Kết quả xét nghiệm virus của 71 người tiếp xúc gần với nhân viên Điện máy Xanh nhiễm Covid-19

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) cho biết đã có kết quả xét nghiệm đối với 71 người tiếp xúc gần với nhân viên Điện máy Xanh nhiễm Covid-19.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngày 12/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) cho biết trên PLO, đã có kết quả xét nghiệm đối với 71 người có tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân N. dương tính covid-19 (bệnh nhân thứ 35) và hai bệnh nhân người Anh (bệnh nhân thứ 22 và 23).

Theo đó, tất cả 71 mẫu xét nghiệm đều có kết quả âm tính. Trong đó, 25 kết quả âm tính là của các trường hợp F1 từ bệnh nhân thứ 35 gồm: mẹ chồng, chồng, hai em chồng, bố ruột, mẹ ruột, em gái ruột, con ruột, năm đồng nghiệp tại cửa hàng Điện Máy Xanh và 12 cán bộ y tế tiếp xúc gần.

Hiện 25 người này vẫn được cách ly 14 ngày theo quy định. 46 kết quả âm tính còn lại thuộc các trường hợp F1 của bệnh nhân thứ 22 và 23. Chị N. có kết quả dương tính vì đã tiếp xúc gần trong bán kính 2 m với hai du khách Anh nhiễm Covid-19. Hai người này cùng trên chuyến bay VN54 từ London (Anh).

Trước đó như Zing.vn cho hay, khi biết mình có tiếp xúc với 2 người nhiễm Covid - 19 chị N. đã chủ động đến hai bệnh viện ở địa phương khám nhưng không được phát hiện mắc Covid-19.

Ngày 6/3, T.N. có triệu chứng ho khan nên nghỉ làm. Tưởng mình chỉ bị cảm cúm thông thường, cô không đi khám. Ngày 8/3, Bộ Y tế công bố thông tin 2 người Anh mà T.N. có tiếp xúc mắc Covid-19.

Cùng lúc này, cô sốt cao hơn nên không đi làm và nghỉ ngơi tại nhà chồng. Đến 14h ngày 8/3, T.N. bị sốt nặng nên được người nhà chở đi khám tại Bệnh viện Đà Nẵng. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán người này bị viêm phế quản cấp, hướng dẫn điều trị ngoại trú.

Uống thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ, bệnh không giảm mà T.N. còn bị sốt nặng hơn nên nữ nhân viên đến Bệnh viện Phổi khám vào chiều 9/3. Cũng giống lần trước, các bác sĩ phát thuốc rồi hướng dẫn bệnh nhân về nhà, tự theo dõi sức khỏe Đến 21h cùng ngày, T.N. lại tự đến Bệnh viện Phổi và được lấy mẫu, cách ly. Sau đó, cô được chuyển đến khu cách ly khoa y học nhiệt đới Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 11/3, Viện Pasteur Nha Trang nhận được mẫu xét nghiệm do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng gửi đến. Kết quả xét nghiệm cho thấy nữ nhân viên dương tính với Covid-19.

Thiên Thanh (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/ket-qua-xet-nghiem-virus-cua-71-nguoi-tiep-xuc-voi-nhan-vien-dien-may-xanh-nhiem-covid-19-86038-9.html