Kết hợp chuyển đổi số với chuyển đổi xanh để phát triển văn hóa, thể thao và du lịch bền vững

Tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm của ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024, vào sáng 3/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, kết hợp hài hòa chuyển đổi số với chuyển đổi xanh để phát triển văn hóa, thể thao và du lịch (VH-TT&DL) bền vững.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Ngành VH-TT&DL cần quan tâm mạnh mẽ hơn tới việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế quan trọng của đất nước”.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, thời gian tới, ngành VH-TT&DL cần tạo sự bứt phá, tăng tốc để phát triển nhanh và bền vững; tiếp tục triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước; xây dựng, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực văn hóa. Đồng thời, tiếp tục bảo tồn, tôn tạo và phát huy tối đa giá trị di sản văn hóa dân tộc, văn hóa vật thể và phi vật thể ở các vùng miền trong cả nước. Củng cố và nâng cao hiệu quả mô hình hoạt động, cách thức quản lý trong lĩnh vực thể thao.

“Bộ VH-TT&DL cần đề xuất những giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong từng lĩnh vực để Chính phủ chỉ đạo thực hiện để phát triển toàn diện, bền vững trong thời gian tới”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Hội nghị do Bộ VH-TT&DL tổ chức, với chủ đề “Phát huy vai trò động lực của văn hóa, thể thao và du lịch đối với sự phát triển bền vững đất nước” được kết nối trực tuyến. Điểm cầu Cà Mau do Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân và Giám đốc Sở VH-TT&DL Trần Hiếu Hùng chủ trì.

Năm 2023, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch (VH-TT&DL) đã có những chuyển biến tích cực và đạt được kết quả quan trọng.

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 đã đi qua với nhiều dấu ấn về kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa của đất nước. Đây cũng là năm toàn ngành vinh dự nhận nhiều hơn sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Quốc hội; sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Thủ tướng Chính phủ; sự ủng hộ, hưởng ứng tích cực của Nhân dân với vai trò chủ thể sáng tạo trong xây dựng và phát triển văn hóa.

“Ngành VH-TT&DL đã tiếp tục thay đổi căn bản, toàn diện tư duy “làm văn hóa” sang “quản lý nhà nước về văn hóa””, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thông tin thêm.

Hội nghị đã tập trung vào những thông điệp, dấu ấn của ngành trong thời gian qua. Cùng với đó, báo cáo tập trung đánh giá những mặt hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân và đưa ra giải pháp khắc phục; các tham luận bám sát mục tiêu, nhiệm vụ Hội nghị đề ra, đồng thời, hiến kế giúp ngành VH-TT&DL phát triển ngày càng lớn mạnh trong những năm tiếp theo.

Năm 2023 ghi dấu ấn thành công của chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam (1943-2023). Bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn, phát huy, nhất là gắn du lịch với văn hóa.

Tổng lượng khách du lịch quốc tế trong năm 2023 ước đạt 12,5 triệu lượt khách. Tổng lượng khách du lịch nội địa ước đạt 108 triệu lượt khách, vượt 5,8% so với kế hoạch năm 2023.

Năm 2023, tổng thu từ du lịch của cả nước ước đạt 672 ngàn tỷ đồng, vượt 3,38% so với kế hoạch năm 2023. Việt Nam lần thứ 4 được vinh danh là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới tại Lễ trao giải thưởng du lịch thế giới năm 2023 (Ảnh chụp lại Khu du lịch Khai Long, huyện Ngọc Hiển).

Các hoạt động quảng bá, giới thiệu, xây dựng thương hiệu sản phẩm du lịch được tăng cường hướng đến sản phẩm đặc sắc, dịch vụ chuyên nghiệp, có tính cạnh tranh cao về chất lượng và giá cả để thu hút du khách.

Thể thao Việt Nam đã có những tiến bộ vượt bậc; được quan tâm, đầu tư; trong đó, tham dự SEA Games 32, Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu xuất sắc, vượt chỉ tiêu đề ra, lần đầu tiên giành vị trí thứ Nhất toàn đoàn tại một kỳ SEA Games tổ chức tại nước bạn..

Băng Thanh

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/ket-hop-chuyen-doi-so-voi-chuyen-doi-xanh-de-phat-trien-van-hoa-the-thao-va-du-lich-ben-vung-a30769.html