Kết luận điều tra vụ giả danh tướng quân đội lừa đảo

Ngày 25-2, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội có kết luận điều tra vụ án giả danh tướng quân đội để lừa đảo, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố 14 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai bị can chính trong vụ án là Hoa Hữu Long (56 tuổi, trú tại quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) và vợ là Cao Thị Kim Loan. Theo kết luận điều tra, từ khoảng cuối năm 2015, lợi dụng việc Bộ Quốc phòng đang có đề án tái cơ cấu doanh nghiệp quân đội, Hoa Hữu Long cùng một số đối tượng đã sử dụng các quyết định, tài liệu giả, mạo danh Bộ Quốc phòng, bịa đặt ra việc có chủ trương thành lập Tập đoàn Ðông Dương, Binh đoàn 10 (S10) và có nhu cầu tuyển dụng lao động tại nhiều tỉnh, thành phố. Bằng thủ đoạn này, Hoa Hữu Long và các đồng phạm đã thu được hàng chục tỷ đồng của nhiều người có nhu cầu xin việc. Ðến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã lấy lời khai 650 bị hại, còn hàng trăm bị hại khác tuy đã có giấy triệu tập nhưng không đến hoặc địa chỉ không rõ ràng.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/43392402-ket-luan-dieu-tra-vu-gia-danh-tuong-quan-doi-lua-dao.html