Kết quả bóng đá AFF Cup 2018: Thái Lan và Philippines suýt ẩu đả trên sân, Đông Timor ngậm ngùi chia tay AFF

Trận đấu tâm điểm bảng B giải AFF Suzuki Cup 2018 giữa Thái Lan và Philippines đã kết thúc với kết quả hòa. Ở trận còn lại, Singapore đã thắng đậm Đông Timor với tỉ số 6-1.

Sau khi giành chiến thắng ở cả hai trận đấu với những đối thủ yếu hơn, ĐTQG Thái Lan và ĐTQG Philippines đều rất quyết tâm giành chiến thắng trong trận đấu này bởi đây là trận đấu sẽ quyết định đội bóng nào sẽ chính thức đoạt tấm vé đầu tiên vào chơi ở trận bán kết AFF Cup 2018.

Với nhiều cầu thủ tốt trong đội hình, ngay khi trọng tài chính thổi hồi còi khai cuộc, cả hai đội đều đẩy cao nhịp độ trận đấu và liên tiếp có những tình huống ăn miếng trả miếng đầy hấp dẫn.

Trận đấu giữa ĐTQG Thái Lan và ĐTQG Philippines đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Trận đấu giữa ĐTQG Thái Lan và ĐTQG Philippines đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Vì tính chất quyết định đến tấm vé vào vòng trong nên các cầu thủ của cả hai đội thi đấu rất quyết tâm và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

Tuy nhiên, các cầu thủ của hai đội thi đấu quá quyết liệt nên thường xuyên có những tình huống phạm lỗi gây ức chế cho đội bạn.

Trong một tình huống truy cản đối phương, một cầu thủ Thái Lan đã có tình huống chơi xấu. Đó chính là tiền vệ Tanaboon Kesarat khi anh đã tung một cú song phi dưới mặt đất vào thẳng bàn chân của tiền vệ Philippines. Các cầu thủ Philippines ngay lập tức phản ứng lại và ẩu đả đã xảy ra. Ngay sau đó, trọng tài chính đã rút tặng anh một tấm thẻ vàng xứng đáng.

Khi hiệp 1 mới trôi qua được 25 phút, trọng tài chính đã phải rút ra 4 tấm thẻ vàng dành cho cầu thủ hai đội. Trong đó, Thái Lan nhận 3 thẻ, tấm thẻ vàng còn lại thuộc về các cầu thủ Philippines.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0 cho cả hai đội.

Dù đã có bàn thắng dẫn trước nhưng Thái Lan vẫn không thể giành chiến thắng.

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn không có gì thay đổi khi cả Thái Lan và Philippines đều có những tình huống ăn miếng trả miếng đầy nguy hiểm.

Các cầu thủ Philippines là đội có cơ hội ngon ăn đầu tiên khi Phil Younghusband vừa có bóng rất tự do trong vòng cấm nhưng lại sút trúng thủ môn Thái Lan.

Sau tình huống thoát thua đó, gần như ngay lập tức các cầu thủ Thái Lan cũng có cơ hội đáp lễ khi Kraison có tình huống thoát xuống và tung ra cú sút với lực khá mạnh nhưng bóng đi ra ngoài.

Bất ngờ đã đến khi Thái Lan có bàn thắng mở tỷ số ở phút 62 khi sau một pha phản công rất hay, Supachai có bóng bên hành lang cánh phải và thoải mái dứt điểm chéo góc, hạ gục thủ môn Philippines khai thông thế bế tắc.

Sau khi nhận bàn thua, các học trò của HLV Sven-Goran Eriksson buộc phải dồn cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa nhưng các cơ hội mà họ tạo ra vẫn chưa thành công.

Sau nhiều nỗ lực hãm thành, đến phút 81, Philippines đã có bàn thắng san hòa cách biệt. Người ghi bàn là Bedic.

Ở những phút còn lại, dù tạo ra nhiều cơ hội nhưng cả hai đội không ghi thêm được bàn thắng nào và ngậm ngùi rời sân với 1 điểm mang về.

Singapore đã có chiến thắng đậm 6-1 trước Đông Timor.

Ở trận đấu còn lại diễn ra cùng giờ, ĐTQG Singapore buộc phải giành chiến thắng trước các cầu thủ Đông Timor để nuôi hy vọng đi tiếp nên họ đã đẩy cao đội hình và liên tiếp có 4 bàn thắng ngay trong hiệp 1 ở các phút 12, 19, 30 và 42. Hai cầu thủ lập cú đúp bên phía Singapore lần lượt là Baharudin và bin Fandi Ahmad.

Người ghi bàn thắng duy nhất trong hiệp 1 cho Đông Timor là Walter Gama ở phút 13.

Sang hiệp 2, dù đã rất cố gắng nhưng các cầu thủ Đông Timor không ghi thêm được dù chỉ một bàn thắng và để thủng lưới thêm hai bàn ở phút 90 và 92.

Với trận thua này, Đông Timor đã chính thức phải dừng cuộc chơi còn các cầu thủ Singapore vẫn còn cơ hội cạnh tranh tấm vé vào vòng trong.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ket-qua-bong-da-aff-cup-2018-thai-lan-va-philippines-suyt-au-da-tren-san-dong-timor-ngam-ngui-chia-tay-aff-a411791.html