Kết đắng vụ Phó trưởng Công an xã sàm sỡ nữ sinh

Sau khi bị cảnh cáo về mặt Đảng, vị Phó trưởng Công an xã đã bị cho thôi việc vì có hành vi sàm sỡ một nữ sinh lớp 9.

Chiều 5/7, nguồn tin từ UBND huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị này đã ra quyết định cho thôi việc đối với ông Trần Chí Dũng, Phó trưởng Công an xã Thạnh Quới.

Theo đó, quyết định cho ông Dũng thôi việc được thực hiện theo nguyện vọng của ông này và tham mưu của UBND xã Thạnh Quới. Thời điểm thôi việc là từ ngày 3/7.

Em T. chỉ địa điểm mình bị ông Dũng sàm sỡ

Trước đó, Đảng ủy xã Thạnh Quới đã ra quyết định kỷ luật Đảng đối với ông Dũng với hình thức cảnh cáo do có hành vi vi phạm đạo đức lối sống.

Cụ thể, ông Dũng bị em L.T.P.T (học sinh lớp 9 ở huyện Long Hồ) tố cáo: Ngày 10/5, khi hàng xóm có đám cưới, ông Dũng có đến rủ cha em cùng đi dự tiệc cưới này. Do cha em T. không có nhà nên ông Dũng bỏ đi.

Nhưng khoảng 5 phút sau, ông Dũng quay trở lại nhà T., xin số điện thoại và “rủ đi nhà trọ”. Em T phản ứng mạnh mẽ và nói thẳng về việc ông Dũng đã lớn tuổi lại có những lời nói thiếu đứng đắn. Sau đó, T. không tiếp chuyện và bỏ lên võng nằm.

Ông Dũng bỏ đi, nhưng sau đó khoảng 10 phút quay lại nhà nữ sinh. Khi T. đang nằm võng, ông Dũng nhào vào ôm, sờ mó những chỗ nhạy cảm của T. Hoảng sợ quá T hét lên và xô ông Dũng ngã ra đất rồi chạy ra ngoài kêu cứu.

Nhưng do nhạc đám cưới to nên không ai nghe thấy. T phải chạy sang nhà người bạn cầu cứu. Đến khi về nhà nữ sinh liền kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ.

Sau đó, Công an xã đã mời thiếu nữ này cùng cha ruột đến viết tường trình, ghi nhận toàn bộ vụ việc. Ông Dũng cũng được yêu cầu viết tường trình. Sau đó công an xã Long Quới đã chuyển hồ sơ lên Công an huyện Long Hồ thụ lý theo thẩm quyền.

Trong bản tường trình, ông Dũng thừa nhận có sang nhà T. với ý định rủ cha T. đi nhậu, karaoke và có "nắm tay, ôm hôn" T. nên bị xô ra...

Hnơng Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/ket-dang-vu-pho-truong-cong-an-xa-sam-so-nu-sinh-3361270/