'Kết nối, sẻ chia vì vùng biên của Tổ quốc' tại huyện Quan Sơn

Ngày 5-8, Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình 'Kết nối, sẻ chia vì vùng biên của Tổ quốc', thăm, giao lưu, tặng quà tại huyện Quan Sơn. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh; lãnh đạo huyện Quan Sơn; các công đoàn cơ sở và đối tác, công ty tài trợ cho chương trình.

Đoàn công tác trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Na Mèo, huyện Quan Sơn.

Với tinh thần “chia sẻ yêu thương, chung tay đoàn kết” hướng về học sinh miền núi, vùng sâu, vùng xa còn vô vàn khó khăn, đoàn công tác đã đến thăm điểm trường phổ thông DTBT- THCS Na Mèo nằm ở vùng cao biên giới của huyện Quan Sơn, giáp với nước bạn Lào. Các em học sinh ở đây đa phần đều có hoàn cảnh khó khăn, trường lớp còn thiếu thiết bị dạy học.

Tuy vậy, được sự quan quan tâm của các cấp chính quyền và ngành giáo dục, cùng sự nỗ lực cố gắng của tập thể nhà trường, sự chung tay góp sức của cán bộ, Nhân dân các dân tộc xã Na Mèo, trong những năm qua, trường phổ thông DTBT- THCS Na Mèo đã nỗ lực vượt qua khó khăn, từng bước xây dựng nhà trường phát triển về nhiều mặt.

Đoàn công tác trao tặng bàn ghế phục vụ cho việc dạy và học của trường phổ thông DTBT- THCS Na Mèo.

Chia sẻ những khó khăn của nhà trường, đoàn công tác đã trao tặng thiết bị bàn ghế, bảng thông minh phục vụ cho việc dạy và học của nhà trường; trao 60 suất quà, mỗi suất trị giá 700 nghìn đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; đồng thời động viên các thầy cô giáo tiếp tục vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trồng người.

Các đồng chi lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và huyện Quan Sơn trao tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường phổ thông DTBT- THCS Na Mèo.

Đồng chí Nguyễn Văn Dương, Hiệu trưởng Trường phổ thông DTBT- THCS Na Mèo chia sẻ: "Thầy và trò nhà trường rất vui mừng, phấn khởi và trân trọng cảm ơn những tình cảm hết sức đặc biệt và ấm áp của đoàn công tác, đã vượt qua một chặng đường dài để đến với mái trường phổ thông DTBT- THCS Na Mèo và trao những món quà hết sức ý nghĩa, giá trị cho các em học sinh của nhà trường. Những món quà thể hiện tình cảm của tổ chức Công đoàn, các nhà hảo tâm, với mong muốn chung tay, giúp các em học sinh vùng cao có thêm điều kiện phục vụ việc học tập".

Đoàn công tác tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT Na Mèo.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm, giao lưu, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT Na Mèo. Tại đây đoàn công tác đã được Ban Chỉ huy đồn thông tin về tình hình thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh biên giới, kiểm soát đường biên; đời sống của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trong khu vực.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Ngô Thế Anh, Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT Na Mèo.

Đồng chí đánh giá cao nỗ lực của các cán bộ, chiến sĩ đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, ngày đêm nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác cũng đã trao những suất quà đến các đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Quan Sơn.

H.L

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/ket-noi-se-chia-vi-vung-bien-cua-to-quoc-tai-huyen-quan-son/192240.htm