Kết thúc Asian Games: Nỗi thất vọng cay đắng cho thể thao Hàn Quốc

Kết thúc Asian Games 2018, Nhật đã giành vị trí thứ 2 với 74 HCV trong số 204 huy chương bỏ xa Hàn Quốc xếp thứ 3 với 49 HCV trong tổng số 176 huy chương. Từ chỗ hơn Nhật 32 HCV cách đây 4 năm, giờ Hàn Quốc bị Nhật vượt xa đến 25 HCV.

HCV bóng đá nam cũng không cứu vãn được thất bại của thể thao Hàn Quốc tại Asian Games 2018

Olympic Hàn Quốc đã thắng Nhật trong trận tranh HCV bóng đá nam. Thế nhưng, tấm HCV bóng đá chỉ giúp Son Heung-min thoát việc phải đi lính theo nghĩa vụ chứ không thể giúp thể thao Hàn Quốc chịu cảnh thất vọng ê chề tại Asian Games lần này.

Trong làng thể thao châu Á, Trung Quốc với gần 1,5 tỉ dân và lực lượng VĐV được sàng lọc kỹ lưỡng luôn thống trị vị trí dẫn đầu. Tại giải lần này, vị trí số 1 toàn đoàn cũng không thoát khỏi tay Trung Quốc khi họ đoạt 132 HCV trong tổng số 289 huy chương.

Còn đoàn thể thao Hàn Quốc, trong 20 năm qua luôn tự hào chỉ xếp sau Trung Quốc và luôn lấn lướt người hàng xóm nhiều duyên nợ Nhật Bản. Do hiềm khích trong lịch sử, giữa Nhật Bản và Hàn Quốc luôn có sự so kè ngầm nhưng rất gay cấn tại các sự kiện thể thao. Khi không thể vượt qua thể thao Trung Quốc thì Nhật và Hàn Quốc luôn cạnh tranh nhau để tìm vị trí số 2.

Kể từ sau Asiad 1994 tổ chức tại Hiroshima, Hàn Quốc luôn xếp trên Nhật. Cụ thể như sau:

- Tại Asiad 1998 tại Thái Lan, Hàn Quốc có 65 HCV trong tổng số 164 huy chương trong khi Nhật chỉ có 52 HCV dù đoạt 181 huy chương.

- Tại Asiad 2002 tại Busan, Hàn Quốc với lợi thế chủ nhà đã bỏ xa đoàn Nhật khi giành 96 HCV/260 huy chương còn Nhật chỉ giành 44 HCV/189 huy chương

- Tại Asiad 2006 tại Qatar, Hàn Quốc có 58 HCV trong tổng số 193 huy chương trong khi Nhật dù đoạt 200 huy chương nhưng phải xếp dưới do chỉ có 50 HCV.

- Tại Asiad 2010 tổ chức tại Trung Quốc trong lúc tinh thần bài Nhật lên cao, Nhật chỉ kiếm được 48 HCV trong số 216 huy chương còn Hàn Quốc giành tới 76 HCV trong tổng số 232 huy chương.

- Tại Asiad 2014 tổ chức tại Incheon, đoàn chủ nhà Hàn Quốc giành 79 HCV trong số 228 huy chương bỏ xa đoàn Nhật chỉ có 47 HCV trong số 200 huy chương.

Nhưng tại Asiad lần này tổ chức tại Indonesia, Nhật đã giành vị trí thứ 2 với 74 HCV trong số 204 huy chương bỏ xa Hàn Quốc xếp thứ 3 với 49 HCV trong tổng số 176 huy chương.

Từ chỗ hơn Nhật 32 HCV cách đây 4 năm, giờ Hàn Quốc bị Nhật vượt xa đến 25 HCV. Việc Nhật bứt phá có thể do việc đất nước mặt trời mọc có dàn VĐV chất lượng chuẩn bị cho Olympic 2020 và họ đã tung quân vào thử lửa tại Asiad lần này. Thế nhưng, không thể phủ nhận Hàn Quốc đã tự thụt lùi với số HCV kiếm ít nhất trong vòng 2 thập niên qua. Thất bại tại Asian Games 2018 cộng với bước lùi tại Olympic 2016 (chỉ giành 9 HCV sau 2 kỳ liên tiếp giành 13 HCV) cho thấy thể thao Hàn Quốc đang có những bước lùi mà một tấm HCV bóng đá trước mũi người Nhật cũng không thể làm tan biến nỗi thất vọng lớn lao.

A.T

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/ket-thuc-asian-games-noi-that-vong-cay-dang-cho-the-thao-han-quoc-95822.html