Kết quả bán kết Việt Nam - Philippines: Quang Hải, Công Phượng hóa giải 'lời nguyền' sân Mỹ Đình

Kết quả bán kết AFF cup 2018 giữa tuyển Việt Nam với Philippines đã kết thúc với tỷ số 2-1, Quang Hải và Công Phượng là 2 cầu thủ lập công, tiếp bước đưa ĐT Việt Nam vào chung kết.

Cổ động viên Việt Nam đổ ra đường ăn mừng sau chiến thắng của ĐT Việt Nam trên SVĐ Mỹ Đình

Trận đấu lượt về bán kết AFF Suzuki Cup 2018 giữa tuyển Việt Nam với Philippines đã kết thúc với tỷ số 2-1 từ những bàn thắng lập công của Quang Hải và Công Phượng.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội hình đội khách dâng cao, tỷ lệ kiểm soát bóng khá cao, những chưa gây được nhiều pha gay cấn và nguy hiểm trước hàng phòng thủ chắc chắn của ĐT Việt Nam.

Trong đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo trả lại vị trí cánh trái quen thuộc, Văn Đức và Anh Đức là hai lựa chọn còn lại trên hàng công. Bộ đôi tiền vệ trung tâm của Việt Nam trận này là Xuân Trường - Đức Huy.

Ở hàng hậu vệ, ông Park quyết định giữ nguyên bộ khung đã chơi cực kỳ ổn định. Bộ ba trung vệ vẫn là Ngọc Hải, Đình Trọng và Duy Mạnh. Hai hậu vệ biên lần lượt là Trọng Hoàng và Văn Hậu.

HLV xây dựng được hệ thống thi đấu mà hàng phòng ngự được đề cao

Đức Huy và Đoàn Văn Hậu đã có được liên tục nhưng bàn tranh chấp hiệu quả.

Philippines khá "sốt ruột" trong những tình huống chơi ép sân, đòi hỏi sự tập trung liên tục của ĐT Việt Nam. Điều chúng ta đang làm được là ngăn chặn sự hưng phấn và quyết tâm khi vào trận của các cầu thủ của Philippines.

Sơ đồ chiến thuật 3-4-3 của HLV Park Hang-seo tạo nên nhiều pha phối hợp đẹp mắt trên sân vận động Mỹ Đình, bên cạnh đó, tạo nên hệ thống phòng thủ nhiều lớp khiến ĐT Philippines khó khăn hơn. Những phút cuối hiệp 1, vẫn chưa có bàn thắng cho cả 2 ĐT.

Hiệp 2 bắt đầu, HLV Sven Goran Eriksson đã thay đổi đôi chút chiến thuật để giành thế chủ động.

Phút thứ 60 Huy Hùng được tung vào sân thay cho Xuân Trường, để củng cố hàng phòng ngự tuyến giữa, tăng thêm sự hỗ trợ cho Đức Huy. Cặp tiền vệ trung tâm là Đức Huy và Huy Hùng cũng đã rất ăn ý tại trận bán kết lượt đi. Hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam cũng bọc lót cho nhau rất tốt.

Philippines không thể chơi pressing xuyên suốt và chỉ có 1 quãng thời gian rất ngắn.

Phút thứ 63, các cầu thủ Philippines liên tục có những tình huống triển khai tấn công về hai bên cánh của ĐT Việt Nam nhưng không thể vượt qua sự bình tĩnh và ăn ý của hàng phòng ngự.

Phút thứ 73, Tiến Linh được đưa vào sân thay cho Anh Đức, ngay khi vào sân, Tiến Linh gây sức ép cho đội đối phương.

Phút thứ 82, Văn Đức đột phá dũng mãnh bên cánh trái trước khi căng ngang vào trong cho Quang Hải dễ đàng đệm tung lưới Philippines, mở tỷ số trận đấu.

ĐT Việt Nam ăn mừng bàn thắng mở tỷ số của Quang Hải.

Phút thứ 84, Công Phượng vào sân thay Đức Huy. Chỉ 1 phút sau, Công Phượng đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Việt Nam.

Phút thứ 88, Philippines gỡ được 1 bàn thắng vào lưới ĐT Việt Nam.

Chiến thắng sau 2 trận đấu với tổng tỷ số 4-2 tại Bacolod và Hà Nội, ĐT Việt Nam sẽ tiến vào chung kết AFF Suzuki 2018, đối đầu với ĐT Malaysia, một đối thủ đã từng chạm trán ngoài vòng bảng.

Cẩm Mịch

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ket-qua-ban-ket-viet-nam-philippines-quang-hai-cong-phuong-hoa-giai-loi-nguyen-san-my-dinh-a413705.html