Kết luận vụ tai nạn giao thông hơn 2 năm trước tại Hà Nội

Hơn 2 năm qua, gia đình bị hại trông chờ các cơ quan tiến hành tố tụng quận Hai Bà Trưng và thành phố Hà Nội xử lý thích đáng hành vi gây tai nạn nghiêm trọng của Nguyễn Như Nam, trú xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội.

Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) vừa thông báo cho gia đình bị hại vụ tai nạn trên được biết, Cơ quan CSĐT của quận đã chuyển hồ sơ và bản kết luận điều tra đến VKSND cùng cấp. Căn cứ tài liệu thu thập được xác định lỗi của Nam là điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định. Vì vậy, cơ quan này đề nghị truy tố bị can Nam về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 2 Điều 260 BLHS 2015.

Bản Kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 189 của Công an quận Hai Bà Trưng khẳng định, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 22/6/2017, Nguyễn Như Nam (SN 1999, trú tại thôn Dư Xá, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, không gắn biển kiểm soát, phóng nhanh với tốc độ lên đến 73,5 km/h trên tuyến đường Ngô Thì Nhậm về phố Nguyễn Công Trứ (quận Hai Bà Trưng).

 Chiếc xe Nam điều khiển sau khi gây tai nạn.

Chiếc xe Nam điều khiển sau khi gây tai nạn.

Khi đến ngã tư Ngô Thì Nhậm - Trần Xuân Soạn, xe mô tô do Nam điều khiển đâm trực diện vào xe mô tô Piaggio Vespa, BKS 29D1- 842.17 do anh Phan Hoàng A. (SN 1993, trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) điều khiển đi trên phố Trần Xuân Soạn hướng Lò Đúc. Nam và anh A. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

Hậu quả, anh A. bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương ngực dập phổi, gãy xương đùi, cẳng chân trái, cánh tay trái, gãy xương sườn II phải, vỡ xương hàm phải - trái. Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng đã ra quyết định trưng cầu Trung tâm pháp y Hà Nội giám định tỷ lệ phần trăm thương tích đối với anh A. Ngày 13/9/2017, Trung tâm pháp y Hà Nội kết luận tỷ lệ tổn hại sức khỏe của anh Phan Hoàng A. là 66%.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Như Nam khai: Bản thân Nam không có giấy phép lái xe mô tô. Ngày 21/6/2017, Nam tự ý lấy xe máy không biển kiểm soát của bà Đinh Thị Huệ (SN 1977, trú tại thôn Dư Xá, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) là mẹ của Nam để tham gia giao thông. Nửa đêm, khi Nam điều khiển xe đến ngã tư Trần Xuân Soạn - Ngô Thì Nhậm, thấy đèn tín hiệu giao thông đang nhấp nháy. Lúc này, phía bên trái Nam có một xe ô tô đi trên phố Trần Xuân Soạn hướng ra phố Huế.

Nam thấy tín hiệu đèn nhấp nháy vàng nên điều khiển xe phóng nhanh về phía trước qua đầu xe ô tô đang trong khu vực ngã tư. Khi vượt qua đầu xe ô tô, xe máy của Nam điều khiển đâm ngang vào bên trái một xe máy đang ở vị trí khu vực ngã tư do một nam thanh niên điều khiển đi trên đường Trần Xuân Soạn.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng cho rằng, đủ cơ sở kết luận Nguyễn Như Nam phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại khoản 2 Điều 260 BLHS năm 2015.

Theo đó, Điều 260 BLHS năm 2015 quy định: “1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm…; 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: a) Không có giấy phép lái xe theo quy định…”.

Vụ án xảy ra đã quá lâu, gây nhiều tổn thất nghiêm trọng, vì vậy, gia đình bị hại A. mong muốn cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý nghiêm Nguyễn Như Nam theo đúng quy định.

Toàn Vũ

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-luat/ho-so-vu-an/ket-luan-vu-tai-nan-giao-thong-hon-2-nam-truoc-tai-ha-noi-315324.html