Kết nối thanh niên phát huy sức trẻ

Vừa xây dựng môi trường, điều kiện thuận lợi để thanh niên (TN) phát huy năng lực, thể hiện bản thân, vừa đồng hành và kết nối các điển hình tiêu biểu định hướng cho việc học tập.

Đó là thành công của Hội Liên hiệp TN Việt Nam huyện Phú Tân trong việc đoàn kết lực lượng TN trở thành lực lượng xung kích đi đầu các phong trào hành động.

Giao lưu với các thanh niên điển hình trên các lĩnh vực.

Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp TN Việt Nam huyện Phú Tân Lưu Thị Ngọc Huỳnh cho biết, TN là lực lượng xung kích, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các thành tựu nổi bật trong phong trào TN tình nguyện được định hình và không ngừng phát triển. Khởi đầu là chiến dịch “Ánh sáng văn hóa hè” với các hoạt động xóa mù chữ cho thanh, thiếu nhi. Chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” trở thành hoạt động ý nghĩa hàng năm tổ chức với quy mô lớn, đóng góp hàng ngàn ngày công, làm ra giá trị kinh tế hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, các hoạt động như: tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, ngày “Chủ nhật xanh”, ngày “Thứ bảy tình nguyện”, Tháng Thanh niên, hoạt động xã hội - từ thiện, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”… được TN tham gia thường xuyên. Qua đó, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện và trưởng thành, xây dựng hình ảnh đẹp của TN trong xã hội. Mỗi giai đoạn, TN huyện Phú Tân đều ghi dấu ấn năng động, sáng tạo. Với những kết quả đạt được, Hội Liên hiệp TN và phong trào TN huyện Phú Tân nhiều năm liền được xếp loại xuất sắc.

Phong trào lập thân, lập nghiệp với những ý tưởng mới được phát triển

Nổi bật trong phong trào “TN lập thân, lập nghiệp”, phong trào “TN sống đẹp, sống có ích” đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, vượt qua nghịch cảnh để vươn lên sống đẹp, tự chủ bản thân, đóng góp cho gia đình và xã hội. Đó là tấm gương của Chủ nhiệm Câu lạc bộ TN khuyết tật Nguyễn Văn An. Là người khuyết tật, sinh hoạt bình thường đã khó, đi học nghề đối với anh càng khó hơn. Chọn nghề may nhưng chân trái của anh rất yếu, không đạp nổi bàn đạp. Nhiều lần chán nản định bỏ cuộc, nghĩ tới sự động viên của gia đình, không muốn trở thành gánh nặng, anh đã nghĩ ra cách để khắc phục. Ban đầu, một tay đỡ chân để tạo lực, một tay điều khiển dàn may. Thấy chưa ổn, anh cột viên gạch vào chân trái để thêm sức nặng. Cần mẫn học thành thạo, may mắn khi anh ra nghề thì có máy may điện nên thực hành đỡ vất vả hơn. Về nhà mở tiệm, anh càng nỗ lực sáng tạo trong mẫu mã, vay vốn đầu tư máy móc để sản xuất được nhiều mẫu hiện đại hơn. Hiện nay, ngoài làm chủ, anh An còn dạy nghề và tạo việc làm cho 5 TN. Bảy năm nay, anh cộng tác dạy nghề với Trung tâm Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên nên được nhiều người biết đến. Hàng năm, anh nhận may đồng phục cho các trường học và may gia công cho các cửa hàng quần áo tại TP. Long Xuyên, có nguồn thu nhập ổn định. Anh Đỗ Hữu Duyên (xã Phú Lâm) là một điển hình vượt khó tiêu biểu. Anh là TN hoàn lương, vượt qua sai lầm của bản thân trong quá khứ để vươn lên sống có ích cho xã hội với nghề vẽ quảng cáo. Anh Duyên chia sẻ: “Lúc mới mở tiệm gặp nhiều khó khăn, nhưng tôi tự nhủ, trước đây mình đã sai rồi, giờ phải vươn lên để xã hội nhìn mình bằng một ánh mắt khác tốt hơn. Muốn vậy, chỉ có cách phấn đấu, lo làm”. Nhờ ý chí đó, anh Duyên hiện đã làm chủ cơ sở, làm các dịch vụ vẽ bảng hiệu, làm tủ, hàn, thiết kế đèn Led... thu nhập 5-6 triệu đồng/tháng.

Huyện Phú Tân hiện có 18 Câu lạc bộ TN nghề nghiệp ở các xã, thị trấn. Năm 2018, có 5 TN tham gia dự án khởi nghiệp, trong đó có 3 dự án vào chung kết của tỉnh. Trên các lĩnh vực và phong trào thi đua lập thân, lập nghiệp, TN sống cống hiến, có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, Hội Liên hiệp TN huyện đã chọn và biểu dương 11 cá nhân điển hình xuất sắc nhất.

MỸ HẠNH

Nguồn An Giang: http://baoangiang.com.vn/ket-noi-thanh-nien-phat-huy-suc-tre-a233468.html