Kết quả bốc thăm vòng chung kết Euro 2020: Bảng tử thần gọi tên Đức, Pháp, Bồ Đào Nha

Rạng sang ngày 1/12, tại thành phố Bucharest (Romania) đã diễn ra lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết Euro 2020. Những lá thăm may rủi đã đưa 20 trong số 24 đại diện ưu tú nhất của châu Âu hội ngộ và tranh tài tại 8 bảng đấu. Bảng tử thần của mùa Euro 2020 lần này cũng đã lộ diện.

Vòng chung kết Euro 2020 lần này sẽ là mùa Euro được đánh giá là “độc nhất vô nhị” và đáng xem nhất từ trước đến nay. Sở dĩ có thể nói như vậy vì Euro 2020 là kì Euro đầu tiên không có nước chủ nhà, thay vào đó sẽ được đăng cai tổ chức tại 12 quốc gia, ở 12 thành phố khác nhau.

Liên đoàn bóng đá UEFA đã công bố vòng chung kết 2020 sẽ được tổ chức tại nhiều thành phố trên khắp châu Âu để đánh dấu kỷ niệm giải này tròn 60 năm tuổi. 12 quốc gia được đăng cai tổ chức Euro 2020 lần này gồm Azerbaijan, Bỉ, Đan Mạch, Anh, Đức, Hungary, Ý, Hà Lan ,Cộng hòa Ireland, Romania, Nga, Scotland và Tây Ban Nha.

Euro 2020 sẽ được diễn ra tại 12 sân vận động hoành tráng, ở 12 quốc gia trên khắp Châu Âu. (Ảnh: wikipedia)

Euro 2020 sẽ được diễn ra tại 12 sân vận động hoành tráng, ở 12 quốc gia trên khắp Châu Âu. (Ảnh: wikipedia)

Với quy tắc bốc thăm mới mẻ này, 20 trong số 24 đại diện ưu tú nhất của châu Âu đã biết được đối thủ và vị trí của mình tại giải đấu hấp dẫn nhất mùa hè 2020 sắp tới.Tuy nhiên, việc lựa chọn các thành phố chủ nhà không có nghĩa là một suất vé vòng loại tự động được trao cho đội tuyển quốc gia của quốc gia đó. Chính vì thế, quy tắc bốc thăm chia bảng mùa Euro 2020 lần này sẽ khác hoàn toàn so với mọi năm, nhằm tạo điều kiện để những nước có sân vận động tổ chức giải đấu có ít nhất 2 trận đấu trên sân nhà ở vòng bảng.

Các bảng đấu tại Euro 2020

Bảng A (Roma, Baku): Italia, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Xứ Wales

Bảng B (St Petersburg, Copenhagen): Nga, Đan Mạch, Bỉ, Phần Lan

Bảng C (Amsterdam, Bucharest): Hà Lan, Ukraine, Áo, (1 trong các đội Georgia, Kosovo, Belarus, Macedonia)

Bảng D (London, Glasgow): Anh, Croatia, CH Czech, (1 trong các đội Scotland, Israel, Na Uy, Serbia)

Bảng E (Bilbao, Dublin): Tây Ban Nha, Ba Lan, Thụy Điển, (1 trong các đội Bắc Ireland, Bosnia, Slovakia, Ireland)

Bảng F (Munich, Budapest): Germany, France, Portugal (1 trong các đội Iceland, Romania, Bulgaria, Hungary).

Bảng A có sự góp mặt của đội tuyển Ý, Xứ Wales, Thổ Nhĩ Kì và Thụy Sĩ. Đây là được xem là bảng đấu khó lường, khi đội tuyển Ý ngoài sự già dơ và kinh nghiệm qua nhiều lần tham dự Euro, thì đội hình cũng không có quá nhiều nổi bật so với đội tuyển Xứ Wales của HLV Ryan Giggs, với dàn cầu thủ đang có phong độ cao như Gareth Bale, Ramsey, Daniel James,... hay đội tuyển Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kì với màn trình diễn ấn tượng tại vòng loại.

Đội tuyển xứ Wales của HLV Ryan Giggs được đánh giá cao tại kì Euro 2020 lần này

Tại bảng B sẽ là sự hội ngộ giữa Bỉ, Nga, Đan Mạch và Phần Lan. Đội tuyển Bỉ với dàn cầu thủ ngôi sao, được xem như chắc chắn sẽ nắm trong tay 1 vé vào vòng trong. Chiếc vé còn lại sẽ là sự cạnh tranh thú vị giữa đội tuyển Nga và Đan Mạch. Đội tuyển Phần Lan sẽ cần cố gắng rất nhiều nếu muốn để lại ấn tượng trong lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết Euro.

