Kết nối bền chặt tình hữu nghị Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ

Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ là hai nước bạn bè có quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống. Năm 2018 đánh dấu 40 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tối 29/10, tại Hà Nội, Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam tổ chức buổi lễ kỷ niệm nhân dịp lần thứ 95 thành lập nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ. Tới dự lễ kỷ niệm có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga cùng đại diện các Đại sứ quán các nước tại Việt Nam.

Các vị khách mời tham dự buổi lễ kỷ niệm nhân dịp lần thứ 95 thành lập nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Akif Ayhan khẳng định: Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam có mối quan hệ chính trị song phương hết sức tốt đẹp kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1978. Hai nước cũng liên tục ủng hộ lẫn nhau trên phương diện đa phương.

“Kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước năm nay, chúng ta chứng kiến một bước nhảy vọt khác. Chuyến thăm chính thức Việt Nam của ngài cựu Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim vào tháng 8/2017 và chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vào đầu tháng 10 vừa qua tạo nên cột mốc quan trọng, bởi đây là chuyến thăm song phương chính thức cấp cao nhất kể từ trước tới nay”, ông Akif Ayhan khẳng định, đồng thời bày tỏ mong muốn tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam ngày càng phát triển.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga gửi lời chúc mừng tới Tổng thống, Chính phủ, ngài Đại sứ cùng nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga cũng thay mặt Chính phủ, nhân dân Việt Nam gửi tới ngài Tổng thống, Chính phủ, nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ cùng ngài Đại sứ những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Bà Nguyễn Phương Nga khẳng định, Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ là hai nước bạn bè có quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống. Những năm qua, hai nước đã chứng kiến sự phát triển không ngừng trong quan hệ hữu nghị và hợp tác. Về kinh tế, Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác thương mại phi dầu mỏ lớn nhất của Việt Nam trong khu vực. Kim ngạch thương mại hai chiều trong nhiều năm qua luôn ở mức cao, trong đó năm 2017 đạt mức kỷ lục trên 2,1 tỷ USD.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga cùng Đại sứ Akif Ayhan nâng ly chúc mừng

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao tin tưởng rằng truyền thống hợp tác hữu nghị này sẽ không ngừng được hai nước vun đắp, phát triển, đồng thời khẳng định Chính phủ và nhân dân Việt Nam mong muốn tiếp tục tăng cường và mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Chính phủ và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ vì lợi ích chung của hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định trên thế giới.

Phương Linh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/ket-noi-ben-chat-tinh-huu-nghi-viet-nam-tho-nhi-ky-d2057495.html