Kết nạp học sinh Hoàng Mai đầu tiên vào Đảng

Ngày 12/4, Chi bộ Trường THPT Việt Nam Ba Lan thuộc Đảng bộ quận Hoàng Mai đã kết nạp Đảng học sinh Nguyễn Minh Hiển, Bí thư Chi đoàn lớp 12A1.

 Chi bộ Trường THPT Việt Nam Ba Lan thuộc Đảng bộ quận Hoàng Mai đã kết nạp Đảng học sinh Nguyễn Minh Hiển. Ảnh TA

Chi bộ Trường THPT Việt Nam Ba Lan thuộc Đảng bộ quận Hoàng Mai đã kết nạp Đảng học sinh Nguyễn Minh Hiển. Ảnh TA

Ngày 16/6/2022, Ban Chấp hành T.Ư (khóa XIII) ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Thành ủy Hà Nội đã xây dựng Đề án số 20-ĐA/TU ngày 24/10/2022 về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ TP Hà Nội trong giai đoạn mới”. Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai xác định việc kết nạp đảng viên đối với học sinh tại các trường THPT trên địa bàn quận là nhiệm vụ quan trọng.

Điều này không chỉ góp phần tăng số lượng đảng viên trẻ, bảo đảm sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng mà còn tạo môi trường thi đua, động lực cho học sinh phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành.

Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới cho các Chi bộ trường THPT trên địa bàn mỗi năm kết nạp từ 4 - 5 quần chúng trở lên, trong đó từ 1 - 2 quần chúng ưu tú là học sinh THPT.

Em Nguyễn Minh Hiển là Bí thư Chi đoàn lớp 12 A1 được kết nạp Đảng lần này là một học sinh xuất sắc, hàng năm đều đạt thành tích cao trong học tập, có nhiều giải thưởng cao. Ngoài ra, Nguyễn Minh Hiển còn gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn Trường Việt Nam - Ba Lan, được bạn bè tín nhiệm.

Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HM

Phát biểu tại buổi lễ kết nạp học sinh đầu tiên của quận Hoàng Mai vào Đảng, Bí thư Quận ủy Nguyễn Quang Hiếu bày tỏ mong muốn, từ sự khởi đầu ý nghĩa này, các em học sinh Trường THPT Việt Nam - Ba Lan tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Bí thư Quận ủy Nguyễn Quang Hiếu cũng nhắn nhủ đảng viên trẻ Nguyễn Minh Hiển tiếp tục phấn đấu trở thành cầu nối, mang tâm tư, nguyện vọng của học sinh đến với Chi bộ và các thầy cô, xây dựng trường học văn minh, học sinh thân thiện.

Đông Hùng

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ket-nap-hoc-sinh-hoang-mai-dau-tien-vao-dang.html