Kết quả nổi bật trên mọi lĩnh vực

Ngày 2/11, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban công tác quý III và 9 tháng đầu năm 2018 khối các ban và các đơn vị trực thuộc. Tham gia hội nghị có các đồng chí Thường trực; lãnh đạo các ban và các đơn vị trực thuộc LĐLĐ thành phố. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ thành phố chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Đặng Thị Phương Hoa, nêu rõ: Ngay từ đầu năm, căn cứ vào chương trình công tác được Thường trực phê duyệt, lãnh đạo và CBCC, nhân viên các ban, các đơn vị trực thuộc đã chủ động tham mưu, đề xuất, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Nổi bật là việc tham mưu tổ chức thành công Đại hội công đoàn thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023; khẳng định được vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; kịp thời thăm hỏi, trợ cấp. thẩm định cho vay vốn đối với các các gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tham mưu và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tổ chức lễ kỷ niệm 132 năm ngày Quốc tế lao động và phát động Tháng Công nhân năm 2018, "Tết lao động" bằng một chuỗi các hoạt động thiết thực với phương châm"Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn", "Mỗi CĐCS - một lợi ích đoàn viên".

Toàn cảnh hội nghị.

Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và CNVCLĐ; chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức các hội thi thợ giỏi, đã có 38.615 CNLĐ được công nhận danh hiệu "Công nhân giỏi" cấp cơ sở; 1.920 CNLĐ được công nhận "Công nhân giỏi" cấp trên cơ sở; tổ chức Lễ báo công dâng Bác và biểu dương 100 công nhân giỏi cấp thành phố tại Nghệ An. Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và xây dựng CĐCS vững mạnh. Tính đến ngày 26/10/2018 đã thành lập mới 514/490 CĐCS; kết nạp 32.695/30.000 đoàn viên....

Đặc biệt, đã tham mưu, chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức tốt hội thi "Nét đẹp văn hóa công sở" tạo được tiếng vang lớn trong hoạt động côg đoàn. 100% CĐCS triển khai cuộc thi bằng thi viết trong cán bộ, đoàn viên. Tổ chức hội thi bằng hình thức sân khấu hóa tại 6 cụm thi đua, với sự tham gia của 38 Công đoàn cấp trên cơ sở, chọn các đội xuất sắc tham dự vòng chung khảo Hội thi cấp thành phố vào ngày 1/11/2018. Qua Hội thi đã góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên và CNVCLĐ trong việc tích cực thực hiện tốt 02 Bộ Quy tắc ứng xử do UBND thành phố ban hành.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đối với các đơn vị trực thuộc đã phát huy dân chủ , đổi mới công tác quản lý, có nhiều biện pháp phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tạo nguồn kinh phí để tổ chức các hoạt động, bảo đảm tiền lương, tăng thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ, viên chức, người lao động.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, cụ thể là việc trích nộp kinh phí và đoàn phí công đoàn về LĐLĐ thành phố của một số đơn vị đạt tỷ lệ còn thấp; tỷ lệ phát triển đoàn viên của một số đơn vị thấp so với kế hoạch; việc tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo chính quyền và CNLĐ cấp quận, huyện còn ít, chất lượng thực hiên QCDC ở cơ sở và tổ chức Hội nghị người lao động tại các doanh nghiệp nhiều nơi còn hình thức; chất lượng hoạt động của một số CĐCS doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước còn hạn chế...

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các ban, các đơn vị đã trao đổi những kinh nghiệm hoạt động có hiệu quả tại đơn vị mình; nêu những khó khăn, vướng mắc trong qua trình triển khai các nhiệm vụ được giao. Mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo LĐLĐ thành phố, đồng thời chỉ đạo, tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, chính sách để các đơn vị hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ thành phố Đặng Thị Phương Hoa trình bày báo cáo.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch LĐLĐ thành phố biểu dương những kết quả nổi bật mà Công đoàn thành phố đạt được. Trong đó có sự tham mưu và đóng góp của các Ban và các đơn vị. Đặc biệt là việc tham mưu và tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XVI, nhiệm ký 2018-2023, Đại hội được Tổng LĐLĐ đánh giá là Đại hội chuẩn chỉnh nhất so với các Đại hội của các tỉnh, thành trong cả nước.

Chủ tịch cũng ghi nhận những ý kiến của các đơn vị, các ban, tiếp tục nghiên cứu tháo gỡ những vướng mắc để công tác tham mưu của các Ban và hoạt động của các đơn vị có hiệu quả hơn. Về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm, Chủ tịch nhấn mạnh: Đối với các Ban, tiếp tục tham mưu và thực hiện có hiệu quả trong việc điều hành chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của phong trào CNVCLĐ, hoạt động Công đoàn Thủ đô năm 2018 của Thường trực LĐLĐ thành phố; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp , chính đáng của đoàn viên, người lao động; làm tốt hơn nữa công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, thu kinh phí, đoàn phí công đoàn. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn VN và Đại hội XVI Công đoàn thành phố. Chuẩn bị lo tết cho CNVCLĐ, trao "Mái ấm Công đoàn" và quan tâm đến những đoàn viên, người lao động khó khăn. Đối với các đơn vị trực thuộc cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, tận dụng, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, tìm kiếm những dự án mới, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoach năm 2018.

Chủ tịch kết luận: Phát huy thành tích đã đạt được trong quý III và 9 tháng đầu năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của LĐLĐ thành phố, các Ban và các đơn vị cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết, chương trình công tác của LĐLĐ thành phố, góp phần hoàn thành kế hoạch KT-XH của thành phố năm 2018.

Nguyễn Mẫn

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ket-qua-noi-bat-tren-moi-linh-vuc-82369.html