Kết nghĩa Đồn - Trạm hữu nghị, chung tay xây dựng và bảo vệ biên giới, cửa khẩu bình yên

Lào Cai là tỉnh vùng cao biên giới tiếp giáp với 3 huyện Kim Bình, Hà Khẩu, Mã Quan, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, với đường biên giới dài 182,086km, trong đó có 50,432km biên giới đất liền, 131,654km biên giới trên sông suối. Đồng bào sinh sống trong khu vực biên giới gồm 19 dân tộc. Nhân dân hai bên biên giới có mối quan hệ dân tộc, thân tộc lâu đời.

Cán bộ Trạm Kiểm soát Biên phòng Hà Khẩu, Tổng đội Công an Biên phòng tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, BĐBP Lào Cai phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho hành khách qua lại cửa khẩu. Ảnh: Trung Dũng

Cán bộ Trạm Kiểm soát Biên phòng Hà Khẩu, Tổng đội Công an Biên phòng tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, BĐBP Lào Cai phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho hành khách qua lại cửa khẩu. Ảnh: Trung Dũng

Cùng với việc triển khai thực hiện tốt các mặt công tác biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Lào Cai còn thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nhiều nội dung, biện pháp mang tính đột phá trong thực hiện công tác đối ngoại biên phòng. Qua đó, đơn vị đã trở thành điển hình về hoàn thành tốt nhiệm vụ trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Công tác phối hợp giữa BĐBP Lào Cai với các lực lượng bảo vệ biên giới, cửa khẩu của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc được thực hiện theo hướng cụ thể, thiết thực và có chiều sâu. Hiệu quả từ việc thiết lập, duy trì các hoạt động kết nghĩa đồn - trạm, đại đội, tiểu đoàn và hoạt động "đường dây nóng" giữa các lực lượng bảo vệ biên giới hai bên đã hỗ trợ tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh trên tuyến biên giới, cửa khẩu.

Trong những năm qua, công tác đối ngoại biên phòng của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai luôn là điểm sáng trên tuyến biên giới Việt - Trung; là mô hình kết nghĩa đồn - trạm hữu nghị, cửa khẩu hài hòa đầu tiên trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc (ký kết ngày 25-9-2013). Tiếp đó, đơn vị ký kết nghĩa với Đại đội Công an Biên phòng huyện Hà Khẩu, Chi đội Công an Biên phòng châu Hồng Hà, Tổng đội Công an Biên phòng tỉnh Vân Nam; Tiểu đoàn BĐBP Hà Khẩu, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Kể từ khi hai bên ký kết nghĩa đến nay, mối quan hệ hữu nghị giữa hai bên đã được duy trì, củng cố và có nhiều cách làm hay, sáng tạo, như giao lưu thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, giao lưu công tác chính trị, bình chọn “Sứ giả hữu nghị”, bình chọn “Đảng viên tiêu biểu xuất sắc”, trong thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu, do 2 đơn vị và nhân dân trong khu vực và hành khách qua lại cửa khẩu bình chọn.

Nhân dân, hành khách hằng ngày qua lại cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Việt Nam) - Hà Khẩu (Trung Quốc) đều thấy hình ảnh các chiến sĩ Biên phòng tươi cười, tận tụy, nghiêm túc thực thi nhiệm vụ. Họ là những gương mặt tiêu biểu để cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và người dân đánh giá, bình chọn "Sứ giả hữu nghị", “Đảng viên tiêu biểu xuất sắc”.

Thượng úy Phạm Bình Thuận, nhân viên Đội Thủ tục, Trạm Biên phòng số 2 Kim Thành, cửa khẩu quốc tế Lào Cai tâm sự: “Khi được trao danh hiệu "Đảng viên tiêu biểu xuất sắc" lần đầu tiên tại buổi giao lưu công tác chính trị giữa Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai và Trạm Kiểm soát Biên phòng Hà Khẩu, tổ chức tại huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, tôi thấy vinh dự và tự hào. Hằng ngày, làm nhiệm vụ tại cửa khẩu, tôi luôn nêu cao ý thức phục vụ tốt người dân, với thái độ vui vẻ, cởi mở. Mỗi khi có người lớn tuổi, phụ nữ có thai, người có con nhỏ, tôi luôn ưu tiên hướng dẫn làm thủ tục xuất nhập cảnh trước. Mỗi khi xảy ra sự cố nhỏ nào tại cửa khẩu, tôi đều lắng nghe và nhẹ nhàng giải thích, hướng dẫn nhiệt tình. Chính vì vậy, tôi được hành khách, nhân dân và đồng chí, đồng đội tín nhiệm bỏ phiếu bình chọn”.

