Kết nối giao thương xuất, nhập khẩu nông lâm thủy sản Việt Nam - Trung Quốc

Chiều 30/11, Diễn đàn kết nối giao thương xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam - Trung Quốc năm 2023 đã được diễn ra tại TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ hội chợ Thương mại - Du lịch Quốc tế Việt Trung lần thứ 15 và kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Lê Thanh Hòa, Phó cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, cho biết, Việt Nam được đánh giá là quốc gia có lợi thế và tiềm năng lớn trong sản xuất nông nghiệp nhiệt đới, với sản phẩm chất lượng, đa dạng, đặc trưng theo từng vùng, miền. Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ra thị trường thế giới đạt trên 53,2 tỷ USD, tăng 9,3% so với năm 2021. Sản phẩm nông, lâm, thủy sản của Việt Nam đã được xuất khẩu sang khoảng 190 thị trường các nước/vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lớn nhất của Việt Nam, đặc biệt là nông sản, trái cây và thủy sản.

Ông Lê Thanh Hòa, Phó cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh: Trung tâm TT&VH Móng Cái.

Tuy nhiên, hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam vẫn chưa xâm nhập sâu được vào trong thị trường nội địa Trung Quốc, chưa kết nối với các Tập đoàn lớn, các kênh phân phối hiện đại, mạng lưới bán hàng điện tử, trực tuyến, siêu thị lớn của Trung Quốc.

Thông qua Diễn đàn, các nhà quản lý, hoạch định chính sách, các doanh nghiệp, thương nhân, các Hiệp hội ngành hàng cả hai nước có cơ hội được cung cấp, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối hợp tác doanh nghiệp, nhận diện được các khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ, đồng thời đề xuất các giải pháp bền vững nhằm thúc đẩy quảng bá, tăng cường tiêu thụ hàng thủy sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc và ngược lại, ông Lê Thanh Hòa nhấn mạnh.

Ông Hồ Quang Huy, Chủ tịch UBND Thành phố Móng Cái phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Trung tâm TT&VH Móng Cái.

Tại diễn đàn, ông Hồ Quang Huy, Chủ tịch UBND Thành phố Móng Cái (Việt Nam), cho biết, Thành phố Móng Cái đã và đang tập trung huy động các nguồn lực đầu tư nâng cấp đồng bộ hạ tầng cửa khẩu đường bộ, đường biển đảm bảo phục vụ tốt hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, nâng cao năng lực thông quan, cũng như lợi thế cạnh tranh so với địa phương khác, đáp ứng tốt nhu cầu thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu nói chung và hàng nông sản, thủy sản xuất nhập khẩu nói riêng giữa thị trường Việt Nam và thị trường Trung Quốc.

Hiện, Thành phố Móng Cái đang tập trung thi công Bến cảng tổng hợp Vạn Ninh giai đoạn 1, dự kiến hoàn thành vào Quý IV/2024; sau khi hoàn thành, cảng tổng hợp Vạn Ninh sẽ là điểm trung chuyển hàng nông sản từ miền Nam Việt Nam ra phía Bắc để xuất khẩu sang Trung Quốc; từ đó sẽ góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu giữa hai thành phố Móng Cái, Đông Hưng nói riêng và hai nước Việt Nam, Trung Quốc nói chung, ông Huy nhấn mạnh.

Giai đoạn 2010 - 2023, tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Móng Cái đạt trên 45 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng bình quân 22,5%/năm (giai đoạn 2018 - 2023, kim ngạch XNK đạt 21,33 tỷ USD). 09 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt trên 2,6 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ 2022 (trong đó, xuất khẩu đạt khoảng 1,8 tỷ USD, nhập khẩu khoảng 800 triệu USD); thu hút 496 doanh nghiệp mới, nâng tổng số 925 doanh nghiệp làm thủ tục thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Diễn đàn kết nối giao thương xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: Trung tâm TT&VH Móng Cái.

Cũng tại diễn đàn, ông Lý Kiện, Phó Bí thư Thành ủy, Thị trưởng Chính quyền TP Đông Hưng (Trung Quốc), cho biết, Thành phố Đông Hưng luôn coi trọng việc phát triển thương mại qua biên giới bằng cách liên tục tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng và thiết bị thương mại qua biên giới. Đồng thời tích cực theo đuổi các chính sách hỗ trợ đầy đủ cho việc chuyển đổi, nâng cấp và phát triển đổi mới thương mại biên giới.

