Kết nối Việt Nam-Singapore trong thời đại số

Từ ngày 16-20/10, Tổng thống Singapore Halimah Yacob và Phu quân thăm cấp Nhà nước Việt Nam, theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2023.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Singapore Halimah Yacob và Phu quân. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Singapore Halimah Yacob và Phu quân. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Singapore Halimah Yacob trở thành dấu mốc mới đưa quan hệ hai nước phát triển năng động, thích ứng theo xu hướng xanh và số, tạo tiền đề tốt đẹp tiến tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2023.

Ngày 20/10, Tổng thống Singapore Halimah Yacob và Phu quân đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam trong năm ngày theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Sự kiện nhiều ý nghĩa

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của một nguyên thủ nước ngoài tới Việt Nam kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ XIII, chuyến thăm cấp nguyên thủ đầu tiên của Singapore tới Việt Nam sau 10 năm và đồng thời là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Singapore kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Chuyến thăm tiếp tục thúc đẩy đà quan hệ Đối tác chiến lược đang phát triển tốt đẹp và toàn diện giữa hai nước; nối dài chuỗi trao đổi đoàn cấp cao giữa Singapore và Việt Nam trong năm nay.

Sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hồi tháng Hai năm nay, một loạt lãnh đạo cấp cao Singapore đã đến Việt Nam như chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Tan Chuan-Jin vào tháng Năm; Bộ trưởng Nhân lực kiêm Bộ trưởng thứ hai Bộ Thương mại và Công nghiệp Tan See Leng vào tháng 8; Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Điều phối Chính sách Kinh tế Heng Swee Keat vào tháng Chín cũng như nhiều chuyến thăm cấp quan chức khác.

Tần suất dày đặc của các chuyến thăm cấp cao thể hiện sự tin cậy chính trị mạnh mẽ giữa hai nước ở cấp lãnh đạo cũng như mong muốn thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Trong bối cảnh Singapore và Việt Nam kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2023, chuyến thăm của Tổng thống Halimah tới Việt Nam là sự kiện mở màn tuyệt vời cho hai mốc kỷ niệm đồng thời này.

Thúc đẩy hợp tác năng động, toàn diện

Trong khuôn khổ chuyến thăm, nguyên thủ Singapore cũng tiếp xúc với tất cả lãnh đạo cấp cao của Việt Nam. Cụ thể, Tổng thống Halimah Yacob đã dự lễ đón và hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob. (Nguồn: TTXVN)

Tại các cuộc tiếp xúc, Tổng thống Halimah Yacob đều khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Singapore ở khu vực; quốc đảo sư tử coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam.

Các nhà lãnh đạo chúc mừng, đánh giá cao sự kiểm soát thành công đại dịch Covid-19 và sự phục hồi phát triển kinh tế - xã hội nhanh chóng của đối tác. Cùng với đó, hai bên cũng bày tỏ hài lòng về những bước phát triển mạnh mẽ, năng động trong quan hệ song phương, nhất là về hợp tác kinh tế, bất chấp đại dịch.

Trao đổi về phương hướng hợp tác lớn trong thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác quan trọng trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân, hợp tác doanh nghiệp; phối hợp triển khai tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập Đối tác chiến lược vào năm 2023; không ngừng mở rộng trụ cột hợp tác kinh tế; thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh, trong đó có triển khai hiệu quả các hiệp định, bản ghi nhớ đã ký kết.

Trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, các nhà lãnh đạo hai nước tái khẳng định lập trường nhất quán của ASEAN về Biển Đông và tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn, tự do hàng hải và hàng không; giải quyết hòa bình các tranh chấp, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Hiện thực hóa những trao đổi bằng hành động, nhân dịp này, một số văn kiện hợp tác song phương đã được ký kết, bao gồm Bản ghi nhớ về hợp tác năng lượng, Bản ghi nhớ về hợp tác theo Điều 6 Thỏa thuận Paris, Bản ghi nhớ về hợp tác an ninh mạng, phòng chống tội phạm mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và Bản ghi nhớ về hợp tác kỹ thuật và giáo dục, đào tạo nghề; Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1), thành phố Cần Thơ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Singapore Halimah Yacob. (Nguồn: TTXVN)

Hướng tới quan hệ Đối tác kinh tế số - kinh tế xanh

Điểm nhấn trong chuyến thăm nói riêng và điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Singapore nói chung chính là quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư. Cả hai đều là đối tác đầu tư, thương mại quan trọng hàng đầu của nhau ở khu vực.

