Kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua quyết thắng với thực hiện nhiệm vụ chính trị

Ngày 23-10, tại Hà Nội, Cụm thi đua số 3, Cục Chính trị BĐBP tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2018. Thiếu tướng Lê Như Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, đánh giá những mặt tích cực cần phát huy. Ảnh: Lê Đồng

Cụm thi đua số 3, Cục Chính trị BĐBP có 7 đơn vị gồm: Phòng Tuyên huấn, Báo Biên phòng, Điện ảnh - Truyền hình BĐBP, Xưởng in BĐBP, Đoàn Văn công BĐBP, Bảo tàng Biên phòng và Nhà Văn hóa BĐBP.

Năm 2018, cùng với các cụm thi đua trong Cục Chính trị BĐBP, phong trào thi đua Quyết thắng của các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 đã được triển khai nghiêm túc, có chiều sâu, có nhiều đổi mới về hình thức, phương pháp thi đua, tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém, hướng thi đua và nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, nhất là công tác tham mưu, đề xuất, hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt, các đơn vị trong cụm đã tiến hành tốt các biện pháp xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Triển khai thực hiện nghiêm túc việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, đánh giá những mặt tích cực cần phát huy; thẳng thắng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, đồng thời kiến nghị, đề xuất, những kinh nghiệm, cách làm hay để hội nghị tiếp thu rút kinh nghiệm.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Như Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP biểu dương các đơn vị đã có nhiều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng tốt mối quan hệ đoàn kết nội bộ, kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị, động viên phát huy vai trò, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết quyết tâm thi đua của cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thiếu tướng Lê Như Đức cũng chỉ ra những nguyên nhân, khuyết điểm còn tồn tại, vướng mắc đề nghị các đơn vị cần nghiêm túc khắc phục trong thời gian tới.

Hội nghị đã bỏ phiếu tôn vinh 1 đơn vị đề nghị Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Cờ thi đua Quyết thắng, 3 đơn vị tiên tiến. Năm 2019, luân phiên Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 Cục Chính trị BĐBP thuộc về Điện ảnh - Truyền hình BĐBP.

Lê Đồng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ket-hop-chat-che-phong-trao-thi-dua-quyet-thang-voi-thuc-hien-nhiem-vu-chinh-tri/