Kết nối du lịch văn hóa và trải nghiệm từ Hà Nội tới Bắc Giang và Mộc Châu (Sơn La)

Tuyến du lịch văn hóa Hà Nội-Bắc Giang và tuyến du lịch trải nghiệm Hà Nội-Mộc Châu (Sơn La) là hai sản phẩm du lịch đặc biệt, mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị.

Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2023, hội thảo giới thiệu Tuyến du lịch văn hóa Hà Nội-Bắc Giang, Tuyến du lịch trải nghiệm Hà Nội-Mộc Châu (Sơn La) đã mang đến nhiều sản phẩm du lịch mới mẻ.

Bắc Giang có hơn 2.000 di tích văn hóa lịch sử, trong đó có hơn 900 di tích đã được xếp hạng, là nguồn tài nguyên văn hóa phục vụ phát triển du lịch. (Ảnh: Lê An)

Phát biểu tại đây, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang Trương Quang Hải cho biết, Bắc Giang có hơn 2.000 di tích văn hóa lịch sử, trong đó có hơn 900 di tích đã được xếp hạng. Đây là nguồn tài nguyên văn hóa phục vụ phát triển du lịch.

Ông Trương Quang Hải mong muốn, với sự kết hợp giữa doanh nghiệp lữ hành Hà Nội, doanh nghiệp du lịch địa phương, tuyến du lịch văn hóa Hà Nội-Bắc Giang sẽ được đông đảo khách du lịch hưởng ứng tham gia, trải nghiệm và trong tương lai sẽ mở ra được các tuyến liên kết mới giữa các địa phương khác với Bắc Giang.

Tại sự kiện, ông Phùng Quang Thắng, Phó Chủ tịch SGO Travel, Chủ tịch Hiệp hội lữ hành Hà Nội, cho biết tuyến du lịch văn hóa Hà Nội-Bắc Giang với chùm tour 7 sản phẩm du lịch văn hóa nhiều chủ đề chính là tuyến du lịch đầu tiên SGO khai thác theo khía cạnh này.

Đáng chú ý, sản phẩm lõi của bộ sản phẩm chính là tour “Hà Nội - Tây Yên Tử: Theo dấu chân Phật Hoàng” trước đó đã thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước.

Tour đưa du khách trải nghiệm hành trình lịch sử đầy cảm xúc trên “con đường hoằng dương thuyết Pháp” của vua Trần Nhân Tông và các đồ đệ từ hơn 700 năm trước. Đây là con đường hành hương đầy ý nghĩa về vùng thánh địa của thiền phái Trúc Lâm.

Tour xuất phát tại Hoàng thành Thăng Long, qua chùa Vĩnh Nghiêm (nơi Phật Hoàng Trần Nhân Tông hoằng dương thuyết pháp) và cuối cùng là đến với đỉnh thiêng Yên Tử.

Đặc biệt, tại chùa Vĩnh Nghiêm - cũng chính là nơi đang lưu giữ hơn 3.050 mộc bản từ thế kỷ XVI-XIX, du khách sẽ được tìm hiểu về một trong những di sản văn hóa của nhân loại đã được UNESCO công nhận và trải nghiệm in mộc bản cho riêng mình.

Một sản phẩm văn hóa độc đáo nữa về Bắc Giang đó là sản phẩm du lịch nông thôn với tour "Hà Nội - Lục Ngạn: Trải nghiệm miệt vườn và làng nghề".

Chương trình đưa du khách tới thăm Bắc Giang - vựa hoa quả lớn nhất miền Bắc, ghé thăm làng nghề mỳ Chũ nổi tiếng, trực tiếp tráng bánh và ăn thử mỳ chũ ướt, vào thăm vườn quả theo mùa cùng nhiều trải nghiệm độc đáo khác.

Giới thiệu sản phẩm du lịch tại hội thảo. (Ảnh: Lê An)

Đối với chương trình du lịch Hà Nội-Mộc Châu (Sơn La), đơn vị đang kết hợp khai thác những giá trị văn hóa dân tộc kết hợp với những lợi thế về thiên nhiên của cao nguyên Mộc Châu.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Sơn La Hoàng Trí Thức, các sản phẩm du lịch Sơn La cũng đã chú trọng khai thác giá trị văn hóa với du lịch thiên nhiên. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa các doanh nghiệp lữ hành Hà Nội và doanh nghiệp du lịch địa phương sẽ mang tới sự phát triển bền vững.

Thời gian tới, hành trình du lịch đến với Mộc Châu cũng sẽ được mở rộng kết nối với nước bạn Lào để làm tăng tính trải nghiệm của du khách.

Lê An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ket-noi-du-lich-van-hoa-va-trai-nghiem-tu-ha-noi-toi-bac-giang-va-moc-chau-son-la-223684.html