Trong những năm qua, bất chấp nhiều biến động, khó khăn của thế giới và khu vực, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Singapore vẫn tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 8,3 tỷ USD trong năm 2021, tăng 23%; chín tháng đầu năm 2022 đạt gần 7 tỷ USD, tăng 16%.

Singapore tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất ASEAN và đứng thứ 2/139 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với 3.003 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 70 tỷ USD.

Các khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) hoạt động hiệu quả, là biểu tượng hợp tác thành công giữa hai nước. Hợp tác quốc phòng - an ninh, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân… phát triển tích cực.

Phía Việt Nam đề nghị Singapore tạo thuận lợi mở cửa hơn nữa cho hàng hóa Việt Nam như nông thủy sản, dệt may, thực phẩm chế biến… tiếp cận thị trường Singapore; giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong khi đó, phía Singapore cũng thể hiện mong muốn cùng Việt Nam phối hợp triển khai hiệu quả bảy lĩnh vực của Hiệp định kết nối kinh tế Việt Nam-Singapore và mở rộng hợp tác về đổi mới sáng tạo, kinh tế số, chuyển đổi số... tiến tới kết nối hai nền kinh tế trên nền tảng số; phát triển các khu VSIP theo hướng khu công nghiệp xanh và công nghệ cao, sáng tạo, đóng góp tích cực cho quan hệ song phương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thống Singapore Halimah Yacob. (Nguồn: TTXVN)

Hai bên đánh giá cao việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác theo Điều 6 Thỏa thuận Paris nhân chuyến thăm này, giúp gửi thông điệp mạnh mẽ tới Hội nghị COP 27 về cam kết của hai nước phát triển kinh tế xanh, bền vững. Nhân dịp này, hai bên nhất trí nghiên cứu xây dựng “Quan hệ Đối tác kinh tế số - kinh tế xanh Việt Nam-Singapore” trong thời gian tới.

Nhằm gắn kết quan hệ hai nước với nền tảng là giao lưu nhân dân, Việt Nam đề nghị Singapore tiếp tục hỗ trợ trong phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là cán bộ cấp cao, cán bộ quản lý; mở rộng mạng lưới vườn ươm công nghệ tại Việt Nam; phát triển Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; và hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Singapore.

Diễn ra vào thời điểm quan trọng ngay trước thềm dấu mốc lớn trong quan hệ hai nước, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Singapore Halimah Yacob đã góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt như chính trị - ngoại giao, quốc phòng - an ninh, kinh tế, đầu tư, lao động, công nghệ…; đặc biệt là đưa hợp tác kết nối hai nền kinh tế Việt Nam-Singapore hướng tới tầm cao mới là “kết nối hai nền kinh tế trên nền tảng số”.

Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob nghe giới thiệu mô hình Khu Công nghiệp VSIP Bắc Ninh. (Nguồn: TTXVN)

Là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp, những kết quả và thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm sẽ tạo cơ sở để hai bên phối hợp chặt chẽ, triển khai có hiệu quả, đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất và đi vào chiều sâu, góp phần đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước, trở thành hình mẫu hợp tác trong các nước ASEAN.

“Việt Nam và Singapore là hai nền kinh tế bổ trợ nhau trong nhiều khía cạnh. Singapore có nguồn vốn đầu tư lớn, nền khoa học công nghệ phát triển và có thế mạnh trong các lĩnh vực kinh tế hàm lượng chất xám cao. Singapore cũng là thị trường du lịch, y tế, giáo dục hấp dẫn đối với nhiều người Việt Nam”. (Đại sứ Việt Nam tại Singapore Mai Phước Dũng)

Trang Trần

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ket-noi-viet-nam-singapore-trong-thoi-dai-so-202662.html