Kết quả giải thưởng Liên hoan phim quốc tế Tokyo 2018

Lễ trao giải Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 31 đã diễn ra tại EX Theater Roppongi vào ngày 2/11/2018 trước khi LHP chính thức bế mạc vào tối nay 3/11/2018.

Amanda - tác phẩm điện ảnh của đạo diễn người Pháp Mikhael Hers kể về câu chuyện một người đàn ông chăm sóc đứa cháu gái bảy tuổi của mình sau khi mẹ cô bé bị giết đã được trao giải Tokyo Grand Prix, giải thưởng lớn nhất của Liên hoan phim. Phim cũng đoạt giải Kịch bản xuất sắc nhất được trao bởi WOWOW. Đạo diễn phim cho biết phim sẽ được chiếu rộng rãi tại Nhật Bản vào năm tới thông qua đơn vị phát hành Bitters End.

Amanda

Giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo được trao cho phim điện ảnh Before The Frostcủa đạo diễn Michael Noer xoay quanh vùng nông thôn Đan Mạch thế kỷ 19. Trước đó phim từng được chiếu ở hạng mục Điện ảnh thế giới đương đại tại Toronto. Phim cũng mang về giải Nam diễn viên xuất sắc nhất cho nam diễn viên Jesper Christensen, người nông dân mạnh mẽ vượt qua gian khổ cay đắng trong phim.

Đạo diễn người Italy Edoardo De Angelis đã được xướng danh Đạo diễn xuất sắc nhất cho tác phẩm chính kịch The Vice Of Hopeđặt trong bối cảnh ngành công nghiệp tình dục ở Napoli. Nữ diễn viên Pina Turco, người đã có màn thể hiện xuất sắc khi hóa thân thành cô gái điếm với những biến chuyển cuộc đời từ khi mang thai trong The Vice Of Hope đã dành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất.

“The Vice Of Hope”

Bộ phim tiểu sử The White Crow về cuộc đời vũ công ballet Rudolf Nureyev của đạo diễn Ralph Fiennes đã được trao giải Đóng góp nghệ thuật lớn nhất. Trong khi đó, giải thưởng Khán giả được trao cho phim điện ảnh Another World của đạo diễn nổi tiếng Junji Sakamoto xoay quanh 3 người bạn cũ lâu ngày gặp lại.

“Another World”

Tại hạng mục Tương lai Châu Á, phim điện ảnh A First Farewell của đạo diễn lần đầu ra mắt Lina Wang, đã giành giải Phim hay nhất. Một đại diện khác của Trung Quốc là đạo diễn Huang Huang đã chiến thắng giải Tinh thần Châu Á với bộ phim Wushu Orphan. Trong khi đó tại hạng mục Phim hay nhất nằm trong Japanese Cinema Splash thiết kế riêng cho các bộ phim độc lập của nước chủ nhà, vinh dự đã thuộc về phim điện ảnh Lying To Mom của đạo diễn Katsumi Nojiri. Đạo diễn Masaharu Take của The Gun và đạo diễn Seiji Tanaka củaMelancholic đã cùng chia sẻ Giải thưởng đạo diễn xuất sắc.

“A First Farewell”

Giải thưởng Đá Quý Tokyo đã được trao cho các diễn viên triển vọng bao gồm Mai Kiryu (Lying to Mom, The Chrysanthemum And The Guillotine), Liên Bình Phát (Song Lang), Karelle Tremblay (The Fireflies Are Gone) Nijiro Murakami (The Gun). Đây là lần thứ 2 giải thưởng được trao tặng kể từ khi được khởi xướng vào liên hoan phim năm ngoái.

“Song Lang”

Chi tiết các hạng mục giải thưởng

Tokyo Grand Prix - Amanda

Special Jury Prize - Before The Frost

Best director - Edoardo De Angelis, The Vice Of Hope

Best actress - Pina Turco, The Vice Of Hope

Best actor - Jesper Christensen, Before The Frost

Best artistic contribution - The White Crow

Best screenplay - Amanda

Audience award - Another World

Asian Future Best Film Award - A First Farewell

Spirit Of Asia Award - Huang Huang, A Wushu Orphan

Japanese Cinema Splash Best Director - Masaharu Take, The Gun / Seiji Tanaka, Melancholic

Tokyo Gemstone Award - Mai Kiryu, Liên Bình Phát, Karelle Tremblay, Nijiro Murakami

Natsumi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/ket-qua-giai-thuong-lien-hoan-phim-quoc-te-tokyo-2018-3984919.html