Kết quả bầu cử Mỹ 2020: Tổng thống Trump đang có dữ liệu 'gây sốc' về việc bỏ phiếu ở Nevada?

Ngày 9/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cập việc bỏ phiếu ở bang Nevada, trong đó nói về những dữ liệu 'gây sốc'.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cập việc bỏ phiếu bầu cử Mỹ 2020 ở bang Nevada, trong đó nói về những dữ liệu 'gây sốc'. (Nguồn: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cập việc bỏ phiếu bầu cử Mỹ 2020 ở bang Nevada, trong đó nói về những dữ liệu 'gây sốc'. (Nguồn: Reuters)

Ông Trump viết trên Twitter rằng: "Nevada hóa ra là hang ổ của những lá phiếu giả. Ông Matt Schlapp (Chủ tịch Liên minh Bảo thủ Mỹ) và Adam Paul Laxalt (đồng Chủ tịch Ủy ban bầu cử của ông Trump tại bang Nevada) đang tìm hiểu những điều mà khi được công khai sẽ vô cùng gây sốc".

Trước đó, đại diện của Tổng thống Trump đã đệ đơn khiếu nại lên văn phòng công tố bang Nevada khi cho rằng, 3.026 người bỏ phiếu bất hợp pháp qua đường bưu điện do trước đó đã rời khỏi bang này.

Tuy nhiên, Trưởng Công tố bang Nevada Aaron Ford đã ngay lập tức bác bỏ các cáo buộc này và cho rằng đây là những khiếu nại "vô căn cứ".

Liên quan những khiếu kiện về việc bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Mỹ 2020, cùng ngày, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Bill Barr đã ủy quyền cho các công tố viên liên bang mở điều tra về những bất thường trong cuộc bầu cử khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng ông thất cử do tình trạng gian lận.

Trong thư gửi các công tố viên liên bang, Bộ trưởng Bill Barr cho biết: "Do hoạt động bỏ phiếu hiện đã kết thúc, tôi cho phép các công tố viên liên bang theo đuổi các cáo buộc xác đáng về những bất thường trong bỏ phiếu và lập bảng biểu bỏ phiếu trước khi các ngài đưa ra xác nhận về bầu cử theo thẩm quyền của mình đối với những trường hợp nhất định”.

"Việc điều tra và xem xét lại có thể được tiến hành nếu những cáo buộc rõ ràng, đáng tin cậy về những bất thường, nếu điều này đúng, có thể tác động tới kết quả bầu cử liên bang tại một bang riêng lẻ”, ông Barr nói.

Các cuộc điều tra về gian lận bầu cử thông thường là do các bang tự tiến hành, được thiết lập và kiểm soát theo các luật bầu cử riêng của những bang này.

(theo Sputnik, AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ket-qua-bau-cu-my-2020-tong-thong-trump-dang-co-du-lieu-gay-soc-ve-viec-bo-phieu-o-nevada-128691.html