Israel chuẩn bị khai trương Đại sứ quán và Lãnh sự quán tại UAE

Israel sẽ khai trương đại sứ quán và lãnh sự quán lần đầu tiên tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) kể từ sau khi hai nước ký thỏa thuận hòa bình vào tháng 9 năm ngoái.

Israel sẽ khai trương đại sứ quán và lãnh sự quán lần đầu tiên tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) kể từ sau khi hai nước ký thỏa thuận hòa bình vào tháng 9 năm ngoái.

Ngoại trưởng Israel, Yair Lapid sẽ tới thăm UAE vào hai ngày 29-30/6 tới để tham dự buổi lễ đặc biệt khai trương đại sứ quán Israel ở Abu Dhabi và lãnh sự quán Israel ở Dubai. Đây sẽ là chuyến công du đầu tiên của một Bộ trưởng Israel tới khu vực vùng Vịnh kể từ khi Israel ký thỏa thuận hòa bình với UAE và Bahrain vào tháng 9 năm ngoái.

Ngoại trưởng Israel Yair Lapid. Ảnh: RT.

Ngoại trưởng Israel Yair Lapid. Ảnh: RT.

Ngoài ra theo dự kiến, Ngoại trưởng Yair Lapid sẽ có cuộc gặp đầu tiên với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Bahrain Abdullatif al-Zayani tại thủ đô Rome, Italia vào hôm nay (27/6). Cuộc gặp của Ngoại trưởng Israel và Mỹ diễn ra sau khi chính quyền Mỹ tăng cường liên lạc với chính phủ mới ở Israel sau khi tuyên thệ nhậm chức vào ngày 13/6 vừa qua, trong đó Mỹ chúc mừng Israel thành lập chính phủ liên minh do Thủ tướng Naftali Bennett đứng đầu. Hai bên đã trao đổi về những cơ hội và thách thức đối với Israel và khu vực.

Trong khi đó, cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Lapid với người đồng cấp Bahrain đánh dấu cuộc gặp đầu tiên giữa chính phủ mới của Israel và một bộ trưởng nội các từ các nước vùng Vịnh./.

PV/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/israel-chuan-bi-khai-truong-dai-su-quan-va-lanh-su-quan-tai-uae-869480.vov