Kết quả năm 2018 là động lực để huyện Nghi Xuân tiếp tục phát triển

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh - Hà Văn Thạch đã nhấn mạnh như vậy tại hội nghị bàn về kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Nghi Xuân lần thứ XX, khóa XXI (2016 - 2020) diễn ra sáng nay (4/12).

Mặc dù đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng huyện Nghi Xuân đã đạt được những đột phá. Trong đó, chỉ số cải cách thủ tục hành chính tăng cao (năm 2015 xếp thứ 10/13, năm 2018, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đạt 99%, đứng thứ nhất tỉnh).

Thu ngân sách trên địa bàn năm sau cao hơn năm trước và dự kiến đạt ngưỡng 235 tỷ đồng năm 2018. Bên cạnh tập trung tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, huyện nghi Xuân còn đẩy mạnh phát triển đô thị, tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, nhất là du lịch biển, du lịch tâm linh… Trong số 26 tiêu chí đặt ra đầu nhiệm kỳ, đến nay, huyện Nghi Xuân có khoảng 80% tiêu chí đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Thu ngân sách từ hoạt động sản xuất còn hạn chế; đội ngũ doanh nghiệp còn yếu và chưa có nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng hóa; công tác đầu tư phát triển đô thị chưa tương xứng; hiệu quả sản xuất, kinh doanh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ làng nghề chưa cao...

Bí thư Đảng ủy xã Xuân Hồng Nguyễn Hồng Khoan: Từ khi lực lượng công an chính quy huyện về thay thế công an xã, tình trạng vi phạm pháp luật trên địa bàn xã giảm hẳn.

Nửa nhiệm kỳ còn lại, huyện Nghi Xuân tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng nhanh tỷ trọng thương mại - dịch vụ; đẩy mạnh phát triển CN – TTCN…

Tại hội nghị, nhiều ý kiến thống nhất cao về những kết quả huyện Nghi Xuân đạt được trên tất cả các lĩnh vực KT-XH. Tuy nhiên, một số ý kiến bày tỏ lo lắng trước tình trạng ruộng bị bỏ hoang nhiều; công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật còn lỏng lẻo...

Chủ tịch UBND xã Xuân Thành Nguyễn Quốc Anh: Dù được UBND tỉnh chấp thuận gần 2 năm nhưng dự án đầu tư vào khu du lịch Xuân Thành của Công ty Song Ngư Sơn ở thời điểm hiện tại vẫn chưa triển khai.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch đánh giá cao thành quả huyện Nghi Xuân đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt, Nghi Xuân là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chí huyện NTM. Kết quả này thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, đồng thời phản ánh quá trình lãnh đạo sâu sát, quyết liệt và chọn mục tiêu giải pháp triển khai phù hợp của lãnh đạo huyện cũng như sự đồng tâm hiệp lực của cả hệ thống chính trị và nỗ lực của quần chúng nhân dân.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh - Hà Văn Thạch: Nghi Xuân là địa phương đầu tiên trở thành huyện nông thôn mới, là niềm vui và tự hào chung của cả tỉnh Hà Tĩnh.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho rằng: Những kết quả Nghi Xuân đạt được trong thời gian qua chính là động lực để củng cố niềm tin trong nhân dân, đồng thời là nền tảng giúp huyện Nghi Xuân phát triển nhanh và bền vững.

Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nghi Xuân lần thứ XX, khóa XXI (2016 - 2020) đã nhất trí bầu ông Trần Thế Tài - Chủ tịch UBND xã Xuân Liên, ông Trần Quỳnh Thao - Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghi Xuân lần lượt đảm nhận các chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Nghi Xuân với 100% số phiếu đồng ý.

Hoài Nam

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/chinh-tri/ket-qua-nam-2018-la-dong-luc-de-huyen-nghi-xuan-tiep-tuc-phat-trien/165040.htm