Vào tháng 11 năm nay, 3 địa điểm giám sát được chỉ định đối với cây giống nhập khẩu, thủy sản ướp lạnh và động vật thủy sinh dùng cho chế biến thức ăn tại cửa khẩu Đông Hưng (Cầu Bắc Luân II) cũng đã được kiểm tra và có thể đưa vào sử dụng sau khi được phê duyệt. Điều này có nghĩa là các sản phẩm nông, lâm, thủy sản từ Việt Nam sẽ có thể nhập khẩu qua cửa khẩu Đông Hưng (Cầu Bắc Luân II) và Cặp chợ thương mại biên giới Cầu Phao. Việc này sẽ nâng cao tính đảm bảo thuận lợi trong lưu thông hàng hóa, nhằm thu hút tăng sản lượng thương mại qua biên giới về nông, lâm, thủy sản giữa hai bên.

Khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm.

Hiện tại, Trung Quốc và Việt Nam có nền tảng vững chắc cho sự hợp tác hữu nghị, triển vọng phát triển thương mại song phương rộng lớn và lợi ích từ chính sách thương mại phong phú. Điều đó sẽ mang đến những cơ hội phát triển chưa từng có cho hoạt động xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản tại Đông Hưng, Trung Quốc và Móng Cái, Việt Nam, ông Lý Kiện cho biết thêm.

Để có thể tận dụng các lợi thế về năng lực sản xuất, cung ứng hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam và nhu cầu nhập khẩu thủy sản rất lớn của Trung Quốc cùng với lợi thế về vị trí địa lý thuận lợi của thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (cả đường bộ, đường biển và đường hàng không), TP Phòng Thành Cảng (Trung Quốc) hy vọng cả hai Bên sẽ phát huy tối đa lợi thế của mình, tăng cường hợp tác cửa khẩu, cùng tạo ra dịch vụ tốt hơn, hiệu suất cao hơn và môi trường thương mại cạnh tranh hơn. Cùng nhau xây dựng cửa khẩu Đông Hưng, Trung Quốc - Móng Cái, Việt Nam thành kênh thương mại quốc tế hai chiều về nông, lâm, thủy sản Trung Quốc - Việt Nam, từ đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Đông Hưng và Móng Cái, ông Phó Chính Hoa, Phó Thư ký trưởng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Thành ủy, Chính quyền nhân dân TP Phòng Thành Cảng, Trung Quốc chia sẻ.

Trong diễn đàn, các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và và Phát triển nông thôn Việt Nam, các sở ngành, cơ quan đơn vị liên quan, các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc đã có nhiều ý kiến đóng góp, tham gia, trao đổi, đối thoại về những cơ hội, thách thức, cũng như các giải pháp cụ thể, thực tiễn nhằm kết nối mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo bước đột phá trong xây dựng môi trường kinh doanh xuất nhập khẩu hàng nông, lâm, thủy sản lành mạnh, phát triển bền vững. Từ đó, sẽ tiếp tục góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy hoạt động xuất khẩu nông, lâm, thủy sản nói riêng và các mặt hàng tiềm năng nói chung qua các cặp cửa khẩu biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết thành công 21 thỏa thuận, hợp đồng kinh tế về thúc đẩy hợp tác sản xuất, chế biến, xuất nhập khẩu nông sản, thủy sản, thương mại, logictics,...

Sau thời gian nghiên cứu nắm bắt thị trường, trao đổi thống nhất và đi đến thỏa thuận hợp tác kinh doanh, tại diễn đàn, các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết thành công 21 thỏa thuận, hợp đồng kinh tế về thúc đẩy hợp tác sản xuất, chế biến, xuất nhập khẩu nông sản, thủy sản, thương mại, logictics, nông nghiệp công nghệ cao… Đây là một trong những tiền đề góp phần nâng cao kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong những năm tới qua cặp cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam) – Đông Hưng (Trung Quốc).

Quỳnh Nga

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/ket-noi-giao-thuong-xuat-nhap-khau-nong-lam-thuy-san-viet-nam---trung-quoc-d204220.html