Kết hợp nông nghiệp sạch với du lịch sinh thái

Do thời tiết ngày càng bất lợi, giá lúa bấp bênh nên thu nhập từ trồng lúa không cao. Sau khi tìm tòi, học hỏi các phương thức canh tác nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật, các thành viên HTX Hồ Lộc mạnh dạn chuyển hơn 5ha đất lúa sang trồng các loại cây ăn trái kết hợp du lịch sinh thái mang lại hiệu quả cao.

Do thời tiết ngày càng bất lợi, giá lúa bấp bênh nên thu nhập từ trồng lúa không cao. Sau khi tìm tòi, học hỏi các phương thức canh tác nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật, các thành viên HTX Hồ Lộc mạnh dạn chuyển hơn 5ha đất lúa sang trồng các loại cây ăn trái kết hợp du lịch sinh thái mang lại hiệu quả cao.

HTX Hồ Lộc đang thành công với mô hình du lịch sinh thái.

Năm 2017, anh Nguyễn Tổng (quê Đồng Nai), chị Hồ Thị Lộc và anh Hồ Đình Hải (trú xã Đại Minh, Đại Lộc, Quảng Nam), đã mạnh dạn đứng ra ký hợp đồng thuê dài hạn 5ha đất trồng lúa kém hiệu quả của nông dân trên cánh đồng thôn Đông Gia, (Đại Minh) với ý tưởng trồng cây ăn quả. Chia sẻ về cơ duyên làm mô hình mới này, chị Lộc cho biết là do lúc trước đi buôn trái cây ở trong miền Nam thấy họ làm hiệu quả nên khi về quê chị làm theo để mong cải thiện thu nhập. Chị thấy rằng làm kinh tế từ việc trồng cây ăn quả có chi phí đầu tư thấp, ít tốn công, dễ chăm sóc, sản phẩm tiêu thụ khá thuận lợi, lại tạo cảnh quan xanh thân thiện với môi trường.

Do vậy, chị quyết định trồng thử 3.000 gốc ổi và xen kẽ các loại cây như: bưởi, chanh, mít... Ngay trong vụ thu hoạch đầu tiên, mô hình đã thành công, cây cho quả sai, ngon, ngọt, được khách hàng lựa chọn và tiêu thụ rất nhanh, mang lại lợi nhuận đáng kể cho gia đình. Với thành công bước đầu đã tạo động lực để chị tiếp tục lựa chọn những loại cây có giá trị cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương đưa vào trồng, nhân rộng. “Để có diện tích vườn cây ăn trái như hiện nay, ngoài đất của gia đình tôi phải thuê lại đất ruộng của người dân với giá 1 triệu đồng/500m2. Trong đó, tôi thuê của UBND xã Đại Minh 1ha và người dân xung quanh 4ha”, chị Lộc nói thêm.

Trung bình với 3.000 cây ổi cho thu hoạch quanh năm, bình quân mỗi tháng đạt sản lượng khoảng 6 - 8 tấn, với giá cả trên thị trường hiện nay khoảng 20.000 đồng/kg cho chị đạt doanh số khoảng 150 triệu đồng/tháng; và những cây trồng xen kẽ cũng mang về thu nhập lớn.

Theo ông Nguyễn Tổng (quê Đồng Nai), người trực tiếp chuyên trách kỹ thuật tại vườn, thành viên đồng thành lập HTX cho biết, từ 5ha ban đầu, hiện HTX đang làm thủ tục mở rộng thêm 3 - 5ha nữa. Về sản xuất, thành viên HTX được đầu tư tiếp cận với các khoa học – kỹ thuật mới, nắm vững quy trình sản xuất VietGAP, hữu cơ, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, gia tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm, bảo đảm hướng phát triển bền vững trong tương lai.

Ngoài mô hình trồng cây ăn quả miền Nam trên đất miền Trung, HTX Hồ Lộc còn kết hợp thêm mô hình du lịch sinh thái tại vườn. HTX đã đầu tư 200 triệu đồng để xây dựng nhà đón khách, trồng hoa, cây cảnh, đào ao trồng sen, dựng các khu nhà lá... Tuy mới đưa vào hoạt động nhưng du khách rất thích thú và quan tâm. Mô hình trồng cây ăn quả kết hợp du lịch sinh thái của chị Hồ Thị Lộc bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao. Không những giúp gia đình chị ổn định cuộc sống, mà còn giải quyết cho nhiều lao động thường xuyên ở địa phương. “Mong rằng thời gian tới, mô hình sẽ được phát triển và nhân rộng trên địa bàn của xã, nhằm giúp người dân thoát nghèo”, ông Lê Quang Thu - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Minh kỳ vọng.

Thùy Dương

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_243490_ket-hop-nong-nghiep-sach-voi-du-lich-sinh-thai.aspx