Kết nối cộng đồng khởi nghiệp

Xuất phát điểm là cử nhân kế toán-tài chính, có mức thu nhập khá ổn định nhưng với ao ước tạo điều khác biệt cho nông nghiệp Việt, Nguyễn Ngọc Hương (TP Hồ Chí Minh) quyết định khởi nghiệp với dự án bột rau sấy lạnh.

Những ngày đầu khởi nghiệp, Ngọc Hương gặp rất nhiều khó khăn từ việc chuyển đổi vùng nguyên liệu đến việc tiếp cận, thay đổi thói quen của người tiêu dùng từ uống tươi sang uống bột, nhất là đối với rau má. Tuy nhiên, những khó khăn đã không làm chùn bước mà càng thôi thúc Ngọc Hương mạnh mẽ vươn lên. Ngọc Hương thổ lộ: “Hiện tại, Công ty Bột rau má Quảng Thanh của tôi đang cung ứng cho thị trường trong nước khoảng 10 tấn bột rau má, với doanh thu từ 4,2 đến 4,5 tỷ đồng/năm. Sản phẩm còn được bày bán rộng rãi tại 50 chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch ở TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, các cửa hàng online, spa chăm sóc sắc đẹp”.

 Trao giải cuộc thi Startup Wheel 2019 do Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Trao giải cuộc thi Startup Wheel 2019 do Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Anh Hồ Đức Hoàn-CEO dự án nền tảng đánh giá giáo dục Edu2Review cũng có câu chuyện khởi nghiệp đầy cảm hứng. Là một du học sinh quay trở về quê hương khởi nghiệp, dự án của Đức Hoàn cũng đã trải qua vô vàn khó khăn. Anh chia sẻ: “Ý tưởng khởi nghiệp ban đầu của tôi vào năm 2015, nhưng trong 18 tháng, chúng tôi phải đối mặt với nhiều thách thức lớn. Thời gian đầu không có doanh thu, hơn 90% nhân sự bỏ việc, đôi lúc văn phòng chỉ còn tôi và bạn đồng sáng lập”. Bước ngoặt đến với Đức Hoàn khi anh đăng ký tham dự Cuộc thi khởi nghiệp Startup Wheel, do Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) TP Hồ Chí Minh tổ chức thông qua BSSC. Edu2Review đã vượt qua 632 dự án trên toàn quốc để giành giải nhất. Startup của Đức Hoàn đã nhận được khoản đầu tư hàng triệu USD từ các nhà đầu tư nước ngoài.

Thời gian qua, các cấp hội LHTN tại TP Hồ Chí Minh đã đồng hành với thanh niên trong quá trình lập nghiệp, khởi nghiệp, cụ thể hóa bằng những hỗ trợ về vốn, kỹ năng và môi trường kết nối. Hoạt động của BSSC ngày càng chuyên nghiệp và Quỹ Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp cũng được mở rộng quy mô từ 30 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng. Hiện nay, tại các cơ sở hội duy trì 86 câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên khởi nghiệp. Nhiệm kỳ 2014-2019, các cấp hội hỗ trợ phát vay cho thanh niên làm kinh tế, khởi nghiệp với hơn 1.000 tỷ đồng từ các nguồn quỹ; tổ chức hơn 700 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp, quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa, kỹ năng quản lý và sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả.

Theo anh Ngô Minh Hải, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP Hồ Chí Minh, thời gian tới, các cấp hội đầu tư nhiều giải pháp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, quản trị kinh doanh, quản lý và sử dụng vốn vay cho cán bộ hội, thanh niên, nâng chất lượng hoạt động Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, Quỹ Đầu tư khởi nghiệp và sáng tạo thành phố, các cuộc thi, chương trình, ý tưởng khởi nghiệp. Đồng thời, phát huy vai trò của Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ, Câu lạc bộ Giám đốc điều hành hỗ trợ thanh niên từ ý tưởng đến tìm kiếm, kết nối đầu tư cho sản phẩm khởi nghiệp. Từ đó, hình thành cộng đồng hay còn gọi là hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên thành phố.

Bài và ảnh: HỒNG GIANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/ket-noi-cong-dong-khoi-nghiep-604945