Kết nối, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo ở Phú Ninh

Sau một năm thành lập, Hội Khởi nghiệp sáng tạo (KNST) Phú Ninh đã nhanh chóng phát huy thế mạnh, liên tục có những hoạt động hỗ trợ sản xuất, kết nối kinh doanh cho các chủ thể khởi nghiệp trên địa bàn huyện.

Ban chấp hành Hội KNST Phú Ninh được biểu dương nhân kỷ niệm 1 năm thành lập đơn vị. Ảnh: PHAN VINH

Hỗ trợ kết nối kinh doanh hiệu quả

Trước đây, dù ra đời sớm nhưng cơ sở rượu Hoàng Long của anh Huỳnh Đức Hoàng (xã Tam An, Phú Ninh) vẫn hoạt động chật vật, quy mô xưởng tương đối nhỏ nên mỗi ngày chỉ sản xuất được khoảng 100 lít rượu, chủ yếu cung cấp cho các quán ăn, nhà hàng trên địa bàn tỉnh và các địa phương lân cận.

Tuy nhiên, việc sản xuất kinh doanh của anh Hoàng "phất" lên sau đó, nhờ tích cực tham gia Hội KNST Phú Ninh và các hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. Huỳnh Đức Hoàng chia sẻ, ban đầu anh tham gia hội với mục đích đơn giản là được gặp gỡ những chủ thể khởi nghiệp cùng khao khát đam mê làm kinh tế. Thế nhưng, ở đây, anh đã được giao lưu, kết nối, hỗ trợ rất nhiều trong sản xuất, kinh doanh.

Cơ sở rượu Hoàng Long sản xuất mỗi ngày 300 lít. Ảnh: PHAN VINH

"Anh em trong Hội KNST Phú Ninh tổ chức đến thăm cơ sở của mình để tìm hiểu quy trình sản xuất. Trong đơn vị có một số doanh nghiệp cũng hoạt động ở lĩnh vực rượu liên quan đến dược liệu là Công ty TNHH Triết Minh, họ đưa ra các tiêu chuẩn phù hợp với từng dòng rượu để mình áp dụng vào quy trình sản xuất. Sau đó, họ lấy rượu của mình làm nguyên liệu, còn giới thiệu cho nhiều đơn vị khác" - anh Hoàng nói.

Sau hơn 1 năm, từ xưởng sản xuất rượu quy mô nhỏ, anh Hoàng đã nâng cấp dây chuyền công nghệ tự động hóa lên quy mô 300 lít rượu mỗi ngày. Anh đầu tư hệ thống điều hòa công suất lớn để ổn định nhiệt độ trong quá trình lên men rượu. Thị trường hiện tại của anh mở rộng khắp toàn quốc, đặc biệt là các tỉnh phía bắc. Riêng Quảng Nam, cơ sở rượu Hoàng Long cung cấp chính cho các thương hiệu lớn như Triết Minh - Trimico, Đông trùng hạ thảo - BT Group, Sâm Việt Linh, Sâm Bảo Ly...

Máy móc sản xuất rượu đạt chuẩn các tiêu chí theo quy định hiện hành. Ảnh: PHAN VINH

Ngoài cơ sở rượu của anh Hoàng, nhiều chủ thể khác trong Hội KNST Phú Ninh cũng đã được hỗ trợ "thực chiến" về tư vấn, kết nối kinh doanh một cách hiệu quả như Dự án thí điểm vườn dâu tây, Mô hình trồng sâm bố chính, Heo rừng thả đồi APi... Đây là những dự án khởi nghiệp khai thác thế mạnh tài nguyên bản địa mang tính sáng tạo.

Tận dụng nhiều nguồn lực

Theo chị Lê Thị Bích Luyện - Chủ tịch Hội KNST Phú Ninh, ngoài việc tư vấn, hỗ trợ kết nối kinh doanh cho các hội viên, đơn vị còn tổ chức các hoạt động có hiệu quả khác như chương trình chợ phiên khởi nghiệp. Từ khi thành lập, Hội KNST Phú Ninh đã tổ chức thành công 2 phiên chợ vào tháng 11/2022 và tháng 5/2023, với tổng giao dịch lên đến gần 400 triệu đồng cho hơn 50 gian hàng, trong đó, có 30 gian hàng của chủ thể khởi nghiệp.

Nhiều chủ thể khởi nghiệp được giới thiệu trong các chương trình kết nối. Ảnh: PHAN VINH

Đơn vị này còn sáng tạo trong việc thu hút khách hàng đến với chợ phiên bằng hình thức phát hành voucher 2 mệnh giá 50 nghìn đồng và 200 nghìn đồng. Ban chấp hành Hội KNST Phú Ninh tận dụng các mối quan hệ trên địa bàn huyện mời mua voucher với ưu đãi giảm giá 10% khi giao dịch tại phiên chợ. Kết quả, trong phiên chợ lần 2, đã có gần 4.000 voucher được bán ra với tổng thu 148 triệu đồng và hàng trăm lượt khách hàng đến tham quan mua sắm.

Ngoài ra, để kích cầu thương mại, Hội KNST Phú Ninh còn khuyến khích các chủ thể mua chéo sản phẩm của nhau khi có nhu cầu và 5% lợi nhuận từ giao dịch này sẽ được trích vào nguồn quỹ hội, dành cho các hoạt động hỗ trợ hội viên.

Sáng tạo trong việc phát hành Voucher đã giúp các phiên chợ của Hội KNST Phú Ninh đạt thành công. Ảnh: PHAN VINH

"Có được kết quả như ngày hôm nay là nhờ chúng tôi đã tranh thủ được nhiều nguồn lực. Từ sự nhiệt huyết, dấn thân của anh em ban chấp hành, sự hỗ trợ của Đoàn thanh niên, Hội LNPN phụ nữ, Hội nông dân, các ban ngành đến lãnh đạo huyện Phú Ninh. Thời gian tới, hội sẽ phát huy hơn nữa vai trò tiên phong và có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ hội viên như tư vấn, đào tạo và giao lưu kết nối văn hóa - thể thao với các hội khởi nghiệp lân cận như Núi Thành, Tam Kỳ" - bà Luyện nói.

Ông Nguyễn Hữu Hùng - Trưởng phòng Kinh tế - hạ tầng huyện Phú Ninh (thành viên Ban chấp hành Hội KNST Phú Ninh) cho biết, ông sẽ theo sát các hoạt động của hội để hỗ trợ về mặt thủ tục, pháp lý và thông tin cho hội viên các cơ chế, chính sách dành cho chủ thể khởi nghiệp.

Hội KNST Phú Ninh được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích tiêu biểu đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2023. Ảnh: PHAN VINH

"Hội KNST Phú Ninh có những hoạt động thiết thực như động viên, thăm hỏi, tư vấn quy trình sản xuất, thiết kế bao bì nhãn mác và phương thức tiếp cận thị trường theo công nghệ hiện nay cho hội viên. Hội còn gắn kết thân thiết với Hội Công thương gia của huyện để học hỏi kinh nghiệm và tranh thủ những nguồn lực hỗ trợ. Từ những hoạt động hiệu quả của hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn huyện, giúp doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh vượt qua khủng hoảng" - ông Hùng nói.

PHAN VINH

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/khoi-nghiep/ket-noi-ho-tro-khoi-nghiep-sang-tao-o-phu-ninh-150381.html