơ quan điều tra triệu tập Nguyễn Đức Khánh để làm việc thì phát hiện tại phòng ngủ của Khánh có nhiều dụng cụ sử dụng ma túy và 5 đối tượng, gồm: Nguyễn Đức Khánh, Lê Quang Tiến (1998, trú xã Tiên Cảnh, H. Tiên Phước), Nguyễn Quốc Hoàng (1994), Võ Đình Cường (1991), Lê Công Tuấn (1992, đều trú xã Tam Đàn) đều dương tính với ma túy.

Tiếp tục củng cố hồ sơ vụ án, đến ngày 9-9-2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Ninh thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Đức Khánh về hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Lần này, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện trong nhà Khánh có 6 đối tượng, gồm: Nguyễn Đức Khánh, Hà Văn Hậu (1995, trú xã Tam An); Lê Trường Sơn (2000), Lê Quang Tiến (1998), Lê Trường Vũ (1995, cùng trú xã Tiên Cảnh, H. Tiên Phước), Lê Công Tuấn (1992, trú xã Tam Đàn). Kiểm tra hành chính phát hiện nhiều gói ma túy cỏ Mỹ các đối tượng đang sử dụng, 6 đối tượng cũng đều dương tính với chất ma túy.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được có đủ căn cứ xác định: Lê Trường Vũ, Lê Trường Sơn đã thực hiện hành vi chuẩn bị địa điểm, dụng cụ sử dụng và chất ma túy để người khác sử dụng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Ninh đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Trường Sơn, Lê Trường Vũ đã đủ yếu tố cấu thành tội: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 2 Điều 255 BLHS. Trong vụ án này, Lê Trường Sơn và Lê Trường Vũ là anh em ruột đều bị khởi tố, bắt tạm giam do có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Ninh xác định: Nguyễn Đức Khánh sử dụng nhà của mình để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, lôi kéo nhiều thanh nhiên từ nơi khác đến, gây mất an ninh trật tự địa phương, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân trong thời gian dài. Mặc dù lực lượng chức năng nhiều lần nhắc nhở nhưng Khánh vẫn không thay đổi. Những thanh niên chìm trong khói thuốc sẽ có cái kết buồn trong trại giam để ngẫm lại hành vi vi phạm pháp luật của mình, sẽ là bài học đắt giá cho những thanh niên luôn lệ thuộc vào ma túy. Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Ninh tiếp tục điều tra mở rộng.

Phan Thanh Hồng

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/ket-dang-cho-nhung-thanh-nien-vui-tuoi-tre-trong-ma-tuy-post272000.html