Kết thúc ASIAD, các tuyển thủ Olympic Việt Nam chạm trán ở Cúp Quốc gia

Ngay sau khi kết thúc chiến dịch ASIAD 18, bộ đôi cầu thủ SLNA là Xuân Mạnh, Phan Văn Đức cùng thủ thành Bùi Tiến Dũng đã phải tiếp tục thi đấu cho CLB ở trận bán kết lượt về Cúp Quốc gia.

Olympic Việt Nam đã trải qua một hành trình đầy gian nan ở đấu trường châu lục. Chỉ trong vòng hai tuần, các học trò của HLV Park Hang-seo đã phải thi đấu đến 7 trận mà cuộc đấu nào cũng cực kỳ khắc nghiệt, tiêu hao rất nhiều thể lực lẫn tinh thần.

Quân đoàn trẻ Sao vàng kết thúc ASIAD vào ngày 3.9 và trái với số đông đồng đội tại Olympic Việt Nam, các tuyển thủ Xuân Mạnh, Phan Văn Đức và Bùi Tiến Dũng gần như không có ngày nghỉ nào khi phải lao vào tập luyện để chuẩn bị cho lượt trận bán kết Cúp Quốc gia.

Nhưng bóng đá vốn dĩ là như vậy, đánh đổi giữa danh tiếng và tiền bạc chính là sự hy sinh cuộc sống cá nhân. Chiều qua, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã có buổi tập đầu tiên cùng FLC Thanh Hóa trên sân Vinh. Chia sẻ với truyền thông báo giới, chàng trai 21 tuổi bày tỏ sự sẵn sàng:

“Tôi chỉ vừa trở lại tập luyện từ chiều nay và cần phải chuẩn bị thể lực thật tốt. Việc thi đấu ở những giải lớn như ASIAD giúp tôi tích lũy được nhiều kinh nghiệm quan trọng.

Toàn đội phải cố gắng hết sức, bởi trận lượt đi chúng tôi đã để thua 3-2 và lần này phải chơi trên sân khách. Các cầu thủ đều động viên nhau cùng giành lấy một chiến thắng”.

Phía bên kia chiến tuyến, SLNA cũng có hai cầu thủ trở về từ ASIAD gồm hậu vệ Phạm Xuân Mạnh và tiền vệ Phan Văn Đức. So với Bùi Tiến Dũng, bộ đôi này chủ yếu xuất phát từ ghế dự bị là chính. Do vậy, nền tảng thể lực của họ có phần “xông xênh” hơn đồng nghiệp.

“Hiện tại, chúng tôi vẫn còn cảm thấy mệt mỏi, nhưng tất cả đều xác định sẽ chiến đấu hết mình để giúp Sông Lam giành chiến thắng.

Chỉ khi nào không còn đủ sức, tôi mới đề nghị ban huấn luyện cho ra nghỉ”, cầu thủ 22 tuổi có biệt danh Mạnh “người sắt” tự tin.

Trận đấu giữa SLNA và FLC Thanh Hóa sẽ diễn ra vào 17h00 chiều nay, 5.10 trên sân Vinh. Chỉ cần giành được kết quả hòa, đội bóng xứ Nghệ sẽ chính thức có lần thứ hai liên tiếp vào chung kết Cúp Quốc gia. Mùa bóng năm ngoái, đội bóng thành Vinh chính là CLB vô địch giải đấu này.

Thanh Phong

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/ket-thuc-chien-dich-asiad-cac-tuyen-thu-olympic-viet-nam-cham-tran-o-cup-quoc-gia-95989.html