Trung tá Hoàng Quốc Phong, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết: Trong những năm qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã thường xuyên tổ chức hội đàm định kỳ, đột xuất, trao đổi tình hình trên biên giới, cửa khẩu với lực lượng chức năng bên phía Trung Quốc. Hai bên đã phối hợp tốt trong công tác quản lý biên giới, cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho hành khách và nhân dân qua lại cửa khẩu quốc tế Lào Cai làm ăn, thăm thân, du lịch. Hằng quý, hai bên luân phiên tổ chức giao lưu, học tập ngoại ngữ, bỏ phiếu bình chọn “Sứ giả hữu nghị” và “Đảng viên tiêu biểu xuất sắc”. Trong các dịp lễ, tết, hai bên cũng thường xuyên tổ chức giao lưu hữu nghị, tạo được mối đoàn kết sâu sắc hơn.

Đặc biệt, lực lượng Biên phòng của hai bên đã phối hợp tốt trong công tác quản lý xuất nhập cảnh, phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm xuyên biên giới. Thông qua đường dây điện thoại nóng, hai bên đã kịp thời thông báo cho nhau và giải cứu kịp thời, bàn giao nhiều nạn nhân của bọn mua bán người trở về đoàn tụ với gia đình.

Hiện, trên tuyến biên giới tỉnh Lào Cai, tất cả các đồn Biên phòng đều ký kết nghĩa với lực lượng bảo vệ biên giới với phía đối diện và đã có nhiều đơn vị phối hợp tốt trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; điển hình như Đồn Biên phòng Bát Xát, đơn vị kết nghĩa với Trạm Kiểm soát biên giới Pả Sa. Trong những năm qua, hai bên đã phối hợp rất tốt trong công tác quản lý biên giới, phối hợp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, bàn giao, trao trả các loại tội phạm và đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người.

Thiếu tá Tạ Văn Tuân, Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Bát Xát cho biết: Từ năm 2017 đến nay, Đồn Biên phòng Bát Xát đã phối hợp với Trạm Kiểm soát biên giới Pả Sa giải cứu thành công 3 học sinh trên địa bàn huyện và 3 phụ nữ, 1 trẻ sơ sinh bị kẻ xấu bắt cóc, dụ dỗ lừa bán sang bên kia biên giới. Để tăng cường mối đoàn kết hữu nghị, hai bên thường xuyên tổ chức các buổi hội đàm định kỳ, đột xuất, giao lưu nhân dịp ngày lễ, tết của hai bên. Chính vì vậy, công tác phối hợp giữa đồn, trạm đã được củng cố và đi vào chiều sâu.

Cùng với các hoạt động trên, BĐBP Lào Cai còn tích cực triển khai các hoạt động đối ngoại biên phòng gắn với đối ngoại nhân dân bằng nhiều nội dung thiết thực, hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị BĐBP tỉnh đã có nhiều biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là ở cửa khẩu và khu vực biên giới trọng điểm; tăng cường gặp gỡ, trao đổi với các trưởng thôn, trưởng dòng họ, nhằm tranh thủ mối quan hệ dân tộc, thân tộc của đồng bào hai bên biên giới để tuyên truyền nâng cao nhận thức về quốc gia, quốc giới, chấp hành nghiêm các văn kiện pháp lý về biên giới giữa hai nước. Mặt khác, BĐBP cũng chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai và các địa phương biên giới đẩy mạnh công tác đối ngoại với các cấp chính quyền, nhân dân bên kia biên giới.

Với nhận thức đúng, chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, cách làm sáng tạo, không ngừng đổi mới, BĐBP Lào Cai thực sự là đơn vị tiêu biểu, kiểu mẫu trong thực hiện công tác đối ngoại biên phòng. Các hoạt động thiết thực đã làm sâu sắc thêm tình hữu nghị, sự tin cậy, hiểu biết, quan hệ phối hợp công tác giữa các đồn Biên phòng và các lực lượng bảo vệ biên giới Trung Quốc; đồng thời, tăng cường tình đoàn kết giữa nhân dân hai bên biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh ở khu vực biên giới.

Đây là cơ sở để BĐBP Lào Cai thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển.

Trung Dũng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ket-nghia-don-tram-huu-nghi-chung-tay-xay-dung-va-bao-ve-bien-gioi-cua-khau-binh-yen/