Kết quả kinh doanh của Ericsson vượt mong đợi

Nhà sản xuất thiết bị viễn thông Thụy Điển Ericsson, ngày 21/10 thông báo kết quả kinh doanh quý III tốt hơn kỳ vọng nhờ tỷ lệ lợi nhuận tăng cao nhất kể từ năm 2006.

Nhà sản xuất thiết bị viễn thông Thụy Điển Ericsson. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, doanh thu ba tháng tính đến tháng Chín, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước, lên 57,5 tỷ kronor.

Hãng Ericsson cho biết đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến doanh thu của một số khách hàng, và trong một số trường hợp điều này sẽ dẫn đến việc giảm chi phí đầu tư, song nhà sản xuất viễn thông này không thấy bất kỳ tác động tiêu cực nào đến hoạt động kinh doanh.

Tỷ suất lợi nhuận gộp, một thước đo lợi nhuận rộng rãi, ở mức 43,2%, mức cao nhất kể từ năm 2006, và cao hơn mức dự báo 39,4% của giới chuyên gia.
Ericsson nổi lên như một hãng viễn thông hàng đầu trong hệ thống mạng 5G cùng với Nokia (Phần Lan) và tập đoàn Huawei của Trung Quốc.

Tuy nhiên, tập đoàn Huawei của Trung Quốc bị Mỹ áp đặt các lệnh cấm với cáo buộc do thám.

Mặc dù cho Huawei phủ nhận những cáo buộc của chính quyền Mỹ, tập đoàn này vẫn bị đẩy ra khỏi thị trường Mỹ cũng như Liên minh châu Âu (EU).

Qua đó, Ericsson và Nokia trở thành những nhà cung cấp thiết bị mạng 5G chính tại những thị trường Phương Tây./.

Q.Chung (Theo AFP)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ket-qua-kinh-doanh-cua-ericsson-vuot-mong-doi/175361.html