Kết thúc 4 ngày đàm phán tại Washington: Mỹ - Trung mang lại hy vọng lớn

Ngày 24/02, vòng đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc ngày làm việc thứ tư sau khi kéo dài thêm hai ngày đàm phán cuối tuần. Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông rất muốn thực hiện một thỏa thuận thương mại với Bắc Kinh, điều này sẽ rất tốt cho cả hai nước và rằng có thể mang lại hy vọng lớn cho những tuần tới.

Trong cuộc nói chuyện với các thống đốc của Mỹ tại Nhà Trắng chỉ hai giờ sau khi cho biết sẽ trì hoãn thời hạn thuế quan 01/3, Tổng thống Trump nhấn mạnh hai bên “muốn thực hiện một thỏa thuận lớn cho cả hai nước và đó thực sự là những gì sẽ làm”.

Trên Twitter, Tổng thống Trump thể hiện sự vui mừng khi thông báo rằng Mỹ đã đạt được tiến bộ đáng kể trong các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc về các vấn đề cơ cấu quan trọng bao gồm bảo hộ sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, nông nghiệp, dịch vụ, tiền tệ và nhiều vấn đề khác. Đồng thời cho biết sẽ lên kế hoạch cho cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại khu Mar-a-Lago ở Florida để ký kết thỏa thuận, dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 3. Sự chậm trễ về thuế quan là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy một bước đột phá mà hai bên đã tìm kiếm kể từ khi kêu gọi đình chiến 90 ngày trong cuộc chiến thương mại năm ngoái. Chắc chắn các thị trường sẽ cổ vũ tín hiệu này như một dấu hiệu chấm dứt cuộc tranh chấp đã làm gián đoạn thương mại trị giá hàng trăm tỷ đôla và làm chậm tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Ngày 25/02, Tân Hoa Xã cũng cho biết, Trung Quốc và Mỹ đã đạt được tiến bộ đáng kể trong các cuộc đàm phán ở Washington nhằm giải quyết cuộc chiến thương mại, thêm vào đó, hai bên đã tiến bộ đáng kể về các vấn đề cụ thể như chuyển giao công nghệ, bảo vệ sở hữu trí tuệ, hàng rào phi thuế quan, lĩnh vực dịch vụ, nông nghiệp và tỷ giá hối đoái. Các phái đoàn đã tiến đến một bước gần hơn để hiện thực hóa sự đồng thuận quan trọng giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình khi họ đồng ý với một thỏa thuận ngừng chiến thương mại vào tháng 12 năm ngoái. Tân Hoa Xã cũng khẳng định rằng, hai bên đã thống nhất thực hiện theo chỉ đạo của hai nguyên thủ quốc gia. Trong các cuộc đàm phán kéo dài vào cuối tuần vừa rồi, ngày 24/02, các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc đã thảo luận về vấn đề nhức nhối liên quan đến cách thực thi một thỏa thuận thương mại tiềm năng sau khi đạt được tiến bộ về các vấn đề cơ cấu khác.

Trước đó, ngày 22/02, các quan chức Mỹ cho biết, các cuộc đàm phán sẽ kéo dài vào cuối tuần sau khi các nhà đàm phán tạo ra một thỏa thuận về tiền tệ, và đang tìm cách giải quyết những khác biệt về những thay đổi đối với cách Trung Quốc đối xử với các doanh nghiệp nhà nước, trợ cấp, chuyển giao công nghệ bắt buộc và trộm cắp trên mạng. Hai bên đã đàm phán một cơ chế thực thi mà Washington muốn có một cơ chế mạnh mẽ để đảm bảo rằng các cam kết cải cách của Trung Quốc được thực hiện cho đến khi hoàn thành, trong khi Bắc Kinh nhấn mạnh vào cái mà họ gọi là một quá trình đánh giá công bằng và khách quan.

V.D

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ket-thuc-4-ngay-dam-phan-tai-washington-my-trung-mang-lai-hy-vong-lon-116165.html