Kết quả kiểm tra thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII tại tỉnh Ninh Bình

Ngày 3-11, tại tỉnh Ninh Bình, Ðoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Trưởng đoàn, làm việc với Tỉnh ủy để thông báo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Tòng Thị Phóng đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã thực hiện nghiêm túc Quyết định của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ðoàn kiểm tra; chuẩn bị tốt báo cáo tự kiểm tra theo đúng nội dung hướng dẫn; chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đảng trên địa bàn làm việc với Ðoàn kiểm tra bảo đảm yêu cầu. Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy thuộc Ðảng bộ có nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự chuyển biến rõ nét trên nhiều mặt. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phát huy được vai trò giám sát, phản biện của các đoàn thể quần chúng và nhân dân đối với những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, tác động sâu rộng đến toàn xã hội, góp phần xây dựng Ðảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Ðồng chí Tòng Thị Phóng nhấn mạnh những tồn tại, hạn chế đã được nêu trong báo cáo của Ðoàn Kiểm tra và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình cùng các cấp ủy đảng trong tỉnh cần sớm có giải pháp khắc phục; đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện dứt điểm, có hiệu quả các kiến nghị của Ðoàn kiểm tra.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ðoàn kiểm tra cùng kết luận của Ðoàn Kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ÐBQH tỉnh Ninh Bình khẳng định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nhận thức rõ hơn những ưu điểm để phát huy, những hạn chế, khuyết điểm để khắc phục trong thời gian tới.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38135402-ket-qua-kiem-tra-thuc-hien-nghi-quyet-t-u-4-khoa-xii-tai-tinh-ninh-binh.html