Kết quả thật gây sốc trận Từ Hiểu Đông đấu Đinh Hạo

Trọng tài Vương Đồng Khánh đã xử hòa trận đấu giữa Từ Hiểu Đông và Đinh Hạo do có sự can thiệp của cảnh sát.

Trước những thông tin và đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội những ngày đây cho rằng đệ tử đời thứ tư của Diệp Vấn là Đinh Hạo, có vẻ bị xử thua knock-out kỹ thuật khi đấu Từ Hiểu Đông tối 18/3.

Tuy nhiên mới đây trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc), xuất hiện một bức tâm thư dài, cho biết Đinh Hạo không bị thương tích nào sau trận, thậm chí tác giả này còn tiết lộ, vết thương của Từ Hiểu Đông còn nặng hơn.

Trong bài viết này còn cho biết đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội trước đó hoàn toàn là do cắt ghép, không phản ánh được đúng những gì đã diễn ra trong trận đấu.

Trước đó, khi trận đấu giữa võ sĩ họ Từ và Đinh Hạo kết thúc, một bức ảnh chụp từ xa một người trong trang phục võ sĩ, có nhiều máu trên mặt, được lan truyền trên Weibo.

Trận đấu giữa Từ Hiểu Đông và Đinh Hạo được xử hòa.

Trận đấu giữa Từ Hiểu Đông và Đinh Hạo được xử hòa.

Tác giả bức ảnh cam đoan, người trong ảnh là Từ Hiểu Đông. Người này nói thêm rằng võ sĩ MMA đã nổi khùng và không cho phép bất cứ ai lại gần chụp ảnh.

Một video dài gần một phút củng cố cho quan điểm của Đinh Hạo. Trong video này, trọng tài cùng giơ tay của hai võ sĩ sau trận đấu, báo hiệu một kết quả hòa, thay vì xử Từ Hiểu Đông thắng knock-out kỹ thuật.

Minh chứng rõ ràng hơn khi tờ Dailynews dẫn lời trọng tài chính trong trận đấu này là ông Vương Đồng Khánh xác nhận đã xử kết quả hòa trong trận đấu giữa hai võ sĩ này.

Ông vua áo đen này cho biết, ban đầu màn so tài dự kiến kéo dài 3 hiệp, mỗi hiệp 2 phút. Tuy nhiên, trận đấu buộc phải kết thúc ở cuối hiệp đầu tiên.

Nguyên nhân không phải bởi Đinh Hạo không thể thi đấu mà do sự can thiệp của lực lượng cảnh sát. Họ cho rằng nếu tiếp tục an ninh có thể bị ảnh hưởng.

"Bất chấp Từ Hiểu Đông thi đấu lấn lướt, chúng tôi buộc phải tuyên bố hòa vì Đinh Hạo vẫn có khả năng lật ngược nếu tiếp tục", trọng tài Vương Đồng Khánh cho hay.

Giải thích cho việc Đinh Hạo liên tục bị Từ Hiểu Đông đánh ngã, trọng tài Khánh cho hay: "Đinh Hạo đã tự làm khó mình khi chọn trang phục thi đấu. Trái ngược với Từ Hiểu Đông, bộ đồ của cậu ta dài và rộng.

Vì thế, đối thủ có thể dễ dàng kéo áo và hất ngã. Thực tế, Hiểu Đông đã làm vậy. Điều này không phạm luật".

Clip: Trọng tài xử hòa Từ Hiểu Đông và Đinh Hạo.

Ngọc Anh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/ket-qua-that-gay-soc-tran-tu-hieu-dong-dau-dinh-hao-3354974/