Kết quả xét nghiệm sốt xuất huyết, Covid-19 dễ nhầm lẫn

Singapore cảnh báo khả năng nhầm lẫn ca dương tính Covid-19 trong thời gian bùng nổ dịch sốt xuất huyết do kết quả xét nghiệm có nhiều điểm giống nhau.

Các nhà khoa học tại Trung tâm Y tế Đại học quốc gia Singapore, Bệnh viện Ng Teng Fong và Viện Sức khỏe Môi trường Singapore đã nhận ra sự giống nhau giữa hai kết quả dương tính với sốt xuất huyết và Covid-19 khi làm xét nghiệm huyết thanh nhanh cho hai bệnh nhân người Singapore.

 Ảnh minh họa. Nguồn: Asia One.

Ảnh minh họa. Nguồn: Asia One.

Theo nhóm nghiên cứu, mặc dù cả hai người này chưa từng đặt chân tới vùng nhiễm dịch Covid-19 nhưng đều có biểu hiện sốt và ho.

Đây là những triệu chứng chung của mọi bệnh do virus gây ra. Tuy nhiên, các bệnh nhân mắc bệnh cúm, sốt xuất huyết, Zika hay Chikungunya sẽ thêm biểu hiện đau nhức cơ, vì thế, giai đoạn đầu nhiễm Covid-19 rất dễ bị nhầm với sốt xuất huyết, theo chuyên gia Leong Hoe Nam tại bệnh viện Mount Elizabeth Novena, Singapore.

Ông Jeremy Lim đến từ Công ty tư vấn toàn cầu Oliver Wyman cho biết, giai đoạn đầu của Covid-19 giống như “tắc kè hoa” khiến các bác sĩ dễ dàng chẩn đoán nhầm với sốt xuất huyết. Được ví như ổ khóa và chìa, virus corona và sốt xuất huyết có đủ các “rãnh chìa khóa” phổ biến phù hợp với “ổ khóa”, từ đó cho kết quả dương tính giả.

Ảnh minh họa. Nguồn: Asia One.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhấn mạnh, trong tuần qua, Đông Nam Á đã ghi nhận khoảng 500 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 187 ca ở Singapore, 158 ở Malaysia và 52 ở Philippines. Indonesia và Brunei cũng đã xác nhận những ca dương tính đầu tiên.

Ngoài ra, các quốc gia trong khu vực này cũng đang phải vật lộn với đợt bùng phát dịch sốt xuất huyết. Tính riêng trong 5 tuần đầu của năm 2020, Cục Môi trường Quốc gia Singapore thống kê, nước này đã có tới 1.723 trường hợp, tăng 63% so với cùng kỳ năm ngoái.

MAI HÀ (theo SCMP)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/ket-qua-xet-nghiem-sot-xuat-huyet-covid-19-de-nham-lan-612212