Kết quả Copa America 2019: Nhật Bản và Ecuador dìm nhau xuống 'đáy bùn'

Kết quả hòa 1-1 giữa Nhật Bản và Ecuador khiến cả 2 đội đều bị loại rất đáng tiếc ở Copa America 2019.

Đội hình xuất phát:

Nhật Bản: Kawashima, Ueda, Itakura, Tomiyasu, Sugioka, Shibasaki, Nakajima, Miyoshi, Kubo, Okazaki, Iwata

Ecuador: Dominguez, Velasco, Mina, Arboleda, Ramírez, Gruezo, Orejuela, Méndez, Mena, Valencia, Ibarra

Cầu thủ ghi bàn: Shoya Nakajima (15'), Ángel Mena (25')

Nhật Bản hòa 1-1 Ecuador.

Nhật Bản hòa 1-1 Ecuador.

Cuộc đối đầu giữa Ecuador và Nhật Bản chẳng khác nào một trận chung kết, đội giành chiến thắng sẽ có vé vào vòng tứ kết. Bởi vậy, cả 2 đội đều nhập cuộc rất quyết tâm và có sự thận trọng ở thời điểm đầu trận. Sau khoảng 10 phút đầu thăm dò, các chiến binh "Samurai xanh" bắt đầu đẩy nhanh tốc độ và sớm có được bàn thắng mở tỷ số ở ngay phút 15.

Nhật Bản có một pha phản công nhanh bên phần sân nhà, bóng được đưa lên cho Shoya Nakajima và cầu thủ này bứt tốc trước khi tung ra cú sút hiểm hóc, hạ gục thủ môn Ecuador. Chịu bàn thua, các cầu thủ của đội bóng Nam Mỹ lập tức vùng lên, gây sức ép khủng khiếp về phía cầu môn đối phương.

Quyết tâm của Ecuador đã được đền đáp ở phút 35 khi Ángel Mena dễ dàng quân bình tỷ số 1-1 sau đường căng ngang thuận lợi của đồng đội. Đó cũng là tỷ số của 45 phút đầu tiên.

Sau giờ nghỉ, cả 2 đội vẫn chơi ăn miếng trả miếng rất hấp dẫn nhưng có điều bàn thắng thứ 3 vẫn chưa tới. Thủ môn của 2 đội đều chơi rất xuất sắc trong hiệp 2, cản phá nhiều cơ hội mười mươi của đối phương.

Kết quả hòa 1-1 khiến cả 2 đội cùng bị loại, trong khi đó Paraguay giành vé đi tiếp rất bất ngờ. Paraguay và Nhật Bản cùng xếp thứ 3 và có cùng 2 điểm nhưng đội bóng Nam Mỹ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (-1 so với -4).

Đình Cường

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/ket-qua-copa-america-2019-nhat-ban-va-ecuador-dim-nhau-xuong-day-bun-991017.html