Kết đắng của tay nhân viên ngoại quốc 'đá' xế hộp công ty

Chỉ vì thiếu tiền tiêu xài và trả nợ, Chang Yu Jui (1982, quốc tịch Đài Loan), nhân viên kinh doanh của Công ty TNHH Hiển Long (đóng tại P. Kỳ Liên, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã liều lĩnh thực hiện 3 phi vụ 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Trộm cắp tài sản'. Ngày 2-3, TAND TX Kỳ Anh đưa Chang Yu Jui ra 'công đường' với 2 tội danh nêu trên.

Chỉ vì thiếu tiền tiêu xài và trả nợ, Chang Yu Jui (1982, quốc tịch Đài Loan), nhân viên kinh doanh của Công ty TNHH Hiển Long (đóng tại P. Kỳ Liên, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã liều lĩnh thực hiện 3 phi vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trộm cắp tài sản”. Ngày 2-3, TAND TX Kỳ Anh đưa Chang Yu Jui ra “công đường” với 2 tội danh nêu trên.

Chang Yu Jui cùng tang vật vụ án.

Theo cáo trạng của VKSND TX Kỳ Anh, ngày 22- 8, CATX Kỳ Anh nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Công Hoan (1985, nhân viên Công ty TNHH sản xuất thương mại Đỉnh Uy) về việc: Công ty TNHH sản xuất thương mại Đỉnh Uy (gọi tắt Cty Đỉnh Uy) đang thuê khu nhà V8 của khách sạn Anh Bảo (P. Kỳ Liên) làm văn phòng đại diện tại Hà Tĩnh. Từ ngày 2-8, Cty Đỉnh Uy có để chiếc xe bán tải nhãn hiệu Mitsubishi Triton mang BKS 51D-122.73 (trị giá khoảng 380 triệu đồng) trước cửa Văn phòng nhưng không có người trông giữ, quản lý. Đến ngày 22-8 thì phát hiện bị mất trộm.

Vào cuộc xác minh, CATX Kỳ Anh phát hiện chiếc xe bán tải mang BKS 51D-122.73 nói trên đang “nằm nghỉ” trong tiệm cầm đồ “Thông Thắng” do anh Trần Trung Thông (1990, trú P.Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh) làm chủ. Quá trình điều tra, CATX Kỳ Anh xác định được người mang chiếc xe nói trên tới cầm cố là Chang Yu Jui (1982; quốc tịch Đài Loan, đang tạm trú tại P. Kỳ Liên), nhân viên kinh doanh của Công ty TNHH Hiển Long. Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã triệu tập Chang Yu Jui để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan CSĐT CATX Kỳ Anh, biết không thể che giấu được hành vi phạm tội của mình, Chang Yu Jui đã thừa nhận mình là người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nói trên đem đi cầm cố. Chang Yu Jui khai nhận: Ngày 3- 8- 2020, Chang Yu Jui (trước đây làm việc tại Chi nhánh Cty Đỉnh Uy) đã lừa anh Nguyễn Công Hoan, nhân viên quản lý ô-tô của Chi nhánh Cty Đỉnh Uy mượn ô-tô BKS: 51D-046.55 của chi nhánh trị giá hơn 360 triệu đồng đưa đi cầm cố tại tiệm cầm đồ Thông Thắng để lấy 100 triệu đồng. Sau khi tiêu hết tiền cầm cố xe, ngày 7- 8- 2020, thấy xe ô-tô BKS: 51D-122.73 của Cty Đỉnh Uy đậu dưới sân khách sạn Anh Bảo 2 (P. Kỳ Liên), Chang Yu Jui nảy sinh ý định trộm cắp đem bán.

Chang Yu Jui tại phiên xét xử.

Chang Yu Jui đã thuê thợ đến cắt chìa khóa, rồi lấy trộm chiếc xe ô-tô BKS: 51D-122.73 của Cty Đỉnh Uy (do anh Nguyễn Công Hoan quản lý) trị giá hơn 388 triệu đồng, tiếp tục đưa đi cầm cố lấy 100 triệu đồng chi tiêu cá nhân. Ngoài ra, Chang Yu Jui còn khai nhận thời gian qua đã thực hiện trộm cắp và cầm cố thêm 1 chiếc xe ô-tô nhãn hiệu MAZDA BT-50 mang BKS 38C-126.81 của Công ty cổ phần Hữu Lượng (đóng tại P. Kỳ Liên).

Tại phiên xét xử, Chang Yu Jui đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trong vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Chang Yu Jui tổng hình phạt 12 năm tù giam, trong đó: 6 năm tù cho tội “Trộm cắp tài sản” và 6 năm tù cho tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

X.SƠN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_239373_ket-dang-cua-tay-nhan-vien-ngoai-quoc-da-xe-hop-co.aspx