Bảng C đánh dấu sự trở lại của Hà Lan, khi đội bóng “Cơn lốc màu da cam” đá vắng bóng tại 2 kì đại hội thể thao lớn nhất hành tinh liên tiếp là Euro 2016 và World cup 2018. Đội tuyển Hà Lan đang hồi sinh mạnh mẽ dưới thời HLV Koeman và các ngôi sao trẻ như Depay, Van Dijk, Matthijs de Ligt, De Jong...hứa hẹn sẽ là ứng cứ viên sáng giá cho chức vô địch Euro 2020. Bảng D cũng được coi là sự may mắn của đội tuyển Hà Lan khi họ chỉ phải đối đầu với các đội bóng “nhẹ kí” hơn là Ukraine và Áo. Suất còn lại sẽ là sự cạnh tranh của nhóm play-off gồm 4 đội Georgia, Macedonia, Kosovo, Belarus.

Đội tuyển Hà Lan đang hồi sinh mạnh mẽ dưới thời HLV Koeman và các ngôi sao trẻ như Depay, Van Dijk, Matthijs de Ligt, De Jong...hứa hẹn là ứng cứ viên sáng giá cho chức vô địch Euro 2020

Bảng D sẽ là cuộc tái ngộ đầy duyên nợ giữa đội tuyển Croatia và đội tuyển Anh. 2 đội từng gặp nhau tại bán kết World cup 2018 và sẽ là 2 ứng cử viên hàng đầu cho vị trí đầu bảng D. Đội bóng còn lại ở bảng đấu này cũng được đánh giá là “không dễ chịu” - đội tuyển CH Séc. Suất cuối cùng sẽ là đội thắng vòng play-off giữa 4 đội Scotland, Nauy, Serbia, Israel)

Tại bảng E, sự may mắn có lẽ đã gọi tên đội tuyển Tây Ban Nha, khi họ chỉ phải chung bảng với Ba Lan, Thụy Điển và đội thắng ở play-off ( gồm Bosnia, Slovakia, CH Ailen, Bắc Ailen). Ngoài suất đi tiếp gần như chắc chắn của đội tuyển Tây Ban Nha, thì tấm vé còn lại sẽ là sự cạnh tranh hứa hẹn sẽ rất khó đoán giữa Ba Lan và Thụy Điển

Bảng F, bảng đấu cuối cùng và cũng là bảng đấu được đánh giá là đáng xem nhất, đáng mong chờ nhất kì Euro 2020 lần này. Đó là sự hội ngộ của 3 ông lớn: đội vô địch World cup 2014 đội tuyển Đức; đội vô địch Euro 2016 Bồ Đào Nha; đội vô địch World cup 2018 đội tuyển Pháp. Suất còn lại thuộc về 1 trong 4 đội bóng với lối chơi cũng rất khó lường là Iceland, Romania, Bulgaria, Hungary - những đội chuẩn bị đá play-off vào tháng 3 năm sau. Tấm vé đi tiếp tại bảng đấu này phụ thuộc rất nhiều vào màn trình diễn của những ngôi sao thượng hạng như C.Ronaldo, Paul Pogba, Mbape, Marco Reus, Toni Kross,...

Đương kim vô địch bóng đá thế giới - đội tuyển Pháp sẽ phải chạm trán với đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Đức tại bảng F, bảng đấu được mong đợi nhất tại Euro 2020

Được biết với 24 đội bóng tham dự, thì hai đội nhất và nhì của các bảng, cùng với bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 16 đội.

Trận đấu khai mạc sẽ diễn ra vào ngày 12/6/2020 và lễ hội bóng đá lớn nhất Châu Âu sẽ diễn ra xuyên suốt trong vòng 1 tháng. Được biết, Đài truyền hình Việt Nam VTV đã chính thức sở hữu bản quyền của Vòng chung kết Euro 2020, hứa hẹn sẽ mang đến mùa hè sôi động cùng bóng đá với hàng triệu người hâm mộ Việt Nam.

Minh Anh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/ket-qua-boc-tham-vong-chung-ket-euro-2020-bang-tu-than-goi-ten-duc-phap-bo-dao-nha-93700.html